Loading...
“Và hôm nay, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến.”
Chú Vương chỉ thẳng vào mặt bố, tức giận quát:
“Triệu Đức Hậu, ông đúng là đồ đê tiện!”
Bố bật cười :
“ Tôi đê tiện sao ?
Ông ngủ với vợ người khác suốt 30 năm, vậy mà còn có mặt mũi nói tôi đê tiện?”
Chú Vương cứng họng, không thốt nổi lời nào.
Bố quay về phía toàn thể khách khứa.
“Bà con, suốt 30 năm qua, mọi người gọi tôi là gì sau lưng?”
“Thằng mọc sừng, đúng không ?
Tôi biết , tôi biết hết.”
“ Nhưng hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết , kẻ đáng bị coi là trò cười thực sự không phải tôi .”
Bố chỉ tay về phía chú Vương.
“Mà là ông ta .”
“Ông ta tưởng mình chiếm được món hời, tưởng rằng tôi , Triệu Đức Hậu, là người dễ bắt nạt.”
“Ông ta nghĩ suốt 30 năm qua, tôi chẳng làm được chuyện gì, nhưng sự thật là tôi vẫn luôn âm thầm chuẩn bị mọi thứ.”
Bố trút hết những thứ còn lại trong phong bì lên bàn, từ ảnh chụp, bản ghi âm, giấy cam kết cho đến một xấp hồ sơ.
“Đây là toàn bộ chứng cứ tôi thu thập suốt 30 năm qua.
Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn ghi âm đều đã được công chứng.”
“Vương Kiến Quốc, ông tưởng mình có thể ngủ với vợ tôi suốt 30 năm mà chẳng phải trả giá gì sao ?”
“Hôm nay, tôi sẽ tính sổ với ông.”
Bố rút từ phong bì ra một tập hồ sơ khác.
“Đây là đơn khởi kiện do luật sư soạn cho tôi .
Ông phá hoại gia đình tôi , tôi yêu cầu ông bồi thường tổn thất tinh thần.”
“1.000.000 tệ.”
Mặt chú Vương lập tức tái nhợt, lắp bắp hỏi:
“Ông... ông dựa vào đâu ?”
Bố mỉm cười đáp:
“Dựa vào những chứng cứ này , dựa vào bản cam kết do chính tay ông viết , dựa vào những đoạn ghi âm trong suốt 30 năm qua.”
“ Tôi đã hỏi ý kiến luật sư, từng căn cứ đều có giá trị.”
Mẹ đột ngột đứng bật dậy, chỉ thẳng vào bố:
“Triệu Đức Hậu, ông dám làm thế sao ?”
Bố nhìn bà bằng ánh mắt không có thù hận, cũng chẳng còn tình yêu, chỉ có sự lạnh nhạt bình thản đến đáng sợ.
“Trương Quế Lan, bà cũng vậy .”
“ Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn thỏa thuận ly hôn.
Bà ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, chứng cứ đã rõ ràng.”
“Nhà cửa, tiền tiết kiệm của gia đình, bà đừng hòng lấy được một đồng.”
Nghe đến đó, mẹ tôi lại ngồi sụp xuống ghế.
Vương Hạo đứng dậy, đi đến trước mặt bố rồi lên tiếng:
“Chú Triệu, chuyện này chúng ta có thể giải quyết riêng được không ?”
Bố nhìn Vương Hạo, người con trai nhà hàng xóm lớn hơn tôi 2 tuổi.
“Giải quyết riêng ư?
Bố cậu ngủ với vợ tôi suốt 30 năm, bây giờ cậu bảo tôi giải quyết riêng sao ?”
“ Tôi nói cho cậu biết , không có chuyện đó đâu .”
Sắc mặt Vương Hạo vô cùng khó coi.
Bố tiếp tục:
“Mẹ cậu , Lý Tú Anh, đã c/h/ế/t như thế nào, trong lòng cậu hiểu rõ.”
“Bao nhiêu năm qua, bố cậu đối xử với mẹ cậu ra sao , cậu cũng biết rõ.”
“Bây giờ cậu còn muốn đứng ra bênh vực ông ta à ?”
Vương Hạo im lặng một lúc
rồi
xoay
người
bỏ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-4
Chú Vương vội vàng gọi với theo:
“Hạo Hạo!
Hạo Hạo!”
Nhưng Vương Hạo không hề quay đầu.
Trưởng thôn thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền đứng dậy giảng hòa:
“Lão Triệu, chuyện này để về nhà rồi nói , đừng làm ầm lên giữa tiệc như thế.”
Bố lắc đầu.
“Không, hôm nay tôi nhất định phải nói rõ mọi chuyện trước mặt toàn thể bà con trong làng.”
“Suốt 30 năm qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi .
Tôi không phải kẻ nhu nhược, tôi chỉ đang chờ đến ngày hôm nay.”
“Chờ một ngày để tất cả mọi người đều biết được sự thật, và hôm nay chính là ngày ấy .”
Nói xong, bố đặt micro xuống bàn, cầm ly rượu lên, rót đầy một ly rượu trắng rồi ngửa đầu uống cạn.
“Mọi người cứ từ từ dùng tiệc, tôi xin phép về trước .”
Ông xoay người đi ra ngoài, nhưng đến cửa lại dừng bước, quay đầu nhìn mẹ một lần cuối.
“Trương Quế Lan, 9 giờ sáng mai, gặp nhau ở Cục Dân chính.”
“ Tôi đã ký xong thỏa thuận ly hôn.
Nếu bà không đến, tôi sẽ khởi kiện.”
Dứt lời, bố rời đi , để lại cả hội trường đầy người và chiếc máy ghi âm vẫn nằm trên bàn.
Mẹ gục xuống bàn khóc nức nở, còn chú Vương đứng c/h/ế/t lặng tại chỗ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi vội đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp bố ở trước cửa nhà hàng.
“Bố!”
Bố dừng bước, quay lại nhìn tôi .
Hai mắt ông đỏ hoe, nhưng không có lấy một giọt nước mắt.
“Quốc Khánh, con quay vào ở bên mẹ đi .”
“Bố, bố...”
“Bố không sao .”
Bố mỉm cười rồi nói tiếp:
“Bố đã chờ ngày hôm nay suốt 30 năm.
Con có biết tại sao bố vẫn luôn không chịu ly hôn không ?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì nếu ly hôn từ sớm, người trong làng chỉ nói bố là một thằng đàn ông nhu nhược bị vợ bỏ.”
“Mẹ con và Vương Kiến Quốc sẽ bảo do bố bất tài, không giữ nổi vợ mình .”
“ Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ cả làng đều biết ai mới là kẻ không biết xấu hổ, ai mới là người phải nhẫn nhịn.”
“Tất cả mọi người đều đã hiểu, Triệu Đức Hậu này không phải kẻ nhu nhược, mà là người có thể nhẫn nhịn.”
“30 năm, bố đã nhẫn nhịn suốt 30 năm, chỉ để có được ngày hôm nay.”
Bố vỗ nhẹ lên vai tôi .
“Con quay lại đi , chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.”
Nói xong, ông xoay người bước đi , một mình đi trên con đường làng, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.
Nhìn theo bóng lưng ấy , tôi chợt nhận ra một điều.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng thực sự hiểu bố mình .
Người đàn ông bị tôi gọi là kẻ nhu nhược suốt 40 năm, người đàn ông bị cả làng cười nhạo suốt 30 năm ấy , hóa ra không hề yếu đuối.
Ông là một người tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức có thể dành 30 năm để giăng một cái bẫy, có thể mỉm cười nhìn vợ ngoại tình suốt 30 năm chỉ để chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.
Tàn nhẫn đến mức ngay tại tiệc mừng thọ 70 tuổi, ông có thể giáng một đòn khiến tất cả những người liên quan đều đau thấu t/i/m g/a/n.
Tôi quay lại nhà hàng, bên trong đã hỗn loạn.
Mẹ vẫn đang khóc , còn chú Vương ngồi ngây người trên ghế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.