Loading...
“Không… cũng bình thường thôi.”
Chu Tế Châu khẽ lặp lại hai chữ “bình thường”, như đang nghiền ngẫm câu trả lời của tôi .
“Có phải tôi khiến cô cảm thấy khó gần quá không ?”
Tôi vội vàng xua tay.
“Không phải , không phải đâu . Tại tôi hơi sợ giao tiếp với người lạ thôi…”
Nhìn gương mặt lại đỏ bừng của tôi , Chu Tế Châu khẽ bật cười , bầu không khí cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn đôi chút.
Tôi lén liếc nhìn góc nghiêng gương mặt anh .
Hình như anh cũng không khó gần như tôi tưởng.
Đường về không xa, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng nhà tôi .
Tôi vừa định xuống xe thì Chu Tế Châu gọi lại . Anh giơ chiếc điện thoại trong tay lên, khẽ nhướng mày.
“Đã kết hôn rồi , chắc cô không ngại trao đổi thông tin liên lạc với tôi chứ?”
Suýt nữa thì tôi quên mất. Giấy kết hôn cũng đã nhận rồi mà tôi vẫn chưa có cách nào liên lạc với anh .
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra . Anh hơi nghiêng người lại gần, khiến tôi bất giác nín thở, nhưng vẫn không tránh khỏi ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu thoang thoảng trên người anh .
Đợi anh quét mã WeChat của mình xong, tôi mới vội nói lời tạm biệt, mở cửa xe rồi chạy trối ch//ết.
Mãi đến khi đi tới khu vườn nhỏ, tôi mới dừng lại thở phào, ngoảnh đầu nhìn về phía sau .
Rùa
Chu Tế Châu đã đi rồi .
Tôi đặt tay lên l/ồ/ng n/g/ự/c, cảm nhận trái t/i/m vẫn đang đập thình thịch, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ.
Suốt hơn 20 năm qua, người duy nhất tôi từng thích chính là Cố Việt Kim, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên tôi .
Dù giờ đây tôi đã hoàn toàn thất vọng về anh ta .
Nhưng nghĩ lại , đối diện với một người đẹp trai đến thế, t/i/m đập nhanh hơn cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tôi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Vừa định đi đường vòng để trở về phòng mình , tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau .
Tôi cứ tưởng là mẹ đến để hỏi tội mình .
Nào ngờ, vừa quay đầu lại , người đứng đó lại là Cố Việt Kim.
4
“Di Hạ.”
Cố Việt Kim khẽ gọi tên tôi , ánh mắt nhìn tôi không rời, chất chứa tình cảm sâu đậm đến mức tưởng chừng chẳng thể tan biến.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi quay người định bỏ đi .
Cố Việt Kim vội đuổi theo, nắm c/h/ặ/t cổ tay tôi .
“Di Hạ.”
Giọng anh ta vừa hoảng hốt vừa luống cuống, như đang cố níu kéo điều gì đó. Thế nhưng, chiếc nhẫn trên ngón tay anh ta lại cấn vào cổ tay tôi , khiến tôi đau nhói.
“Buông ra .”
Giọng tôi lạnh nhạt, xa cách.
Dường như không chịu nổi thái độ lạnh lùng ấy , Cố Việt Kim kéo mạnh cổ tay, lôi tôi về phía mình .
“Đừng như vậy mà, Di Hạ. Em biết anh không muốn cưới cô ấy , nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác…”
Mặc kệ cơn đau,
tôi
giằng mạnh tay
ra
, lạnh giọng ngắt lời
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-cua-ha-ha/chuong-2
“Không còn cách nào khác ư? Cố Việt Kim, không phải anh không còn cách nào khác, mà vì anh biết chỉ cần đồng ý cưới Bạch Miểu, anh sẽ có được sự hậu thuẫn của nhà họ Bạch, củng cố vững chắc vị trí người thừa kế của mình .”
“Cố Việt Kim, tôi không hận anh , cũng chẳng trách anh . Tôi chỉ trách bản thân mù quáng, lại đi yêu một kẻ hèn nhát.”
Bàn tay buông thõng bên người Cố Việt Kim siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m. Anh ta im lặng chịu đựng những lời cay nghiệt của tôi .
“Em cứ mắng đi , Di Hạ. Anh biết người sai là anh , là anh đã không kiên định lựa chọn em. Dù em có đ/á/n/h anh một trận, anh cũng tuyệt đối không oán trách nửa lời.”
Tôi cười khẩy, rít từng chữ.
“Đánh anh ? Tôi còn sợ bẩn tay mình .”
“Nếu anh đã kết hôn rồi thì đừng đến dây dưa với tôi nữa. Tôi thấy ghê tởm lắm, anh rể ạ…”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi . Nhưng Cố Việt Kim lại lao tới, túm lấy cổ tay tôi lần nữa.
“Di Hạ, đừng đi .”
Bị anh ta hết lần này đến lần khác dây dưa, tôi chỉ thấy chán ghét vô cùng, chẳng còn màng gì nữa mà ra sức xô đẩy, đ/á/n/h vào người anh ta .
“Cút đi … Buông tôi ra …”
Giữa lúc chúng tôi đang giằng co, Bạch Miểu nghe thấy tiếng động liền tìm tới.
“Việt Kim? Anh có ở đó không ?”
5
Từ sau bóng cây, Bạch Miểu bước ra với mái tóc đen dài mềm mượt buông xõa, gương mặt trắng trẻo, thanh tú không chút son phấn.
Cố Việt Kim lập tức buông tay tôi , bước về phía cô ta .
“Miểu Miểu.”
Bạch Miểu nhìn Cố Việt Kim đang thở gấp, rồi lại trầm ngâm liếc sang tôi với quần áo hơi xộc xệch.
Một tia u ám thoáng lướt qua đáy mắt cô ta rồi nhanh ch/óng biến mất.
Cô ta khoác tay Cố Việt Kim, khóe môi nở nụ cười như muốn khẳng định chủ quyền, quay sang nhìn tôi .
“Di Hạ về rồi à ? Hôm nay em không đến dự tiệc đính hôn, nhưng chị và Việt Kim vẫn đặc biệt để dành cho em một món quà đấy. Là chiếc khăn lụa bọn chị mua bên đường trong chuyến du lịch Pháp.”
Bạch Miểu e thẹn liếc nhìn Cố Việt Kim, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
“Chị thích chiếc khăn ấy lắm, tiếc là da chị nhạy cảm quá, đeo vào lại bị dị ứng nên chị mới nghĩ hay là tặng cho em.”
“ Đúng là mỗi người chỉ hợp với những thứ tương xứng với mình . Chị vẫn hợp với khăn lụa cao cấp đặt may riêng hơn. Em không ngại chiếc khăn đó chị đã dùng rồi chứ, Di Hạ?”
Bạch Miểu mỉm cười nhìn tôi , ánh mắt chân thành như thể cô ta thật lòng muốn tặng quà cho tôi vậy .
Cố Việt Kim đứng bên cạnh cô ta , rõ ràng nhận ra bầu không khí căng thẳng ngấm ngầm giữa tôi và Bạch Miểu.
Thế nhưng, anh ta chỉ quay mặt sang một bên, không dám nhìn Bạch Miểu, cũng chẳng dám nhìn tôi .
Tôi im lặng một lúc rồi lạnh lùng từ chối.
“Cảm ơn chị, nhưng trước giờ em không có thói quen nhận đồ bỏ đi . Nếu chị đeo bị dị ứng thì cứ lấy nó làm đồ trang trí cho con Corgi chị nuôi đi . Em buồn ngủ rồi , em về ngủ trước đây.”
Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi , chẳng buồn quan tâm sắc mặt hai người phía sau khó coi đến mức nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.