Loading...

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ
#5. Chương 5

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Khách khứa lần lượt ra về từng nhóm hai, ba người , vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán.

 

“Lão Triệu đúng là giỏi nhịn thật, nhịn suốt 30 năm.”

 

“Món quà này đúng là quá tàn nhẫn.”

 

“Lần này Trương Quế Lan tiêu rồi , mất sạch thể diện.”

 

“Vương Kiến Quốc cũng xong đời, cả vùng đều biết chuyện rồi .”

 

Trưởng thôn bước đến vỗ vai tôi .

 

“Quốc Khánh, cháu khuyên bố cháu đi , đừng để chuyện này ầm ĩ quá.”

 

Tôi nhìn ông ta , hỏi thẳng:

 

“Trưởng thôn, thế suốt 30 năm qua, sao bác không khuyên mẹ cháu?”

 

Trưởng thôn lập tức cứng họng.

 

Chủ nhiệm Hội Phụ nữ dìu mẹ tôi ra ngoài.

 

Khi đi ngang qua chỗ tôi , mẹ bất ngờ nắm lấy tay tôi , giọng run rẩy:

 

“Quốc Khánh, bố con... ông ấy thực sự sẽ ly hôn sao ?”

 

Tôi không trả lời.

 

Mẹ bật khóc :

 

“Mẹ đã 70 tuổi rồi , nếu ly hôn thì sau này mẹ phải sống thế nào?”

 

Tôi hỏi lại :

 

“Vậy 30 năm trước , sao mẹ không nghĩ đến chuyện này ?”

 

Mẹ sững sờ, từ từ buông tay tôi ra , nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

 

“Ngay cả con cũng hận mẹ sao ?”

 

Tôi đáp:

 

“Mẹ, từ năm con 6 tuổi, con đã biết mọi chuyện rồi .”

 

“Mẹ có biết hồi đi học, người ta đã mắng con những lời gì không ?

 

Mẹ có biết bao nhiêu năm qua con đã sống như thế nào không ?”

 

Mẹ lại khóc , khóc đến vô cùng đau lòng, nhưng tôi đã không còn cảm thấy xót xa cho bà nữa.

 

Bố nhẫn nhịn suốt 30 năm, còn tôi đã nhẫn nhịn suốt 36 năm.

 

Tối hôm ấy , tôi một mình trở về thành phố.

 

Mẹ ở lại nhà chú Vương, không trở về nhà mình , còn tôi chẳng hỏi lý do, cũng không muốn biết .

 

Đúng 9 giờ sáng hôm sau , bố gọi điện cho tôi .

 

“Mẹ con không đến.”

 

Giọng ông rất bình thản, giống như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình .

 

“Bà ấy nói trong người không khỏe, không đến được .”

 

Tôi hỏi:

 

“Vậy bây giờ phải làm sao ?”

 

“Khởi kiện.

 

Bố đã bảo luật sư chuẩn bị hồ sơ rồi .”

 

“Bố, thật sự phải đi đến bước này sao ?”

 

“Quốc Khánh, bố chờ suốt 30 năm không phải chỉ để đổi lấy một cuộc hòa giải.”

 

Giọng bố qua điện thoại vô cùng kiên quyết, khiến tôi sau khi cúp máy vẫn ngồi thẫn thờ trong văn phòng.

 

Đồng nghiệp Tiểu Chu đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi chỉ nói không sao .

 

Đến chiều, bố gửi cho tôi một bức ảnh, đó là giấy thông báo thụ lý vụ án của tòa án.

 

Ông thực sự đã khởi kiện với lý do phá hoại hôn nhân và gia đình, yêu cầu bồi thường 1.000.000 tệ.

 

Tin tức lan truyền rất nhanh, ngay tối hôm ấy đã xuất hiện trên diễn đàn địa phương.

 

Tiêu đề bài đăng là:

 

“CỤ ÔNG NGOÀI 70 TUỔI KHỞI KIỆN HÀNG XÓM, ĐÒI BỒI THƯỜNG 1.000.000 TỆ, NGUYÊN NHÂN KHIẾN AI CŨNG SỬNG SỐT.”

 

Bên dưới bài viết có vô số bình luận.

 

Có người nói bố tôi quá tàn nhẫn, có người bảo ông đã nhu nhược suốt 30 năm, cuối cùng cũng biết cứng rắn một lần , cũng có người nói mẹ tôi đáng đời.

 

Không lâu sau , Vương Hạo, con trai chú Vương, gọi điện cho tôi .

 

“Triệu Quốc Khánh, rốt cuộc bố cậu muốn làm gì?”

 

Tôi đáp:

 

“Ông ấy muốn có một lời giải thích thỏa đáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-5
”

 

“Giải thích gì nữa?

 

Chuyện đã qua 30 năm rồi , bây giờ mới đòi một lời giải thích sao ?”

 

“Lẽ ra 30 năm trước đã phải đòi rồi .”

 

Tôi nói tiếp:

 

“Vương Hạo, bố cậu ngủ với mẹ tôi suốt 30 năm, cậu có biết không ?”

 

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng Vương Hạo mới cất tiếng:

 

“ Tôi biết .

 

Trước khi qua đời, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe .”

 

“Vậy tại sao cậu không ngăn cản?”

 

“Cậu nghĩ tôi ngăn được sao ?”

 

Vương Hạo cười khổ.

 

“Con người bố tôi thế nào, cậu không ngăn nổi đâu .”

 

“Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?”

 

“ Tôi muốn giải quyết riêng.

 

Cậu cứ nói cần bao nhiêu tiền.”

 

“Đây không phải chuyện tiền bạc, mà là bố tôi không thể nuốt trôi nỗi nhục này .”

 

“Ông ấy đã nhịn suốt 30 năm rồi , bây giờ lại không nhịn nổi nữa sao ?”

 

“Chính vì đã nhịn suốt 30 năm nên bây giờ mới không thể nhịn thêm được nữa.”

 

Tôi cúp máy.

 

Tối hôm ấy , bố lại gọi đến, nói rằng ban ngày ông đã đến tòa án nộp hồ sơ.

 

Thẩm phán xem qua tài liệu, nói rằng chứng cứ rất đầy đủ.

 

Tôi hỏi bố:

 

“Rốt cuộc bố muốn có được điều gì?”

 

Bố đáp:

 

“Bố muốn đòi lại công bằng.”

 

“Công bằng gì?”

 

“Để tất cả mọi người đều biết , Triệu Đức Hậu này không phải một thằng ngốc.”

 

“Chỉ vì chuyện đó thôi sao ?”

 

“Chỉ vì chuyện đó.”

 

Bố nói tiếp:

 

“Con người sống trên đời phải giữ lấy chút khí phách.

 

Điều bố muốn giành lại chính là chút khí phách ấy .”

 

Tôi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời.

 

Cả cuộc đời bố tôi đã bị người ta gọi là thằng mọc sừng suốt 30 năm.

 

Người trong làng trước mặt gọi ông là chú Hậu, sau lưng lại cười nhạo ông là kẻ bị vợ cắm sừng.

 

Ngay cả đám trẻ con vừa nhìn thấy ông cũng bật cười , đến họ hàng thân thích còn chẳng muốn qua lại với gia đình tôi vì cảm thấy mất mặt.

 

Bây giờ, bố muốn đòi lại thể diện đã mất, và tôi có thể hiểu được suy nghĩ ấy .

 

Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy thương mẹ .

 

Không phải vì bà vô tội, mà bởi bà vẫn là mẹ tôi .

 

Một người già đã 70 tuổi phải chịu cảnh mất sạch thể diện trước mặt cả làng, còn phải ra tòa, đối diện với những câu hỏi của thẩm phán và chịu sự chỉ trỏ, bàn tán của tất cả mọi người .

 

Thế nhưng tôi cũng hiểu, con đường này do chính mẹ lựa chọn. 30 năm trước , bà đã lựa chọn chú Vương, vậy thì bây giờ phải chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy .

 

Hôm sau , tôi trở về làng.

 

Bố đang ở nhà gói sủi cảo nhân hẹ và trứng.

 

Thấy tôi bước vào , ông mỉm cười :

 

“Về rồi à ?

 

Vừa hay , ngồi xuống ăn sủi cảo với bố.”

 

Tôi ngồi xuống bàn, bố liền bưng ra hai bát sủi cảo cùng một đĩa tỏi.

 

“Bố, bố thật sự muốn theo kiện đến cùng sao ?”

 

“Kiện chứ.”

 

Bố c/ắ/n một miếng sủi cảo rồi nói :

 

“Không kiện không được .”

 

“Tại sao ?”

 

“Bởi vì nếu bố không kiện, họ sẽ tiếp tục cho rằng bố là người dễ bắt nạt.”

 

Bố đặt đũa xuống, nhìn tôi .

 

“Quốc Khánh, con có biết tại sao bố có thể nhẫn nhịn suốt 30 năm không ?”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo