Loading...
Sau lễ Thất Tịch, tôi bất chấp tất cả, chỉ muốn trốn tránh.
Tôi không đủ can đảm để chúc phúc cho Tống Vọng, nên đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh .
Thậm chí tôi còn chẳng mang theo điện thoại, cứ thế trốn đến nhà bà ngoại.
Thị trấn nhỏ ở Vân Thành nơi bà sống vô cùng hẻo lánh, nhà bà đến giờ vẫn dùng điện thoại bàn.
Thấy thái độ tôi lạnh nhạt, mẹ lại nói :
“Nhan Nhan, chuyện hôn ước của hai đứa ngày xưa chỉ là người lớn nói đùa thôi. Nếu con không thích Tống Vọng mà đã có người trong lòng rồi thì cứ dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt nhé?”
Tôi ôm trán bất lực: “Mẹ ơi, con chưa muốn yêu đương đâu . Con mới bắt đầu đi làm mà.”
Sắp đến công ty, tôi liền cúp máy.
Vị trí tôi ứng tuyển ở SY là thư ký tổng giám đốc.
Nhưng mãi đến khi chính thức nhận việc, tôi mới biết thư ký của tổng giám đốc SY không chỉ có mình tôi . Tính cả tôi , tổ thư ký có tổng cộng 4 người .
Ba người còn lại đều là đàn ông.
Tôi bất giác tự hỏi, chẳng lẽ tổng giám đốc SY ghét phụ nữ?
Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Nếu thật sự ghét phụ nữ, sao anh ta còn tuyển tôi vào làm ?
Nghe nói tổng giám đốc SY là một nhân vật vô cùng bí ẩn, quyền lực đến mức chẳng ai tìm nổi một bức ảnh của anh ta trên mạng.
Trưởng nhóm thư ký chủ động giới thiệu:
“ Tôi là Lý Uy, trưởng nhóm thư ký thuộc văn phòng tổng giám đốc. Đây là Trần Tuấn và Đường Triều.”
“ Tôi là Hứa Chi Nhan.”
Trở về chỗ ngồi , tôi phát hiện từ bàn làm việc của mình có thể nhìn thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Chỉ có điều cửa phòng vẫn luôn đóng kín.
Mãi đến lúc tan làm , tôi mới nghe nói tổng giám đốc SY đang đi công tác một tuần.
Lý Uy thêm tôi vào nhóm chat của công ty.
Lúc chuẩn bị lên tàu điện ngầm, tôi tiện tay lướt qua danh sách thành viên trong nhóm, chợt nhìn thấy một tài khoản có ảnh đại diện màu trắng.
Chưa kịp bấm vào xem thì tôi đã suýt bị dòng người chen lấn làm rơi điện thoại.
Tôi vội nhét điện thoại vào túi.
Suốt một tuần sau đó, ban đầu tôi còn dè chừng, tìm đủ cách tránh mặt Tống Vọng.
Nhưng rồi tôi mới phát hiện anh căn bản chẳng hề về nhà.
Lúc ấy tôi mới yên tâm.
Đến cuối tuần, Trần Nhuyễn gọi điện rủ tôi ra ngoài uống rượu.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Tôi chọn một chiếc váy đen dài qua gối, khoét lưng quyến rũ.
Vừa thấy tôi , Trần Nhuyễn đã hào hứng vẫy tay, phấn khích reo lên:
“Nhan Nhan, hôm nay cậu ăn mặc gợi cảm quá đấy?”
3
Tôi cúi xuống nhìn lại bộ váy mình đang mặc. Ngoại trừ phần lưng hơi hở một chút thì tôi thấy cũng bình thường mà?
Tôi nhấp một ngụm rượu.
Chợt nhớ đến năm ấy , mãi đến gần ngày khai giảng tôi mới từ nhà bà ngoại trở về. Khi đó, tôi mới biết Tống Vọng đã ra nước ngoài.
Còn Trần Nhuyễn thì đi du lịch ở Thâm Thành.
Sau khi Trần Nhuyễn trở về, tôi từng dò hỏi xem cô ấy có thích Tống Vọng không .
Trần Nhuyễn quả quyết nói :
“Tuy nam thần Tống
đẹp
trai thật đấy, nhưng với tớ,
cậu
ấy
là
người
chẳng thể nào với tới
được
. Huống hồ tớ
đã
có
người
mình
thích
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-hon-uoc-tu-thua-au-tho/chuong-2
”
“Cậu không thích Tống Vọng thật à ?”
Trần Nhuyễn bật cười nhìn tôi :
“Không thích mà.”
Hóa ra Tống Vọng chỉ đơn phương thích người ta .
Đúng là đồ ngốc, ngốc chẳng khác gì tôi .
Trần Nhuyễn huých nhẹ vào người khiến tôi giật mình hoàn hồn:
“Ngẩn ngơ gì đấy? Ai không biết lại tưởng cậu đang thèm đàn ông đến phát điên.”
Tôi : “…”
Ngập ngừng một lát, tôi nói :
“Tống Vọng về nước rồi .”
Tay Trần Nhuyễn khẽ run:
“Sao cậu biết ?”
“Thì tớ gặp rồi .” Tôi thuận miệng đáp cho qua chuyện.
Không những gặp mà tôi còn sờ phải nữa cơ.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Trần Nhuyễn cụp mắt, nghịch điện thoại trong tay rồi hỏi:
“Công ty mới thế nào?”
Tôi gật đầu: “Khá ổn , có điều tổng giám đốc SY bí ẩn lắm.”
Trần Nhuyễn đặt điện thoại xuống: “Sao thế?”
Tôi kể thật với cô ấy rằng ngoài tôi ra , tất cả thư ký của tổng giám đốc đều là đàn ông.
Hơn nữa, đi làm cả tuần rồi mà tôi vẫn chưa được gặp mặt anh ta .
Nếu không phải công ty có khá đông nhân viên, chắc tôi còn tưởng mình được thuê đến để trông nhà hộ người ta .
Trần Nhuyễn trêu chọc:
“Thế có thấy mình giống bà chủ tương lai không ?”
Nghe cô ấy nói vậy , sao tôi cũng thấy hơi giống thật nhỉ?
Tôi nhấc chân khoe đôi giày cao gót, đ/á/n/h trống lảng:
“Giày mới mua đấy, đẹp không ?”
Trần Nhuyễn liếc qua rồi kêu lên:
“Đậu má, cao tận 6 phân? Cậu không sợ trẹo chân à ?”
Thật ra tôi cũng chỉ nổi hứng muốn thử đi giày cao gót một lần thôi. Ai bảo tôi lùn quá làm gì?
Chiều cao thật của tôi chỉ có 1m58. Hồi trước , mỗi lần đi học cùng Tống Vọng, người ta còn tưởng tôi là em gái anh .
Chiều cao đúng là nỗi đau không thể cứu vãn.
Tôi lườm cô ấy một cái:
“Chỉ giỏi nói gở.”
Trần Nhuyễn bảo cô ấy đã gọi Quách Hạo đến uống rượu cùng.
Tôi sững ra : “Quách Hạo nào cơ?”
Trần Nhuyễn nhướng mày: “Anh em thân thiết của Tống Vọng ấy .”
Tôi bật dậy ngay lập tức.
Nếu Quách Hạo đến, chẳng phải Tống Vọng cũng có thể xuất hiện sao ?
Trần Nhuyễn hoàn toàn không biết chuyện tôi và Tống Vọng đã cắt đứt liên lạc.
Thôi xong, thôi xong rồi …
Trần Nhuyễn bỗng vẫy tay về phía cửa:
“Bên này …”
Rùa
Dưới ánh đèn mờ ảo, quả nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng Quách Hạo.
Ôm chút hy vọng mong manh, tôi định chuồn vào nhà vệ sinh trốn tạm.
Sau đó sẽ nhắn hỏi Trần Nhuyễn xem Tống Vọng có đến không . Nếu anh có mặt, tôi sẽ về thẳng.
Nào ngờ vừa lẻn ra khỏi chỗ ngồi được một đoạn, tôi đã bị một gã đàn ông chặn đường.
“Em gái, muốn nhào vào lòng anh đến thế cơ à ?”
Gã đàn ông béo ú, mặt mũi bóng nhẫy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy háo sắc.
Rõ ràng tôi còn chẳng đứng sát gã, vậy mà gã cứ cố tình nói như thế.
Ghê tởm ch//ết đi được .
Tôi chẳng buồn đôi co, lùi lại một bước rồi xoay người lẩn vào đám đông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.