Loading...
“Khi bà ấy lấy tiền trong nhà đưa cho Vương Kiến Quốc, có từng nghĩ bố làm lụng vất vả thế nào không ?”
“Khi bà ấy nói trong đoạn ghi âm rằng bố là đồ đàn ông nhu nhược, có từng nghĩ bố sẽ đau khổ ra sao không ?”
“Không, bà ấy chưa từng nghĩ đến.”
“Vậy tại sao bố phải xót xa cho bà ấy ?”
Nói xong, bố đứng dậy vào bếp múc canh.
Đó là canh sườn hầm củ sen, được ông ninh suốt cả buổi sáng.
Tôi vừa uống canh vừa cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc khó diễn tả.
Bố nói đúng, bởi mẹ tôi chưa từng nghĩ cho ông, nhưng tôi cũng tự hỏi rốt cuộc bố đã sống thế nào trong suốt 30 năm ấy .
Một người đàn ông phải trơ mắt nhìn vợ mình qua lại với người khác, phải giả vờ không biết , giả vờ không quan tâm, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra .
Trước mặt mọi người , ông vẫn phải mỉm cười , còn đến đêm khuya, ông chỉ có thể một mình chịu đựng.
Những tháng ngày như vậy , người bình thường khó lòng sống nổi, thế mà bố đã vượt qua, thậm chí còn giành được một chiến thắng khiến tất cả phải nhìn mình bằng con mắt khác.
“Bố, đã bao giờ bố căm hận họ chưa ?”
Bố suy nghĩ một lúc.
“Đã từng.”
“Khi nào?”
“Thời gian đầu.”
“Sau đó thì sao ?”
“Sau này nghĩ thông rồi , bố không hận nữa.”
“Bố đã nghĩ thông chuyện gì?”
“Bố hiểu ra một đạo lý.”
Bố đặt bát xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trên đời này chỉ có hai loại người .”
“Một loại là người bị bắt nạt, loại còn lại là người đi bắt nạt kẻ khác.”
“Bố không muốn bị người khác bắt nạt, vì vậy bố lựa chọn trở thành loại thứ hai.”
“ Nhưng bố không muốn giống Vương Kiến Quốc, công khai ức h/i/ế/p người khác.”
“Bố chọn một cách khác.”
“Chờ đợi.”
“Chờ đến khi đối phương tưởng rằng đã nắm chắc mình trong tay, chờ đến khi đối phương hoàn toàn mất cảnh giác.”
“Sau đó mới đ/â/m một nhát d/a/o, một nhát kết liễu.”
Khi nói những lời ấy , giọng bố vẫn bình thản như thường, giống như ông đang nói hôm nay thời tiết đẹp , hoặc nồi canh đã được hầm nhừ.
Tôi chợt cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng hiểu bố.
Không, đúng hơn là tôi chưa từng thực sự hiểu bản chất con người .
Một người có thể nhẫn nhịn suốt 30 năm không phải vì nhu nhược, mà vì họ hiểu rõ hơn bất cứ ai thế nào mới là chiến thắng thực sự.
Nửa năm sau , chú Vương qua đời.
Chú ấy bị xuất huyết não, đột ngột ngã gục ngay giữa chợ.
Mẹ gọi điện cho tôi , khóc đến mức không nói thành lời.
Tôi vội trở về, nhưng lúc ấy chú Vương đã được đưa đến nhà tang lễ.
Vương Hạo cũng đến, chỉ nhìn bố mình một cái rồi quay lưng bỏ đi .
Anh ta nói :
“Khi còn sống, ông ấy chẳng quan tâm đến tôi .
Bây giờ c/h/ế/t rồi , tôi cũng không quan tâm đến ông ấy .”
Hậu sự của chú Vương cuối cùng do tôi đứng ra lo liệu, không phải vì tôi có tình cảm gì với ông ta , mà vì mẹ đã cầu xin tôi .
“Quốc Khánh,
mẹ
xin con, cả đời chú Vương của con cũng chẳng dễ dàng gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-9
”
Tôi nhìn bà, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng.
Một người phụ nữ ngoại tình suốt 30 năm, đến đám tang của nhân tình vẫn nói rằng cuộc đời ông ta không dễ dàng.
Vậy còn bố tôi thì sao ?
Cuộc đời bố tôi dễ dàng lắm ư?
Nhưng tôi không muốn tranh cãi thêm nữa, bởi cứ tranh qua cãi lại mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày chú Vương được hỏa táng, mẹ khóc đến mức không thể đứng vững.
Tôi phải đỡ bà, để bà dựa vào vai mình .
“Quốc Khánh, đời này mẹ đã làm sai rất nhiều chuyện.”
“ Nhưng điều duy nhất mẹ không hối hận chính là đã sinh ra con.”
Tôi im lặng, nước mắt bất giác rơi xuống, không phải vì cảm động mà vì đau xót.
Tôi biết cho đến tận lúc c/h/ế/t, mẹ cũng sẽ chẳng nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình không đơn thuần là ngoại tình, mà là đã làm tổn thương hai người đàn ông.
Một người là bố tôi , người còn lại chính là tôi .
Bố đã dành 30 năm giăng một cái bẫy, cuối cùng hủy hoại cuộc đời bà, còn bà đã dồn bố đến mức trở thành một người lạnh lùng, vô tình, đồng thời cũng khiến tôi trở thành một người không biết phải yêu thương người khác như thế nào.
Tôi đã kết hôn được 10 năm.
Vợ thường nói tôi chưa bao giờ chịu mở lòng với cô ấy , có chuyện gì cũng chẳng nói ra , cứ giữ hết trong lòng.
Tôi biết tại sao mình lại như vậy .
Bởi vì tôi sợ.
Tôi sợ nếu nói ra sẽ bị người khác cười nhạo, sợ bị phản bội, sợ cuối cùng mọi chuyện sẽ giống hệt cuộc hôn nhân của bố mẹ .
Tôi sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ trở thành trò cười thứ hai.
Sau khi chôn cất chú Vương, tôi đến thăm bố.
Ông đang đ/á/n/h cờ ở công viên, vừa thắng một ván nên cười rất vui vẻ.
Tôi nói :
“Bố, chú Vương c/h/ế/t rồi .”
Bố hơi sững lại , sau đó tiếp tục xếp quân cờ.
“C/h/ế/t thì cũng c/h/ế/t rồi .”
“Bố không đến xem sao ?”
“Xem gì?
Xem ông ta đã c/h/ế/t thật chưa à ?”
“Bố...”
“Quốc Khánh, bố đã nói với con rồi , bố và bọn họ không còn liên quan gì nữa.”
“Bọn họ sống hay c/h/ế/t cũng chẳng liên quan đến bố.”
Bố xếp xong quân cờ, tiếp tục chơi với ông lão đối diện.
Tôi đứng bên cạnh nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy điều đáng nể nhất trong cuộc đời bố không phải là ông đã nhẫn nhịn được suốt 30 năm, mà là khả năng khép lại quá khứ.
Một khi chuyện đã kết thúc, ông thật sự có thể bỏ nó lại phía sau , không quay đầu, không hối hận, cũng chẳng tiếp tục day dứt.
Mẹ tôi không làm được , chú Vương không làm được , ngay cả tôi cũng không làm được , nhưng bố đã làm được .
Lại một năm nữa trôi qua.
Sức khỏe mẹ tôi ngày càng sa sút.
Bà mắc biến chứng tiểu đường, hai chân sưng phù đến mức không thể đi lại .
Tôi đón mẹ lên thành phố, đưa về ở nhà mình .
Tuy vợ tôi không vui nhưng cô ấy cũng không phản đối.
Hôm mẹ chuyển đến, vợ kéo tôi vào bếp nói riêng:
“Mẹ anh đến ở cũng được , nhưng anh phải nói rõ với bố anh , đừng để bà ấy ở lâu dài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.