Loading...
“Triệu Đức Hậu, ông... đến những chuyện này ông cũng ghi lại sao ?”
Bố đáp:
“ Tôi đã ghi suốt 30 năm, từng khoản đều nhớ rõ.”
“Bà lấy đi từng đồng, tôi đều ghi lại .”
Chú Vương đứng bật dậy:
“Triệu Đức Hậu, ông không phải con người !”
Bố bật cười :
“ Tôi không phải con người ư?
Ông ngủ với vợ người khác suốt 30 năm, vậy mà còn nói tôi không phải con người ?”
Cảnh sát tư pháp yêu cầu chú Vương ngồi xuống.
Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa, đến chiều sẽ tuyên án.
Trong giờ nghỉ, mẹ đến tìm tôi .
“Quốc Khánh, con khuyên bố con đi , bảo ông ấy rút đơn kiện.”
Tôi đáp:
“Mẹ, mẹ nghĩ chuyện đó có thể sao ?”
“Mẹ là mẹ của con!
Ông ấy không thể đối xử với mẹ như thế!”
“Mẹ đúng là mẹ của con, nhưng mẹ cũng là vợ của bố.”
“Mẹ ngoại tình suốt 30 năm, có bao giờ mẹ nghĩ bố là chồng mình không ?”
Mẹ không trả lời được .
Chú Vương đi đến, nhìn thẳng vào tôi .
“Triệu Quốc Khánh, cậu về nói với bố cậu rằng tôi không có 1.000.000 tệ đâu .
Muốn mạng thì chỉ có một cái này thôi.”
Tôi hỏi:
“Chú Vương, lúc bắt đầu qua lại với mẹ cháu, chú có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không ?”
Chú Vương sững người , sau đó xoay lưng bỏ đi .
Buổi chiều, tòa tiếp tục xét xử và thẩm phán công bố phán quyết.
Bị đơn Trương Quế Lan có quan hệ bất chính với người khác trong thời kỳ hôn nhân, chứng cứ xác thực, vì vậy tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn giữa nguyên đơn Triệu Đức Hậu và bị đơn Trương Quế Lan.
Toàn bộ tài sản gia đình được tuyên thuộc về nguyên đơn.
Bị đơn Vương Kiến Quốc có hành vi phá hoại hôn nhân và gia đình của người khác, bị tuyên phải bồi thường cho nguyên đơn 800.000 tệ tổn thất tinh thần.
Vừa nghe tuyên án xong, mẹ tôi lập tức ngất xỉu.
Chú Vương ngồi sụp xuống ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“800.000 tệ...
800.000 tệ...”
Bố đứng dậy, chỉnh lại cổ áo khoác rồi lần lượt nhìn mẹ và chú Vương, sau đó xoay người rời đi .
Bóng lưng ông vẫn thẳng tắp, bước chân vẫn vững vàng như trước .
Sau khi phán quyết được đưa ra , cả làng gần như náo loạn.
Có người nói bố tôi quá tàn nhẫn, có người bảo mẹ tôi đáng đời, cũng có người cho rằng chú Vương phải chịu hậu quả như vậy là thích đáng.
Nhưng điều được nhắc đến nhiều nhất lại là:
Con người Triệu Đức Hậu thực sự quá đáng sợ.
Có thể nhẫn nhịn suốt 30 năm, cũng có thể giả vờ suốt 30 năm, thậm chí có thể mỉm cười nhìn vợ mình qua lại với người đàn ông khác trong suốt 30 năm.
Một người như vậy , còn chuyện gì mà không làm được ?
Mẹ tôi nhập viện vì bệnh cao huyết áp tái phát.
Tôi đến bệnh viện thăm bà, thấy mẹ nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Quốc Khánh, có phải bố con chưa từng yêu mẹ không ?”
Tôi đáp:
“Mẹ, bây giờ nói những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa?”
“Mẹ muốn biết .”
“Bố đã nói rồi , từ trước đến nay ông ấy chưa từng yêu mẹ .”
Mẹ nhắm mắt
lại
, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-7
“Vậy suốt 30 năm qua, rốt cuộc mẹ làm tất cả những chuyện ấy để được gì?”
“Vì chú Vương đối xử tốt với mẹ .”
Tôi nói tiếp:
“Mẹ, mẹ đã chọn chú Vương thì phải chấp nhận lựa chọn của mình .”
Mẹ không nói thêm gì nữa, chỉ liên tục khóc .
Chú Vương không đến bệnh viện thăm bà, bởi lúc này chính chú ấy còn đang lo chưa xong chuyện của mình .
Khoản bồi thường 800.000 tệ quá lớn, chú ấy không thể xoay xở được .
Tòa án chuẩn bị kê biên nhà cửa và phong tỏa tiền lương hưu của chú ấy .
Vương Hạo tuyên bố không can thiệp, bảo bố mình tự tìm cách giải quyết.
Không còn cách nào khác, chú Vương tìm đến nhà bố, quỳ xuống trước mặt ông.
“Lão Triệu, tôi xin ông, 800.000 tệ thật sự tôi không lấy đâu ra .”
“Ông tha cho tôi lần này đi , tôi bảo đảm từ nay về sau sẽ không qua lại với Quế Lan nữa.”
Bố đang trồng rau ngoài sân, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
“Vương Kiến Quốc, 30 năm trước ông cũng từng viết giấy cam kết, có chữ ký, có cả dấu vân tay.”
“Sau đó thì sao ?
Ông có thay đổi không ?”
Chú Vương không nói nên lời.
Bố tiếp tục xới đất, động tác rất chậm rãi, cẩn t/h/ậ/n.
“Cả đời tôi chẳng được học hành bao nhiêu, nhưng có một đạo lý tôi vẫn hiểu.”
“Đã mắc nợ thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên.”
“Thứ ông nợ tôi không phải tiền bạc, mà là thể diện tôi đã mất suốt 30 năm qua.”
“800.000 tệ để trả cho 30 năm tôi bị người ta gọi là thằng mọc sừng, chẳng đắt đâu .”
Chú Vương quỳ trên mặt đất, bật khóc , nhưng bố thậm chí chẳng thèm nhìn ông ta lấy một lần .
“Đi đi , đừng làm lỡ việc trồng rau của tôi .”
Chú Vương chậm chạp đứng dậy rồi rời khỏi nhà, lúc đi hai chân vẫn run rẩy.
Trồng rau xong, bố rửa tay rồi vào nhà xem tivi.
Ông chuyển đến kênh hát hí khúc và ngâm nga theo, mọi thứ vẫn giống hệt như trước kia , cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Thế nhưng nhìn bóng lưng ông, toàn thân tôi lại lạnh toát.
Người đàn ông này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà tôi không hề hay biết ?
Ngày mẹ xuất viện, bố đã đến bệnh viện, trên tay xách theo một bình giữ nhiệt đựng canh gà.
“Uống đi , bồi bổ sức khỏe.”
Mẹ nhìn bố, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Đức Hậu, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không ?”
Bố rót canh gà ra bát rồi đưa cho bà.
“Tòa đã tuyên án rồi , bây giờ bà nói những lời này cũng vô ích.”
“ Tôi biết mình có lỗi với ông, nhưng chúng ta đều đã 70 tuổi rồi .
Ly hôn xong, tôi biết sống thế nào?”
“Bà đến tìm Vương Kiến Quốc đi , chẳng phải ông ta vẫn luôn đối xử rất tốt với bà sao ?”
“Ông ấy ... bây giờ ông ấy không quan tâm đến tôi nữa.”
Bố bật cười .
“Không quan tâm đến bà nữa sao ?
Trước kia chẳng phải ông ta nói sẽ chăm sóc bà cả đời à ?”
“Thế mới được bao lâu mà đã không chịu nhận lời rồi ?”
Mẹ càng khóc dữ dội hơn.
“Đức Hậu, tôi sai rồi , tôi thật sự biết mình sai rồi .
Ông tha thứ cho tôi lần này đi , từ nay về sau tôi sẽ không qua lại với ông ấy nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.