Loading...
“Bố, rốt cuộc bố đang định làm gì?”
Bố vẫn nhìn màn hình tivi, không trả lời ngay.
Một lúc sau , ông mới nói :
“Ngày mai con sẽ biết .”
Sáng hôm sau , mẹ dậy từ sớm để trang điểm.
Bà mặc một bộ sườn xám đỏ được đặt may riêng, đeo đủ cả khuyên tai vàng, dây chuyền vàng và vòng tay vàng.
Chú Vương mặc một bộ trang phục Trung Sơn, tóc được vuốt keo gọn gàng, còn bố tôi chỉ mặc chiếc áo khoác cũ màu xám xịt.
Tôi nói :
“Bố, bố thay bộ quần áo khác đi .”
Bố đáp:
“Bộ này tốt mà, mặc thoải mái.”
Mẹ liếc nhìn bố một cái nhưng không nói gì.
Chú Vương lên tiếng:
“Lão Triệu, hay ông mặc bộ của tôi nhé?”
Bố xua tay:
“Không cần đâu , tôi mặc thế này là được rồi .”
Đúng 11 giờ, chúng tôi đến nhà hàng.
Trước cửa treo một tấm băng rôn lớn với dòng chữ:
“NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA BÀ TRƯƠNG QUẾ LAN.”
Mẹ tôi cười tươi đến mức không khép miệng lại được .
Khách khứa lần lượt kéo đến, gần như cả làng đều có mặt, từ vợ chồng bác Lưu, trưởng thôn, chủ nhiệm Hội Phụ nữ cho đến những đồng nghiệp từng làm việc cùng mẹ ở trường học.
Con trai chú Vương là Vương Hạo cũng đến.
Anh ta mở một công ty ở thành phố, lần này lái xe Audi trở về.
Gặp tôi , Vương Hạo chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi đến một góc ngồi xuống.
Đúng 12 giờ, bữa tiệc bắt đầu.
Bàn chính có 8 người , gồm mẹ tôi , chú Vương, bố tôi , tôi , trưởng thôn, chủ nhiệm Hội Phụ nữ, hiệu trưởng trường mẹ từng dạy và Vương Hạo.
Chú Vương là người đứng lên phát biểu đầu tiên.
Chú ấy nói một bài khá dài, đại ý rằng 30 năm qua mẹ tôi đã vất vả thế nào, có những đóng góp ra sao cho sự nghiệp giáo d/ụ/c của làng.
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tiếp đó, trưởng thôn phát biểu, khen mẹ tôi là một giáo viên tốt của làng.
Mẹ đứng dậy cúi đầu cảm ơn, hai mắt đã đỏ hoe.
Sau đó, chú Vương lấy ra một phong bao lì xì màu đỏ, nói đây là chút tấm lòng của mình , bên trong có 100.000 tệ.
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Mẹ nhận phong bao, nước mắt rơi xuống.
“Ông Vương, ông tiêu tốn nhiều tiền quá rồi .”
Chú Vương đáp:
“Vì bà, tốn bao nhiêu cũng đáng.”
Mọi người ngồi cùng bàn đều có vẻ mặt khác nhau .
Trưởng thôn liếc nhìn bố tôi , còn chủ nhiệm Hội Phụ nữ cúi đầu xuống.
Trong khi đó, bố vẫn đang bóc tôm rất cẩn t/h/ậ/n, đặt từng chiếc vỏ lên đĩa rồi xếp ngay ngắn thành hàng.
Mẹ lại lấy ra một chiếc vòng tay vàng, nói rằng đó cũng là quà chú Vương tặng.
Chú Vương giúp bà đeo vòng, bàn tay hai người chạm vào nhau .
Có người hùa theo trêu chọc:
“Chú Vương đối xử với thím tốt thật đấy!”
Mẹ vừa cười vừa lau nước mắt:
“Ông ấy lúc nào cũng tốt với tôi quá mức như thế.”
Đúng lúc ấy , bố đặt con tôm xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau tay rồi đứng dậy, mỉm cười nói :
“ Tôi cũng chuẩn bị một món quà dành cho Quế Lan.”
Cả hội trường lập tức im lặng, còn
mẹ
nhìn
bố bằng vẻ mặt
hơi
bất ngờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-3
Chú Vương cũng quay sang nhìn bố, dường như không biết ông định làm gì.
Bố thò tay vào túi trong chiếc áo khoác, lấy ra một phong bì rất dày rồi nhìn mẹ .
“Quế Lan, chúng ta kết hôn đã 50 năm rồi .”
Mẹ gật đầu: “ Đúng vậy , 50 năm rồi .”
“Suốt 50 năm ấy , tôi đối xử với bà thế nào?”
Mẹ do dự một chút rồi đáp: “Cũng được .”
“Cũng được .”
Bố nhắc lại hai chữ ấy , mỉm cười rồi rút từ phong bì ra một xấp giấy.
“Hôm nay, trước mặt tất cả bà con trong làng, tôi cũng muốn tặng bà một món quà lớn.”
Ông cầm micro trên bàn lên, hắng giọng một tiếng, lập tức khiến mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía mình .
Người đàn ông suốt 50 năm qua luôn bị cả làng đem ra làm trò cười , hôm nay lần đầu tiên đứng trước đông đảo mọi người để phát biểu.
“Món quà thứ nhất chính là tờ giấy này .”
Bố giơ tờ giấy đầu tiên lên.
“Đây là bản cam kết Vương Kiến Quốc viết cho tôi cách đây 30 năm.”
Sắc mặt chú Vương lập tức thay đổi.
“Trong này ghi rõ ông ta sẽ cắt đứt quan hệ với vợ tôi , từ đó về sau không còn qua lại .
Phía dưới có chữ ký và dấu vân tay của ông ta .”
Mẹ tôi sững người .
“Món quà thứ hai là những bức ảnh này .”
Bố lại giơ một xấp ảnh lên.
“Đây là những bức ảnh chụp Vương Kiến Quốc ra vào nhà tôi suốt 30 năm qua, mỗi bức đều có ghi ngày tháng.”
“ Tôi đã chụp suốt 30 năm.”
Cả hội trường im phăng phắc.
“Món quà thứ ba là đoạn ghi âm này .”
Bố lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm.
“Đêm đó, 30 năm trước , khi Quốc Khánh mới 6 tuổi, thằng bé đã nhìn thấy chuyện gì trong nhà chứa củi, chắc mọi người đều biết .”
“Đêm ấy , tôi đã đặt một chiếc máy ghi âm trong nhà chứa củi.”
Bố nhấn nút phát, và những âm thanh từ 30 năm trước lập tức vang lên khắp nhà hàng.
“Kiến Quốc đi công tác rồi , tối nay ông đến nhà tôi nhé.”
Đó là giọng của mẹ tôi .
“Vẫn chỗ cũ, nhà chứa củi ở sân sau .”
Đó là giọng chú Vương.
Tiếp đó là những tiếng sột soạt vang lên, khiến mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Chú Vương đứng bật dậy, định lao đến giật lấy chiếc máy ghi âm, nhưng bố chỉ giơ tay đã gạt ông ta ra .
Một người đã 75 tuổi mà sức tay vẫn mạnh đến đáng sợ.
Đoạn ghi âm tiếp tục phát, kéo dài tròn 5 phút, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy , cả hội trường không một ai lên tiếng.
Đợi đoạn ghi âm kết thúc, bố mới mỉm cười hỏi:
“Bà con trong làng, mọi người có hài lòng với món quà lớn này không ?”
Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế, đôi môi run rẩy.
“Triệu Đức Hậu, ông... ông điên rồi sao ?”
Bố nhìn bà, vừa cười vừa đáp:
“Điên ư?
Tôi tỉnh táo lắm.
Suốt 30 năm qua, tôi chưa bao giờ mất đi sự tỉnh táo.”
“Bà tưởng tôi không biết gì sao ?
Bà tưởng tôi thực sự là một kẻ nhu nhược à ?”
“ Tôi chỉ đang chờ một cơ hội, chờ một cơ hội khiến bà cả đời này không còn mặt mũi ngẩng đầu trước thiên hạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.