Loading...
Từ đầu đến cuối, Cố Việt Kim không nói lấy một lời. Mãi đến lúc này , anh ta mới lạnh giọng quát:
“Đủ rồi , Tư Giai. Đi theo tôi .”
Lưu Tư Giai hất tay Cố Việt Kim ra .
“Tại sao chứ, Cố Việt Kim? Anh không nghe thấy bạn của Bạch Di Hạ mắng em à ? Vậy mà anh còn bênh cô ta ?”
“Đi theo tôi ngay.”
Tôi thật sự không muốn gây chuyện ở một nơi đắt đỏ thế này .
Đành nén cơn giận trong lòng, nhìn ba người họ vừa giằng co vừa kéo nhau ra cửa.
Đúng lúc ấy , một người đàn ông đẩy cửa bước vào , hàng mày hơi nhíu lại .
Cố Việt Kim sững người . Vẻ mặt căm tức của Lưu Tư Giai lập tức biến thành vui mừng khôn xiết.
Cô ta vội chạy đến bên Chu Tế Châu, mang theo vẻ e thẹn của một cô gái nhỏ, dịu dàng gọi:
“Anh Tế Châu, sao anh lại ở đây?”
Chu Tế Châu lạnh nhạt liếc cô ta một cái, gương mặt không chút cảm xúc.
Nhìn mấy người có vẻ quen biết nhau , những nghi vấn trong lòng tôi càng lúc càng lớn.
Rốt cuộc Chu Tế Châu là ai?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Chu Tế Châu đã sải đôi chân dài, bước thẳng về phía tôi .
“Em không sao chứ, Di Hạ?”
Vẻ mặt Lưu Tư Giai vừa khó coi vừa kinh ngạc. Cô ta lắp bắp nhìn tôi rồi lại nhìn Chu Tế Châu.
“Anh Tế Châu…?”
Đúng lúc này , Thi Thi khoanh tay trước n/g/ự/c, vẻ mặt hả hê như vừa thắng được một trận lớn. Giọng cô ấy vang lên rõ mồn một giữa căn phòng rộng rãi:
“Di Hạ, ban nãy còn có người mắng cậu là vợ lẽ đấy? Giờ chồng cậu về rồi , cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực chúng ta .”
Sắc mặt Cố Việt Kim, Bạch Miểu và Lưu Tư Giai lập tức biến đổi vì kinh ngạc.
Cố Việt Kim như bị sét đ/á/n/h ngang tai. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi .
“Chồng?”
10
Nhìn vẻ mặt sửng sốt, ngỡ ngàng của ba người , Thi Thi thầm hả hê. Cô ấy bước lên một bước, thong thả nói :
“ Đúng thế, chồng đấy. Ban nãy ai vừa bảo Di Hạ nhà chúng tôi là vợ lẽ ấy nhỉ?”
Thi Thi nhìn Lưu Tư Giai, giọng đầy mỉa mai.
Lưu Tư Giai chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến lời châm chọc của Thi Thi. Ánh mắt cô ta chậm chạp chuyển sang Chu Tế Châu, cả người ngây dại, trông như vừa chịu một cú sốc khiến trái t/i/m tan nát.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta , quay sang Chu Tế Châu đang đứng bên cạnh mình .
Dù có ngốc đến đâu , lúc này tôi cũng nhận ra Chu Tế Châu quen biết bọn họ.
Thấy sắc mặt Lưu Tư Giai khó coi, hốc mắt đỏ hoe, Bạch Miểu liền kéo cô ta ra sau lưng, cau mày nhìn Chu Tế Châu.
“Chú út, chú thật sự… kết hôn với em gái cháu rồi sao ?”
Ánh mắt Chu Tế Châu lạnh lẽo. Anh không chút biểu cảm liếc nhìn Bạch Miểu và những người còn lại , giọng nói rõ ràng lạnh đi vài phần.
“Có cần tôi đưa giấy đăng ký kết hôn cho cô xem không ?”
Giọng Chu Tế Châu quá đỗi lạnh lùng, cứng rắn, khiến sắc mặt Bạch Miểu trở nên khó coi. Môi cô ta mấp máy, yếu ớt giải thích:
“Cháu không có ý nghi ngờ chú đâu , chú út…”
“Đủ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-cua-ha-ha/chuong-5
”
Chu Tế Châu ngắt lời Bạch Miểu, đôi môi mỏng khẽ mở.
“Những lời các người vừa nói với vợ tôi , tôi đều nghe thấy cả rồi .”
“Bây giờ, xin lỗi cô ấy đi .”
11
Mấy người họ đứng chôn chân tại chỗ. Lưu Tư Giai mấp máy môi mấy lần , nhưng mãi vẫn không thốt ra nổi một lời xin lỗi .
Căn phòng yên tĩnh đến mức dù một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Chu Tế Châu kéo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh khi anh thong thả bóc tôm cho mình , rồi lại liếc sang mấy người vẫn đang im lặng đứng đó.
Nhà họ Cố và nhà họ Bạch tuy chưa phải những gia tộc giàu có quyền thế bậc nhất, nhưng ở kinh thành cũng chẳng mấy ai dám nói chuyện với hai nhà bằng thái độ như vậy .
Trong lòng tôi đã lờ mờ đoán được thân phận của Chu Tế Châu.
Anh chính là người đàn ông mà Lưu Tư Giai thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nhưng không có được , cũng là chú út của Cố Việt Kim, Chu Tế Châu.
Cuối cùng, Lưu Tư Giai vẫn không thể nói ra lời xin lỗi , chỉ bật khóc rồi chạy đi .
Cố Việt Kim nói một câu xin lỗi , sau đó kéo Bạch Miểu đang đầy vẻ không cam lòng rời khỏi phòng.
Màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi ngồi trên giường, thở dài một hơi .
Thi Thi nằm bên cạnh, rõ ràng vẫn chưa hết kinh ngạc và phấn khích sau những chuyện xảy ra chiều nay.
Rùa
Cô ấy cứ lắc lấy lắc để cánh tay tôi , khiến tôi có cảm giác đầu óc sắp bị lắc đến choáng váng.
“Chị em ơi, đó là Chu Tế Châu đấy!! Cậu có biết Chu Tế Châu là ai không hả? Chu Tế Châu đấy!!!”
Tôi vội xua tay, ngăn cô ấy lại .
“Được rồi , được rồi , tớ biết anh ấy là Chu Tế Châu rồi mà.”
“Không ngờ cậu vừa hủy hôn với Cố Việt Kim đã quay sang lấy luôn chú út của anh ta . Cậu có thấy vẻ mặt anh ta lúc ấy không ? Ha ha ha, mặt xanh mét luôn.”
Thi Thi tựa vào đầu giường, ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng lòng tôi lại trống trải đến lạ.
Tôi rời khỏi nhà họ Bạch, rời xa Cố Việt Kim, chính là vì muốn từ nay về sau không còn bất cứ liên quan gì đến bọn họ nữa.
Vậy mà bây giờ, người tôi kết hôn lại chính là chú út của Cố Việt Kim…
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Tôi và Thi Thi cùng nhìn ba chữ “Chu Tế Châu” hiện trên màn hình.
Chuông đổ hồi lâu mà tôi vẫn chần chừ chưa bắt máy.
Thi Thi huých nhẹ vào người tôi .
“Mau nghe đi chứ?”
Thấy tôi vẫn do dự, Thi Thi kêu lên một tiếng, tự tay bấm nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại đến bên tai tôi .
Không còn cách nào khác, tôi đành c/ắ/n răng nhận lấy.
“Alo.”
“Di Hạ.”
Hình như Chu Tế Châu đang ở ngoài trời. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Thi Thi dán sát vào người tôi , nháy mắt ra hiệu liên tục, lén nghe cuộc trò chuyện của hai đứa.
Tôi vô thức vò góc chăn, khẽ đáp:
“Vâng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.