Loading...
Bố nhìn bà, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản.
“Trương Quế Lan, khi nói ra những lời ấy , ngay cả bản thân bà có tin không ?”
Mẹ sững người , không biết phải đáp lại thế nào.
Bố thu dọn bình giữ nhiệt rồi đứng dậy.
“Nhà tôi đã bán rồi , tiền cũng gửi vào tài khoản đứng tên Quốc Khánh.”
“Chuyện của bà sau này không còn liên quan đến tôi nữa.
Nếu Vương Kiến Quốc chịu nhận bà thì bà cứ sống với ông ta , còn nếu ông ta không cần bà thì bà đến tìm Quốc Khánh.”
“Dù thế nào cũng đừng đến tìm tôi .”
Bố đi đến cửa phòng bệnh rồi dừng bước, quay đầu nhìn mẹ một lần nữa.
“À phải , còn khoản 100.000 tệ trong phong bao lì xì Vương Kiến Quốc tặng bà nữa.”
“ Tôi đã nhờ luật sư nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án, tính khoản đó vào tiền bồi thường rồi .”
Mẹ trợn tròn mắt.
“Đó là tiền của tôi !”
“Tiền của bà ư?”
Bố bật cười .
“Suốt 30 năm qua, từng đồng hai người tiêu đều lấy từ nhà tôi .
100.000 tệ ấy chẳng qua là trả lại một phần tiền đã lấy mà thôi.”
Nói xong, bố rời đi , để mặc mẹ khóc đến đau đớn trong phòng bệnh.
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa thang máy, chiếc bình giữ nhiệt trên tay đung đưa theo từng bước chân.
Người đàn ông này ngay cả một bát canh gà cũng phải tính toán rạch ròi đến thế.
Ông không chỉ tàn nhẫn mà còn tuyệt tình, tuyệt tình đến mức ngay cả bát canh gà cuối cùng cũng phải khiến người uống cảm nhận được dư vị của nó.
Ba tháng sau , mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết xong.
Căn nhà bán được 400.000 tệ, cộng với 300.000 tệ tiền tiết kiệm, tất cả đều được chuyển vào tài khoản đứng tên tôi .
Bố dọn lên thị trấn, thuê một căn nhà nhỏ để ở.
Mẹ chuyển sang sống tại nhà chú Vương, nhưng ngày nào hai người cũng cãi nhau .
Khoản bồi thường 800.000 tệ quá lớn, chú Vương không đủ khả năng chi trả nên tòa án khấu trừ tiền từ lương hưu của ông ta mỗi tháng.
Lương hưu vốn hơn 4.000 tệ, sau khi bị khấu trừ chỉ còn hơn 1.000 tệ, khiến hai người phải dựa vào số tiền ít ỏi ấy để sống qua ngày, đến cơm ăn cũng chẳng đủ.
Ngày nào chú Vương cũng mắng mẹ tôi là sao chổi, nói rằng bà đã hủy hoại cả cuộc đời ông ta .
Mẹ thì liên tục khóc lóc, mắng chú Vương không phải con người , đã chung chạ với bà suốt 30 năm mà bây giờ trở mặt không nhận.
Hai người ngày nào cũng cãi vã, đ/á/n/h nhau , đến mức hàng xóm đã phải báo cảnh sát đến 3 lần .
Tôi đến thăm mẹ , nhìn thấy bà gầy đến mức gần như chẳng còn ra hình người , tóc đã bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu như bị d/a/o khắc.
“Quốc Khánh, mẹ muốn dọn ra ngoài ở.”
“Dọn đi đâu ?”
“Đến nhà con.”
“Mẹ, nhà con chỉ có hai phòng, mẹ đến rồi ở đâu ?”
“Mẹ ngủ trên ghế sofa cũng được .”
“Thế còn chú Vương?”
“Mẹ mặc kệ ông ta .
Cho dù ông ta có c/h/ế/t cũng chẳng liên quan gì đến mẹ .”
Tôi nhìn mẹ , trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Đây là
mẹ
tôi
,
người
đã
sinh
ra
và nuôi dưỡng
tôi
, nhưng cũng chính là
người
mẹ
đã
bắt đầu qua
lại
với một
người
đàn ông khác từ khi
tôi
mới 6 tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-8
Là người mẹ trong đoạn ghi âm đã gọi bố tôi là đồ đàn ông nhu nhược, cũng là người mẹ suốt 30 năm qua chưa từng cảm thấy bản thân làm điều gì sai trái.
Bây giờ bà đã biết mình sai, nhưng không phải vì lương tâm thức tỉnh, mà bởi cuối cùng bà cũng phải trả giá.
“Mẹ, mẹ sống với bố suốt 50 năm, trong đó có 30 năm ngoại tình.”
“Mẹ có biết hồi đi học, con đã bị người ta mắng c/h/ử/i thế nào không ?”
“Mẹ có biết lúc con kết hôn, bố mẹ vợ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình con, sau khi biết những chuyện ấy , họ suýt nữa đã không cho con gái lấy con không ?”
“Mẹ có biết bao nhiêu năm qua, ở cơ quan con chưa từng dám nhắc đến chuyện gia đình mình không ?”
Mẹ bật khóc .
“Mẹ biết , mẹ biết hết.
Mẹ có lỗi với con.”
“Biết thì có ích gì?
Mẹ biết rồi thì có thể thay đổi được điều gì?”
“Chỉ cần mẹ biết là có thể xóa sạch 30 năm ấy sao ?”
Mẹ không nói nên lời.
Tôi đưa cho bà 5.000 tệ.
“Mẹ, mẹ cầm số tiền này đi , nhưng con không thể để mẹ đến ở nhà con.”
“Vợ con không đồng ý, bản thân con cũng không đồng ý.”
“Con đường mẹ tự chọn thì mẹ phải tự đi đến cuối.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi .
Mẹ ở phía sau không ngừng gọi tên tôi , hết lần này đến lần khác.
“Quốc Khánh!
Quốc Khánh!
Quốc Khánh!”
Nhưng tôi không quay đầu.
Không phải vì tôi tàn nhẫn, mà vì chiếc gai cắm trong lòng tôi đã tồn tại suốt 36 năm, đến bây giờ chẳng thể nhổ bỏ được nữa.
Bố sống khá tốt ở thị trấn.
Mỗi sáng ông dậy sớm đi dạo, mua thức ăn, nấu cơm, đến chiều lại ra công viên đ/á/n/h cờ.
Có lần tôi đến thăm, bố đang ngồi đ/á/n/h cờ tướng với một ông lão.
“Chiếu tướng!”
Bố vỗ nhẹ lên bàn cờ, bật cười .
Ông lão kia không phục:
“Làm thêm ván nữa!”
“Thôi, không chơi nữa, con trai tôi đến rồi .”
Bố thu dọn bàn cờ rồi đưa tôi về nhà.
Căn nhà tuy không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài ban công có mấy chậu hoa, trong bếp đang hầm một nồi canh.
Tôi hỏi:
“Bố, sống một mình bố có quen không ?”
“Quen chứ, còn thoải mái hơn hồi ở làng.”
“Còn chuyện của mẹ ...”
“Đừng nhắc đến bà ấy nữa.”
Bố xua tay.
“Bố với bà ấy đã chẳng còn quan hệ gì.”
“Bây giờ chú Vương ngày nào cũng cãi nhau với mẹ , cuộc sống của mẹ khổ sở lắm.”
“Đó là chuyện của bà ấy .”
“Bố, bố thật sự chẳng cảm thấy xót xa một chút nào sao ?”
Bố nhìn tôi , ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Quốc Khánh, bố hỏi con một câu.”
“Bố cứ hỏi đi .”
“Nếu có người đ/â/m con một nhát d/a/o, vậy sau 30 năm, con còn phải xót xa vì sợ tay người đó bị đau sao ?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Khi bà ấy qua lại với Vương Kiến Quốc, có từng nghĩ bố đau lòng hay không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.