Loading...

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ
#10. Chương 10

MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

Tôi nói :

 

“Bà ấy là mẹ anh .”

 

“ Đúng , bà ấy là mẹ anh , nhưng cũng chính là người đã làm tổn thương bố anh suốt 30 năm.”

 

“Anh biết .”

 

“Anh biết là được .

 

Đừng để đến lúc đó em lại phải đóng vai người xấu .”

 

Sau khi chuyển đến, mẹ ngày nào cũng ở nhà xem tivi, rất ít khi ra ngoài, bởi bà sợ gặp người khác, sợ bị hỏi về chuyện của chú Vương.

 

Thỉnh thoảng, mẹ lại hỏi tôi :

 

“Quốc Khánh, bây giờ bố con sống thế nào?”

 

“Bố vẫn khỏe, sống khá tốt .”

 

“Ông ấy có tìm bạn đời mới không ?”

 

“Không.”

 

“Vẫn sống một mình à ?”

 

“Vâng.”

 

“Ông ấy ... có bao giờ nhắc đến mẹ không ?”

 

“Không.”

 

Mẹ im lặng, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng.

 

Nhìn bà lúc ấy , tôi bất giác cảm thấy thương hại.

 

Đã ngoài 70 tuổi, cả đời trải qua biết bao chuyện, cuối cùng lại chẳng còn lại gì.

 

Không còn nhà cửa, không còn tiền bạc, cũng chẳng còn người đàn ông bên cạnh, đến ngay cả con trai cũng không còn thân thiết với bà.

 

Mẹ muốn nói chuyện với tôi , nhưng tôi chẳng có thời gian.

 

Bà nấu cơm, vợ tôi không ăn; bà muốn giúp trông cháu, vợ tôi cũng không cho.

 

Trong chính ngôi nhà này , mẹ sống chẳng khác nào một người ngoài.

 

Một buổi tối, mẹ vừa khóc vừa nói với tôi :

 

“Quốc Khánh, mẹ muốn về quê.”

 

“Về đâu ?”

 

“Về làng.”

 

“Chẳng phải căn nhà cũ đã bán rồi sao ?”

 

“Mẹ mặc kệ, mẹ ở nhà chứa củi cũng được .”

 

“Mẹ, nhà chứa củi cũng bị phá rồi .”

 

“Vậy mẹ còn có thể đi đâu ?”

 

“Mẹ cứ ở đây, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

 

“ Nhưng vợ con không vui.”

 

“Cô ấy có vui hay không cũng không quan trọng, mẹ vẫn là mẹ con.”

 

Mẹ nhìn tôi , nước mắt càng tuôn nhiều hơn.

 

“Quốc Khánh, mẹ có lỗi với con.

 

Cả đời này , người mẹ có lỗi nhất chính là con.”

 

Tôi không nói gì, bởi thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

 

Nếu nói rằng không sao thì đó là nói dối, nhưng nếu thẳng thắn bảo rằng đúng là mẹ có lỗi với tôi thì lại quá tàn nhẫn.

 

Vì vậy , tôi chỉ có thể im lặng.

 

Im lặng là bản lĩnh tôi học được từ bố, bởi không nói thì sẽ không nói sai, không bày tỏ thái độ thì người khác cũng chẳng thể nắm được điểm yếu của mình .

 

Mẹ ở nhà tôi được 3 tháng thì vợ không thể chịu đựng thêm nữa.

 

Không phải vì chuyện gì khác, mà vì mẹ luôn miệng nhắc đến chú Vương.

 

Trong bữa cơm, bà nói :

 

“Chú Vương của con thích ăn thịt kho tàu nhất.”

 

Khi xem tivi, bà lại bảo:

 

“Chú Vương của con thích xem chương trình này nhất.”

 

Đến lúc trông cháu, bà cũng nói :

 

“Ngày trước chú Vương của con cũng chăm con như thế.”

 

Cuối cùng, vợ tôi không nhịn được nữa, quay sang nói :

 

“Mẹ anh có thể đừng suốt ngày nhắc đến người đó được không ?”

 

Tôi đáp:

 

“Mẹ quen rồi .”

 

“Quen cái gì?

 

Quen ngoại tình hay quen không biết xấu hổ?”

 

“Em đừng nói khó nghe như thế.”

 

“Em nói khó nghe sao ?

 

Thế lúc mẹ anh làm những chuyện ấy , chẳng lẽ không đáng xấu hổ?”

 

Tôi không còn lời nào để đáp lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-ngoai-tinh-suot-30-nam-bo-nhan-nhin-chi-de-cho-ngay-tra-thu/chuong-10

 

Mẹ nghe thấy vợ chồng tôi cãi nhau , ngay hôm sau liền thu dọn hành lý, nói rằng mình muốn chuyển đi .

 

“Quốc Khánh, mẹ không làm phiền con nữa.

 

Mẹ về thị trấn ở.”

 

“Trên thị trấn còn nhà nào nữa đâu ?”

 

“Mẹ thuê một phòng là được .

 

Mỗi tháng mấy trăm tệ, thế là đủ.”

 

“Mẹ sống một mình thế nào được ?”

 

“Sống thế nào mà chẳng là sống.

 

Chú Vương của con đã đi rồi , mẹ cũng sống đủ rồi .”

 

Cuối cùng, mẹ vẫn rời đi , nhưng trước khi đi , bà để lại cho tôi một bức thư.

 

Trong thư viết :

 

“Quốc Khánh, mẹ đi đây.

 

Cả đời này mẹ đã làm rất nhiều chuyện sai trái, mẹ không mong con tha thứ.

 

Mẹ chỉ hy vọng con sống thật tốt , chung sống hòa thuận với vợ và nuôi dạy các con trưởng thành.

 

Đừng học theo bố con, cũng đừng học theo mẹ .

 

Bố con quá tàn nhẫn, còn mẹ quá ngu ngốc.

 

Con cứ làm một người bình thường thôi.

 

Khi nên yêu thì hãy yêu, khi nên hận thì cứ hận.

 

Đừng giữ hết mọi chuyện trong lòng.

 

Cả đời mẹ chính là vì kìm nén quá nhiều mà thành ra như thế.”

 

Tôi cầm bức thư, đứng ngoài ban công nhìn theo bóng lưng mẹ .

 

Bà đi rất chậm, đôi chân bước thấp bước cao, khập khiễng trên đường.

 

Vợ tôi ở trong nhà lên tiếng:

 

“Anh không xuống tiễn mẹ một đoạn sao ?”

 

Tôi vẫn đứng yên, không phải vì không muốn tiễn, mà bởi tôi đã chẳng còn sức để tiếp tục nữa.

 

Suốt 36 năm qua, tôi vẫn luôn tiễn mẹ hết lần này đến lần khác.

 

Tiễn bà đi gặp chú Vương, tiễn bà đến bệnh viện, rồi lại tiễn bà trở về nhà.

 

Tiễn đưa quá nhiều, tôi đã mệt mỏi rồi .

 

Mẹ thuê một căn phòng nhỏ trên thị trấn, sống một mình .

 

Mỗi tháng, tôi chuyển cho bà 2.000 tệ, đủ để ăn uống và mua t/h/u/ố/c.

 

Thỉnh thoảng tôi đến thăm, lần nào cũng thấy mẹ ngồi một mình trước cửa phơi nắng.

 

Nhìn thấy tôi , bà lại mỉm cười , nụ cười giống hệt một đứa trẻ.

 

“Quốc Khánh đến rồi à ?

 

Con ăn cơm chưa ?

 

Để mẹ nấu cho con.”

 

“Con ăn rồi , mẹ đừng bận rộn nữa.”

 

“Vậy ngồi chơi một lát, uống chút nước đã .”

 

Tôi ngồi xuống, mẹ đi rót nước cho tôi , nhưng hai bàn tay bà run rất mạnh, khiến nước đổ ra khắp mặt bàn.

 

“Mẹ, dạo này sức khỏe mẹ thế nào?”

 

“Cũng tạm, chỉ có đôi chân không còn tốt nữa, không đi xa được .”

 

“Mẹ có uống t/h/u/ố/c đúng giờ không ?”

 

“Có, t/h/u/ố/c con gửi về mẹ vẫn uống đều.”

 

“Vậy thì tốt .”

 

Hai mẹ con cứ ngồi như thế, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu chẳng đầu chẳng cuối.

 

Có lúc cả hai im lặng rất lâu, chẳng ai chủ động mở lời.

 

Mẹ nhìn dòng người qua lại ngoài đường, còn tôi lặng lẽ nhìn mái tóc bạc trắng của bà.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ đời người chính là như vậy .

 

Sai rồi thì vẫn là sai, chẳng thể quay đầu làm lại , nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù khổ sở đến đâu cũng phải sống tiếp.

 

Về phía bố, mỗi tháng tôi cũng đến thăm ông một lần .

 

Ông vẫn như trước , ngày ngày đ/á/n/h cờ, trồng hoa, hầm canh.

 

Có lần , tôi hỏi:

 

“Bố, bố có nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đời mới không ?”

 

Ông lắc đầu.

 

“Không tìm nữa, sống một mình cũng tốt .”

 

“Bố không cô đơn sao ?”

 

“Cô đơn à ?

 

Bố quen rồi .”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 10 của truyện MẸ NGOẠI TÌNH SUỐT 30 NĂM, BỐ NHẪN NHỊN CHỈ ĐỂ CHỜ NGÀY TRẢ THÙ thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo