Loading...
là một bà nội trợ. Mỗi ngửa tay xin tiền chồng, Thẩm Diệp đều dùng giọng điệu chán ghét với :
“Giữa chúng chẳng chút tình cảm nào ? Sao em cứ mở miệng là đòi tiền? Trong mắt em, chỉ là cây ATM ?”
Sau , tìm một công việc, thường xuyên tăng ca, muộn mới về nhà.
Lần nào Thẩm Diệp cũng đợi đến khi đói meo mới trách móc:
“Mấy nghìn tệ tiền lương nhất thiết kiếm bằng ? Gia đình quan trọng công việc quan trọng hơn?”
suy nghĩ một lát đáp:
“Công việc.”
Thẩm Diệp khẩy:
“Đã coi công việc quan trọng như thì em còn ở bên gì? Phá thai , ly hôn!”
Anh rõ tính vốn mạnh mẽ, huống hồ còn yêu . Năm đó, thà đoạn tuyệt quan hệ cha con với bố cũng nhất quyết ở bên .
Một lời mời việc từ tập đoàn lớn, từ chối là từ chối, chỉ vì bà nội trợ thời gian.
Bây giờ mang thai, càng thể nhẫn tâm bỏ đứa bé trong bụng.
“Được, ly hôn.”
Nghe ly hôn, Thẩm Diệp càng lớn tiếng hơn:
“Ngày mai gặp ở Cục Dân chính. Nếu em đến, cả đời sẽ khinh thường em!”
Hôm , đến Cục Dân chính đúng hẹn, nhưng chẳng thấy bóng dáng Thẩm Diệp .
“Anh đang ở ?”
Thẩm Diệp: “?”