Loading...
“Muội không tranh giành ư? Vậy tại sao hôm nay Hầu phu nhân lại hỏi ta bị thương ở đâu ?”
Tỷ ấy nghẹn ngào, giọng nói run lên vì tức giận.
“Hầu phu nhân nói Thế t/ử đã xin t/h/u/ố/c trị sẹo trong cung, còn hỏi hắn xin t/h/u/ố/c cho ai. Hắn trả lời là xin cho Tống cô nương.”
“Trong phủ này , ngoài ta ra , chẳng phải chỉ còn mình muội mang họ Tống, cũng là một vị Tống cô nương sao ?”
“Huống hồ, đầu ngón tay muội lại vừa hay bị thương!”
Tỷ tỷ quay sang mẫu thân , nước mắt lã chã rơi, giọng điệu đầy vẻ tủi thân .
“Dì à , con cứ tưởng dì thật lòng thương con, coi con như con gái ruột của mình . Không ngờ cuối cùng dì vẫn thiên vị, đối xử với con và muội muội khác nhau một trời một vực.”
“Trước mặt thì nói muốn tác hợp con và Thế t/ử, sau lưng lại dung túng cho chính con gái mình đi tranh giành vị hôn phu của con!”
“Dì có thấy mình có lỗi với mẫu thân con không ? Nếu năm xưa không có mẫu thân con, dì đã phải gả cho một viên quan lục phẩm làm vợ từ lâu rồi . Những thứ dì ăn, thứ dì mặc, tất cả những gì dì có ngày hôm nay, chẳng phải đều nhờ mẫu thân con ban cho hay sao ?”
Mẫu thân tức giận đến mức cả người run lên. Bà bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt ta .
Nhật Nguyệt
“Song Ngu! Con còn biết liêm sỉ là gì không ? Nếu không nhờ Oản Nghi rộng lượng, nhân từ, con tưởng mình còn có thể sống những ngày tháng yên ổn trong phủ này sao ?”
“Con không biết cảm kích thì thôi, đằng này chuyện gì cũng muốn đối đầu với tỷ tỷ mình !”
Ta ôm lấy mặt, trái t/i/m cũng dần nguội lạnh.
“Con đã đồng ý với phụ thân , sẽ gả đến Thôi gia. Đã như vậy , sao con còn có thể tranh giành người của tỷ tỷ nữa?”
Tỷ tỷ cười lạnh.
“Ai biết được ngoài miệng muội thì vâng vâng dạ dạ , nhưng sau lưng lại âm thầm tính toán chuyện gì?”
Mẫu thân chộp lấy roi, liên tiếp quất xuống người ta .
Ta càng tránh né, bà càng đ/á/n/h hăng hơn.
Cho đến khi một roi chệch hướng, quất thẳng vào mặt ta .
Cơn đau rát lập tức lan khắp gò má.
Mẫu thân giật mình , chiếc roi rơi bộp xuống đất. Giọng bà thoáng vẻ chột dạ .
“A Ngu, ta đã nói với con từ lâu rồi , mọi thứ trong phủ này đều thuộc về Oản Nghi. Con không có tư cách, cũng chẳng thể tranh giành với nó.”
“Cứ quỳ ở đây đi . Khi nào tỷ tỷ con chịu tha thứ, con mới được đứng dậy.”
Ta quỳ trên nền đất lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn bà. Đột nhiên, ta rất muốn hỏi một câu: Nếu bà chỉ muốn chăm sóc tỷ tỷ thật tốt , vậy ngay từ đầu, hà tất còn sinh ra ta làm gì?
“Con không sai.”
Mẫu thân lại nổi giận. Đúng lúc ấy , tỷ tỷ kéo tay bà, dịu dàng nói :
“Con có thể tha thứ cho muội ấy . Nhưng hôm nay, muội ấy còn xúi giục Thôi Diễm cướp mất viên Mặc Ngọc mà Lục Trầm Tiêu muốn giành cho con. Chỉ cần muội ấy giao viên ngọc cho con, con sẽ không so đo nữa.”
Ta siết c/h/ặ/t ống tay áo.
“Ta không giao. Đó là quà Thôi công t/ử tặng ta .”
“Viên Mặc Ngọc vốn là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Ai thắng thì thuộc về người đó. Lục Trầm Tiêu tài nghệ không bằng người ta , đó là do bản thân hắn ta kém cỏi.”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-doi-oan-han-hai-kiep-tra-xong/chuong-7
“Rõ ràng là Thôi Diễm cố tình phá hoại! Nếu không phải hắn xen vào , viên Mặc Ngọc này vốn đã thuộc về Thế t/ử rồi !”
Ta càng siết c/h/ặ/t ống tay áo hơn. Mặc cho tỷ ấy nói thế nào, ta cũng nhất quyết không chịu giao ra .
Thế là tỷ ấy phạt ta tiếp tục quỳ ở đó.
Đến khi phụ thân trở về, trời đã tối muộn.
Ông nhìn thấy ta quỳ giữa sân, hỏi rõ nguyên do rồi mới bước đến trước mặt ta .
Ánh nến chập chờn, thân thể ta chao đảo, trước mắt từng đợt tối sầm.
Ông thở dài, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“A Ngu, tính tình con quá bướng bỉnh, chẳng giống ta chút nào. Chỉ là một viên Mặc Ngọc mà thôi, chẳng lẽ ta nuôi con bao nhiêu năm, còn không bằng một viên ngọc hay sao ? Oản Nghi đã muốn thì con cứ đưa cho nó là được .”
Nước mắt ta tuôn rơi. Ta giơ tay lau mạnh, nghẹn ngào hỏi:
“Phụ thân nuôi con, nhưng đã bao giờ hỏi con có muốn chọn người làm phụ thân của mình hay chưa ? Viên Mặc Ngọc là Thôi công t/ử tặng con. Chẳng lẽ trong mắt người , ngay cả đồ vật của con cũng đều thuộc về tỷ tỷ sao ?”
“Đã vậy … được thôi, con hiểu rồi .”
Phụ thân ho khan một tiếng, quay mặt đi .
“Hiểu được là tốt . Ngày mai, giao viên Mặc Ngọc cho Oản Nghi.”
Ta cúi đầu, khẽ đáp:
“Vâng.”
…
Ta không giao viên Mặc Ngọc cho tỷ tỷ.
Sáng sớm hôm sau , ta mang gương mặt đầy thương tích, một mình đến Hầu phủ.
Hầu phu nhân vừa trông thấy ta , sắc mặt lập tức biến đổi. Bà đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi:
“Đây… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Lục Trầm Tiêu dừng trên mặt ta . Hai bàn tay hắn siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m, khớp ngón tay trắng bệch, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp.
“Ai đ/á/n/h nàng?”
Ta không trả lời, chỉ lấy viên Mặc Ngọc từ trong tay áo ra , hai tay dâng lên.
“Thế t/ử, viên Mặc Ngọc này vốn là phần thưởng ngài muốn giành được trong cuộc thi b/ắ/n cung để tặng tỷ tỷ. Thôi công t/ử vì muốn làm ta vui nên mới cố ý thắng ngài, giành lấy viên ngọc này . Bởi vậy , tỷ tỷ mới hiểu lầm rằng ta xúi giục Thôi công t/ử tham gia cuộc thi.”
“Hôm nay ta đặc biệt đến đây để xin lỗi . Xin trả lại viên Mặc Ngọc nguyên vẹn cho ngài, mong ngài mang về tặng tỷ tỷ.”
Hầu phu nhân nhìn con trai, bất đắc dĩ thở dài.
“Trầm Tiêu, tài nghệ không bằng người khác thì phải biết chấp nhận thua cuộc, cũng phải học cách buông bỏ. Chẳng lẽ con thật sự muốn giành lại viên Mặc Ngọc từ tay một cô nương hay sao ?”
Lục Trầm Tiêu trầm giọng đáp:
“Con chưa từng nói viên Mặc Ngọc này là để tặng Oản Nghi. Thua là thua, chẳng thể trách ai.”
Ánh mắt hắn dừng trên vết roi nơi mặt ta . Yết hầu khẽ chuyển động, hắn trầm giọng hỏi:
“Mặt nàng bị làm sao vậy ?”
“Đây cũng là hình phạt mẫu thân ban cho ta . Bà trách ta không biết giữ gìn danh tiết.”
Ta bình thản đáp:
“Ngón tay ta bị thương, tỷ tỷ nói vì vết thương nhỏ ấy mà Thế t/ử phải phiền Hầu phu nhân tiến cung xin t/h/u/ố/c trị sẹo. Bà ấy cho rằng ta không nên khiến ngài phải nhọc lòng vì chuyện này .”
“Là ta thất lễ, khiến vị hôn phu tương lai phải bận tâm vì mình . Trận đòn này , ta đáng phải chịu.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.