Loading...
Vừa bước vào nhà hàng, nhìn cách bài trí xa hoa, lộng lẫy bên trong, Thi Thi đã trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Anh chàng này phát tài ở đâu thế nhỉ? Nhà hàng này mỗi người ăn một bữa cũng phải tốn cả trăm nghìn tệ đấy. Mời hai đứa mình ăn xong bữa này , anh ta không phá sản ngay tại chỗ đấy chứ?”
Nghe Thi Thi nói vậy , tôi cũng không khỏi lo lắng.
Chu Tế Châu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Chẳng lẽ vì muốn mời tôi và Thi Thi ăn cơm mà anh lại cố tỏ ra giàu có , tiêu tiền quá khả năng của mình sao ?
Nhân viên phục vụ tiến tới, dẫn chúng tôi vào phòng riêng.
Rùa
Cánh cửa phòng từ từ mở ra .
Tôi nhìn thấy Chu Tế Châu đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Anh mặc bộ vest phẳng phiu, dáng ngồi thẳng tắp, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Lúc này , anh đang cầm điện thoại nói chuyện, hình như là bàn công việc.
Thấy tôi đến, anh liền kết thúc cuộc gọi.
8
Chu Tế Châu lịch thiệp đỡ lấy túi xách của tôi , rồi khẽ gật đầu chào Thi Thi.
“Chào cô, tôi là Chu Tế Châu, chồng của Di Hạ.”
Chồng của Di Hạ…
Nghe những chữ ấy , lòng tôi bỗng xao xuyến, một cảm giác tê dại lan đến tận đầu ngón tay, khiến tôi vô thức siết c/h/ặ/t t/a/y lại .
Mới gặp nhau lần thứ hai mà anh đã nhập vai nhanh đến thế rồi sao …
Ấy vậy mà vẻ mặt Chu Tế Châu vẫn thản nhiên, như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng lời giới thiệu này nghe lạ quá. Tôi khó hiểu quay sang nhìn Thi Thi, nào ngờ vẻ mặt cô ấy còn kinh ngạc hơn cả tôi .
Thi Thi trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy sửng sốt, giọng không giấu nổi vẻ khó tin.
“Chồng của Di Hạ á?”
Tôi hơi lo lắng, khẽ vỗ vai cô ấy .
“ Đúng rồi , sao thế Thi Thi?”
Thi Thi cười gượng hai tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục. Cô ấy phải cố nhịn một lúc lâu mới chậm chạp lắc đầu.
Rồi thốt ra hai chữ:
“Không sao .”
Vẻ mặt Chu Tế Châu vẫn chẳng chút gợn sóng.
Nhìn hai người họ, tôi càng thấy khó hiểu. Tôi lén nhắn tin hỏi Thi Thi, nhưng cô ấy cứ mím c/h/ặ/t môi, nhất quyết không chịu nói gì.
Nhân viên phục vụ bước tới. Thấy Chu Tế Châu ung dung gọi món, tôi chỉ sợ anh sẽ phá sản mất. Mỗi lần anh gọi thêm một món, t/i/m tôi lại thót lên một cái.
Đàn ông vốn trọng sĩ diện, tôi đành ghé sát tai anh , nhỏ giọng nói :
“Thật ra không cần ăn ở nơi sang trọng thế này đâu . Tôi biết anh cũng chỉ là nhân viên văn phòng, những chỗ như thế này đâu phải nơi chúng ta có thể t/ùy tiện tiêu tiền. Ăn thịt nướng ven đường cũng được mà. Hay là mình đi chỗ khác nhé?”
Chu Tế Châu khựng lại một thoáng. Anh nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của tôi .
Dường như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt anh thoáng hiện ý cười tinh nghịch. Anh nháy mắt với tôi .
“Yên tâm đi , hạn mức thẻ của tôi vẫn đủ. Một bữa ăn thế này tôi còn trả nổi.”
Tôi há hốc miệng nhìn anh .
Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sao còn phải dùng đến thẻ tín dụng chứ?
Tôi
vừa
định đưa tay ngăn
lại
thì nhân viên phục vụ
đã
thu thực đơn
đi
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-cua-ha-ha/chuong-4
Tôi
chỉ
biết
khóc
không
ra
nước mắt.
Suốt bữa ăn, Chu Tế Châu chu đáo và lịch thiệp đến mức khó tin. Ánh mắt Thi Thi cũng dần chuyển từ kinh ngạc sang ngưỡng mộ.
Giữa bữa, Chu Tế Châu nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi được tôi đồng ý, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Đợi bóng anh khuất hẳn, Thi Thi mới như người nhịn thở dưới nước quá lâu, cuối cùng cũng được ngoi lên. Cô ấy kinh hãi thốt lên:
“Di Hạ, anh ta không phải bạn tớ. Rốt cuộc cậu đã kết hôn với ai vậy hả?”
9
Tôi cũng sửng sốt không kém.
“Anh ấy … không phải bạn cậu sao ?”
Thi Thi gật đầu lia lịa, nói nhanh như s/ú/n/g liên thanh.
“Anh ta đẹp trai thật đấy, tớ nhìn cũng thấy hơi quen, có khi là ngôi sao nào đó. Nhưng tóm lại , anh ta không phải bạn tớ.”
Nghe vậy , cả người tôi lập tức cứng đờ.
Xong rồi , cưới nhầm người mất rồi …
Tôi vừa định hỏi thêm thì cánh cửa phòng riêng đang khép hờ bỗng bị đẩy mở hoàn toàn .
Lưu Tư Giai khoác tay Bạch Miểu xuất hiện ở cửa, phía sau hai người còn có Cố Việt Kim.
Lưu Tư Giai nhìn tôi đầy khinh thường, cười khẩy một tiếng.
“Ban nãy nghe giọng đã thấy quen quen, hóa ra đúng là cô thật, Bạch Di Hạ.”
Tôi và Thi Thi cùng quay đầu nhìn lại .
Ánh mắt Cố Việt Kim thoáng d/a/o động khi nhìn thấy tôi .
Bạch Miểu nghiêng đầu liếc Cố Việt Kim một cái, rồi cùng Lưu Tư Giai bước vào phòng.
Lưu Tư Giai đi giày cao gót, tiến đến đứng sau lưng tôi , hai tay đặt lên lưng ghế tôi đang ngồi .
Nhìn những món ăn trên bàn, cô ta bật cười chế giễu.
“Miểu Miểu, mẹ cậu đổi tính, chịu cho Bạch Di Hạ tiền rồi à ? Hay cô ta câu được đại gia đầu trọc nào rồi mà cũng có tiền đến đây ăn thế này ?”
Bạch Miểu vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng.
“Nghe mẹ nói vài hôm nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn cho em gái và tổng giám đốc Lý. Chắc là anh Lý mời đấy.”
“Ồ… Hóa ra là đi ăn chực, còn dẫn theo cả cô bạn nghèo nữa cơ à ?”
Thi Thi vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn Lưu Tư Giai, nhưng cô ta chẳng thèm để Thi Thi vào mắt.
Lưu Tư Giai quay sang tôi , khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ác ý.
“Bạch Di Hạ, dù sao hai người này cũng là chị gái và anh rể cô. Chắc tổng giám đốc Lý không ngại cho bọn tôi ngồi ghép bàn đâu nhỉ?”
Nói xong, chẳng đợi tôi trả lời, Lưu Tư Giai đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
“Suýt thì quên, cô cũng chỉ là bà vợ thứ 4 của người ta thôi mà. Tôi hỏi cô làm gì chứ?”
Thi Thi không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy mắng Lưu Tư Giai.
“Cô Lưu, ăn nói cho sạch sẽ một chút. Ai là vợ lẽ hả? Kẻ cướp vị hôn phu của người khác mới là loại không biết xấu hổ nhất đấy.”
Ánh mắt Bạch Miểu thoáng hiện vẻ độc địa.
Tôi vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn Lưu Tư Giai và Bạch Miểu tức đến tái mặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.