Loading...
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì bố vẫn luôn nghĩ, nếu bố làm ầm lên thì sẽ được gì?”
“Ly hôn ư?
Mẹ con sẽ kết hôn với Vương Kiến Quốc, còn bố trở thành trò cười .”
“Không ly hôn ư?
Sau khi làm ầm mọi chuyện, những ngày tháng về sau chỉ càng khó sống hơn.”
“Vì thế bố nhịn, nhưng bố nhịn không phải vì sợ, mà vì đang chờ một cơ hội tốt nhất.”
“Chờ con trưởng thành, lập gia đình, không còn cần bố phải lo lắng nữa.”
“Chờ Vương Kiến Quốc nghỉ hưu, không còn phải sợ mất việc nữa.”
“Chờ mẹ con đến tuổi 70, bắt đầu biết sợ.”
“Chờ đến ngày tất cả bọn họ đều không còn đường lui, đến lúc ấy bố mới ra tay.”
Trong suốt lúc nói những lời này , bố vẫn luôn mỉm cười , nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi hỏi:
“Bố, bố có hận mẹ không ?”
Bố suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Không hận.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì từ trước đến nay, bố chưa từng yêu bà ấy .”
Tôi sững người .
Bố tiếp tục:
“Bố và mẹ con kết hôn do gia đình sắp đặt.
Trước ngày cưới, bố chỉ mới gặp bà ấy một lần .”
“Bà ấy lấy bố vì điều kiện gia đình bố khá giả, còn bố cưới bà ấy vì đã đến tuổi phải lập gia đình.”
“Giữa hai người vốn chẳng có tình cảm, vì thế khi bà ấy qua lại với Vương Kiến Quốc, bố không đau lòng.”
“Bố chỉ cảm thấy mất mặt, là kiểu mất mặt như bị người khác giẫm đạp dưới chân.”
“Cho nên bố phải giành lại thể diện ấy .”
Nói xong, bố tiếp tục cúi đầu ăn sủi cảo.
Tôi nhìn ông, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng sợ.
Một người chung sống với vợ suốt 50 năm, vậy mà có thể bình thản nói rằng mình chưa từng yêu bà ấy .
Một người có thể trơ mắt nhìn vợ ngoại tình suốt 30 năm mà chẳng hề lay động.
Đó không phải nhu nhược, mà là m/á/u lạnh.
Không, còn đáng sợ hơn cả m/á/u lạnh, bởi đó chính là sự tính toán.
Ông đã dành 30 năm để tính toán một món nợ, tính xem lúc nào ra tay mới tàn nhẫn nhất, lúc nào đối phương sẽ không còn sức phản kháng, lúc nào mới có thể giành được lợi ích lớn nhất cho bản thân .
Đến lúc này , tôi mới hiểu bố không phải nạn nhân trong câu chuyện ấy , mà chính là người đạo diễn.
Ông đã dựng nên một vở kịch kéo dài suốt 30 năm.
Trong vở kịch đó, ông đóng vai người đàn ông nhu nhược, kẻ bị vợ cắm sừng, trò cười của cả làng.
Nhưng ở phía sau sân khấu, ông vẫn luôn chờ đợi, chờ đến lúc màn diễn cuối cùng bắt đầu.
Và bây giờ, vở kịch đã bước vào cao trào.
Ngày tòa án mở phiên xét xử, rất đông người kéo đến.
Hơn nửa số người trong làng có mặt, hai cơ quan báo chí cũng cử phóng viên đến, thậm chí có người từ thành phố lặn lội về chỉ để xem náo nhiệt.
Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế bị đơn, tóc bà bạc đi rất nhiều, cả người cũng gầy rộc hẳn.
Chú Vương ngồi bên cạnh, sắc mặt tái xanh, còn bố tôi ngồi ở phía nguyên đơn, vẫn mặc chiếc áo khoác cũ kỹ ấy .
Trước tiên, thẩm phán tiến hành hòa giải.
“Bị đơn Trương Quế Lan, bà có thừa nhận mình từng có quan hệ bất chính với người khác trong thời kỳ hôn nhân không ?”
Mẹ cúi đầu,
không
lên tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-6
Thẩm phán hỏi lại một lần nữa, bà mới nhỏ giọng đáp:
“ Tôi thừa nhận.”
“Bị đơn Vương Kiến Quốc, ông có thừa nhận mình từng có quan hệ bất chính với vợ nguyên đơn không ?”
Chú Vương đáp:
“Đó là chuyện từ 30 năm trước rồi , chúng tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu.”
Bố bật cười .
“Cắt đứt từ lâu rồi sao ?”
Ông lấy từ túi hồ sơ ra một xấp ảnh.
“Đây là ảnh tôi chụp năm ngoái, hai người cùng đi dạo trong công viên.”
“Đây là ảnh chụp năm kia , hai người cùng đi siêu thị.”
“Còn đây là ảnh chụp năm trước nữa, hai người cùng khiêu vũ ở quảng trường.”
Từng bức ảnh lần lượt được chuyển lên phía trước , khiến chú Vương không còn nói gì.
Thẩm phán xem ảnh rồi hỏi:
“Vương Kiến Quốc, những bức ảnh này có đúng sự thật không ?”
Chú Vương vẫn im lặng.
Bố lại lên tiếng:
“Thưa thẩm phán, tôi còn có một đoạn ghi âm.”
“Rằm tháng Tám năm ngoái, Vương Kiến Quốc đã đón Tết Trung thu tại nhà tôi .”
“Ba chúng tôi cùng ăn cơm.
Ăn xong, tôi về phòng riêng, còn hai người họ ở lại phòng khách cho đến nửa đêm.”
Đoạn ghi âm được bật lên, bên trong là tiếng mẹ tôi và chú Vương đang trò chuyện.
“Ông Vương, ông nghĩ bố thằng Quốc Khánh có biết chuyện chúng ta không ?”
“Biết thì sao ?
Ông ta có dám làm gì đâu .”
“Cũng phải , bao nhiêu năm nay ông ấy có làm ầm lên lần nào đâu .”
“Ông ta đúng là đồ đàn ông nhu nhược.”
Giọng mẹ tôi vang lên rõ mồn một.
Thẩm phán gõ b/úa.
“Chứng cứ do nguyên đơn cung cấp đã rất rõ ràng.
Các bị đơn còn điều gì muốn trình bày không ?”
Luật sư của mẹ đứng lên:
“Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi đã lớn tuổi, hơn nữa sự việc xảy ra từ 30 năm trước .
Nay nguyên đơn mới khởi kiện, liệu có phải đã hết thời hiệu khởi kiện hay không ?”
Luật sư của bố lập tức đứng dậy đáp:
“Thưa thẩm phán, quan hệ bất chính của các bị đơn vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại, chưa từng chấm dứt, vì vậy không tồn tại vấn đề hết thời hiệu khởi kiện.”
Thẩm phán gật đầu, yêu cầu phía nguyên đơn tiếp tục đưa ra chứng cứ.
Bố lại lấy thêm một thứ ra , đó là một cuốn sổ tiết kiệm.
“Đây là những khoản tiền Trương Quế Lan đã lấy từ gia đình suốt những năm qua.”
“Tiền lương hằng tháng bà ấy giữ để tự chi tiêu, còn mọi sinh hoạt phí trong nhà đều do tôi lo liệu.”
“Bà ấy còn thường xuyên lấy tiền trong nhà đưa cho Vương Kiến Quốc.
Tất cả đều được ghi lại rõ ràng trong cuốn sổ này .”
Thẩm phán mở sổ ra , bên trong chi chít những con số .
Ngày tháng năm nào đó, Quế Lan lấy 2.000 tệ, nói rằng để mua t/h/u/ố/c cho Vương Kiến Quốc.
Ngày tháng năm nào đó, Quế Lan lấy 5.000 tệ, nói rằng để mừng cưới con trai Vương Kiến Quốc.
Từng khoản tiền đều được ghi lại rõ ràng, không thiếu một khoản nào.
Mẹ tôi bật khóc :
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.