Loading...
1
Người đàn ông ngồi đối diện khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía tôi .
Bị anh nhìn như vậy , tay tôi run lên, suýt đ/á/n/h rơi cả sổ hộ khẩu.
Người đàn ông đưa bàn tay trắng lạnh, những khớp xương rõ nét ra trước mặt.
Thấy vậy , tôi vội vàng đưa giấy khám sức khỏe và sổ hộ khẩu cho anh .
Những ngón tay thon dài của anh lật mở cuốn sổ hộ khẩu. Dáng vẻ ung dung, cao quý ấy khiến tôi có cảm giác anh đang xem xét một dự án trị giá hàng trăm tỷ chứ chẳng phải cuốn sổ hộ khẩu bình thường.
Rùa
Tôi nín thở chờ đợi hồi lâu, căng thẳng đến mức hai chân run rẩy.
Cuối cùng, người đàn ông cũng lạnh nhạt lên tiếng.
“ Tôi sẽ bảo thư ký mang sổ hộ khẩu của tôi đến. Chiều nay chúng ta đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.”
“Cô không có vấn đề gì chứ… cô Bạch?”
Nghe vậy , tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ.
Rõ ràng Thi Thi, cô bạn thân của tôi , nói rằng người cô ấy giới thiệu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường từng đi du học về. Sao anh lại có cả thư ký được nhỉ?
Lúc này , tôi chỉ mải vui mừng, lập tức ngẩng phắt đầu lên.
“Anh đồng ý thật sao ? Tốt quá rồi !”
Tốt quá! Chỉ cần tôi kết hôn, bố mẹ sẽ không còn lý do gì để ép tôi lấy lão Lý hói đầu ở phía bắc thành phố nữa.
Thế nhưng, niềm vui ấy còn chưa kéo dài được một phút thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên giữa quán cà phê.
Nhìn hai chữ “Mẹ” hiện trên màn hình, lòng tôi chợt thắt lại .
Tôi khẽ gật đầu với người đàn ông trước mặt rồi đi sang một bên nghe máy.
“Alo, mẹ ạ.”
“Hôm nay là ngày trọng đại, Miểu Miểu và Việt Kim đính hôn, con chạy đi đâu rồi hả? Bạch Di Hạ, có phải con cố tình muốn khiến cả nhà mất mặt không ?”
2
Tiếng mắng c/h/ử/i không ngừng vang lên từ đầu dây bên kia . Tôi siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại trong tay.
Đợi mẹ mắng xong, tôi mới lên tiếng.
“Cả thành phố này ai chẳng biết Cố Việt Kim là vị hôn phu của con. Mẹ muốn con đến đó để mọi người cười nhạo con sao ?”
“Mẹ, có một câu con thật sự rất muốn hỏi mẹ .”
“Con cũng là con gái của mẹ mà. Khi quyết định để chị gái lấy vị hôn phu của con, mẹ đã từng nghĩ cho con dù chỉ một chút chưa ?”
Có lẽ câu hỏi của tôi quá thẳng thắn, khiến mẹ nhất thời nghẹn lời. Nhưng ngay sau đó, bà lại càng nổi giận hơn.
“Năm xưa chị con bị thất lạc bao nhiêu năm cũng là tại con. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ phải thuộc về chị con.”
“Mẹ biết con bất mãn với mẹ , nhưng Bạch Di Hạ, tất cả đều là lỗi do con gây ra . Đây là món nợ con phải trả cho Miểu Miểu.”
“Trong vòng nửa tiếng nữa, con phải có mặt ở tiệc đính hôn. Nếu không , sau này đừng hòng bước chân về nhà họ Bạch nữa.”
Điện thoại đột ngột bị ngắt.
Tôi đứng lặng trong góc, đến cả chút sức lực để cất điện thoại đi cũng chẳng còn.
Mãi đến khi
có
người
đẩy cửa bước
vào
quán cà phê,
làm
chiếc chuông gió rung lên khe khẽ,
tôi
mới như bừng tỉnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-cua-ha-ha/chuong-1
Lúc này , tôi mới nhớ ra vẫn còn một người đang đợi mình ở bàn xem mắt.
Tôi vội vàng quay lại chỗ ngồi . Người đàn ông vẫn đang cúi đầu lặng lẽ xem điện thoại, trên gương mặt không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
“Xin lỗi anh , tôi nghe điện thoại hơi lâu.”
“Không sao .”
Giọng anh trầm thấp, dễ nghe . Cách nói chuyện cũng ngắn gọn, dứt khoát, chẳng chút vòng vo, hệt như ấn tượng mà anh mang lại .
Thoạt nhìn thật sự rất khó gần.
Tôi ngượng ngùng cầm tách cà phê lên.
Đối diện với người đàn ông xa lạ sắp trở thành chồng mình , tôi cũng chẳng biết nên nói gì cho phải .
Nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc.
Rõ ràng Thi Thi đã bảo anh chỉ là một nhân viên văn phòng có ngoại hình bình thường, bù lại được cái thật thà, đáng tin cậy.
Rốt cuộc là tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô ấy quá cao, hay do tôi gặp quá ít đàn ông đây?
Người đàn ông trước mặt mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, thẳng tắp, đẹp trai đến mức quá đáng.
Tôi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì thấy mình im lặng mãi, anh khẽ nhướng mày.
“Chu Tế Châu.”
“Hả?”
Tôi ngẩn người một thoáng, sau đó mới nhận ra anh đang giới thiệu tên mình .
“À à , tôi là Bạch Di Hạ. Bạch trong bạch thiên, Di trong tâm di, Hạ trong mùa hạ.”
“ Tôi biết . Ban nãy tôi đã xem sổ hộ khẩu của cô rồi .”
Phải rồi , vừa nãy anh còn gọi tôi là cô Bạch mà…
Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng vì sự ngốc nghếch của mình , lắp bắp xin lỗi .
“Xin lỗi anh , tôi quên mất.”
Sắc mặt Chu Tế Châu vẫn không thay đổi. Anh bật cười khẽ, dường như tôi còn nhìn thấy chút ý cười trêu chọc thoáng qua trong mắt anh .
“Chu Tế Châu. Chu trong chu mạt, nghĩa là cuối tuần. Tế trong biên tế, nghĩa là ranh giới. Châu trong Á Châu.”
Tôi mím c/h/ặ/t môi, nghiêm túc gật đầu.
“ Tôi nhớ rồi , anh Chu.”
Có lẽ phản ứng của tôi trông quá ngốc nghếch, khóe môi Chu Tế Châu khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra .
“Đi thôi, cô Bạch.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh .
Chu Tế Châu đưa lại sổ hộ khẩu cho tôi , giọng điệu hết sức tự nhiên.
“Đi đăng ký kết hôn.”
3
Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Từ lúc bước vào sảnh cho đến khi cầm được giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tất cả chỉ mất vỏn vẹn mười phút. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã trở thành vợ chồng hợp pháp với Chu Tế Châu.
Rời khỏi Cục dân chính, vốn dĩ tôi định tự bắt taxi về nhà, nhưng Chu Tế Châu lại ngỏ ý muốn đưa tôi về.
Trời đã tối hẳn. Không gian trong xe chật hẹp, bên cạnh tôi lại là một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người ta choáng ngợp, khí chất còn vô cùng áp đảo.
Tôi ngồi thẳng đơ, hai tay siết c/h/ặ/t chiếc túi xách nhỏ, mắt nhìn chăm chăm về phía trước .
Chu Tế Châu liếc nhìn tôi , chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
“Cô đang căng thẳng à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.