Loading...
Lúc tôi về đến nhà, xe của Thẩm Diệp vừa hay đỗ ngay trước cổng.
Bạch Lê Lạc bước xuống từ ghế lái, sau đó vòng sang ghế phụ đỡ Thẩm Diệp.
Cả người anh ta gần như đổ dồn lên vai cô ta .
Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Anh không sao , anh vẫn uống được ! Nào! Uống tiếp!”
Thẩm Diệp vung tay lên, mất thăng bằng rồi loạng choạng ngã nhào xuống đất. Bạch Lê Lạc vội vàng đỡ anh ta , nhưng vì không đủ sức nên cũng bị anh ta đè xuống bên dưới .
Ngay trước cổng biệt thự nhà tôi , môi hai người áp sát vào nhau , bốn mắt nhìn nhau , ánh mắt như tóe lửa.
Tôi đang định lấy điện thoại ra quay video.
Thẩm Diệp dường như cũng kịp nhận ra , vội vàng đứng bật dậy.
“Xin lỗi lớp trưởng, tôi ... tôi uống say rồi . Vừa nãy có phải tôi đã thất lễ với cô không ...”
Bạch Lê Lạc ngồi dậy, thuận thế đỡ lấy cánh tay anh ta , sợ anh ta lại ngã.
Thẩm Diệp cũng nhân đó kéo cô ta đứng lên:
“Hôm nay thật sự cảm ơn cô đã đưa tôi về. Chìa khóa xe đây, cô lái xe về đi . Ngày mai tôi sẽ gọi tài xế đến lấy.”
“Đã đến tận cửa nhà rồi , anh không mời tôi vào ngồi một lát sao ? Trong nhà còn chưa bật đèn, chắc Tô Ngữ chưa về. Tôi không yên tâm để anh ở nhà một mình . Để tôi vào nấu cho anh bát canh giải rượu, rồi làm thêm chút gì đó cho anh ăn.”
Tôi khẽ bật cười .
Bạch Lê Lạc từng nói mình có nguyên tắc, tuyệt đối không làm tiểu tam.
Đúng là lời nói nghe hay thật.
Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng quay đầu nhìn tôi .
Thẩm Diệp theo bản năng lùi khỏi Bạch Lê Lạc:
“Bà xã! Bà xã, em về rồi !”
Anh ta lảo đảo bước đến trước mặt tôi , lập tức ôm chầm lấy tôi , dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người tôi .
“Đừng cãi nhau nữa, chúng ta làm hòa nhé? Được không ? Anh sai rồi , hu hu... Anh sai thật rồi ... Anh không thể sống thiếu em được . Anh yêu em, bà xã... Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi...”
Những lời Thẩm Diệp nói khiến gương mặt Bạch Lê Lạc thoáng hiện vẻ khó xử.
“Tô Ngữ, cậu đã về rồi thì Thẩm Diệp giao lại cho cậu nhé. Hôm nay anh ấy uống nhiều rượu lắm. Cậu đòi ly hôn khiến anh ấy đau lòng thật đấy!”
Cô ta lớn tiếng trách móc tôi .
Sau đó, cô ta lại ghé sát tai tôi , hạ thấp giọng nói :
“Cậu làm anh ấy tổn thương như vậy , chẳng biết trân trọng anh ấy , chi bằng nhường anh ấy cho tớ đi . Với cái dáng vẻ này của cậu , cậu nghĩ mình xứng đáng đứng bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như thế sao ?”
Tràm Trà
Thẩm Diệp tựa cằm lên vai tôi , vừa khóc lóc vừa làm nũng.
Giống như mọi lần cãi nhau trước đây, chỉ cần anh ta làm nũng, xin lỗi vài câu là tôi lại mềm lòng tha thứ.
Vì thế, chiêu
này
lần
nào
anh
ta
cũng dùng thành công.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thu-nam-sau-khi-ket-hon/chuong-3
Tôi lớn tiếng nói thẳng với Bạch Lê Lạc:
“Chẳng phải cô nói mình rất có nguyên tắc, tuyệt đối không làm tiểu tam sao ? Chẳng phải cô nói phụ nữ với nhau , cô sẽ không làm khó phụ nữ sao ? Chẳng phải cô còn nói nếu muốn có gì với chồng tôi thì đã có từ lâu rồi sao ? Sao bây giờ lại không nhịn được nữa, còn muốn tôi nhường anh ta cho cô? Muốn làm tiểu tam thì cứ nói thẳng, tôi thành toàn ước muốn làm tiểu tam của cô chẳng phải được rồi sao !”
Bạch Lê Lạc vốn chỉ định âm thầm khiêu khích tôi , nào ngờ tôi lại thẳng thừng vạch trần tâm tư của cô ta ngay trước mặt mọi người .
Thẩm Diệp nghe thấy thế, lập tức ôm tôi c/h/ặ/t hơn:
“Anh là của vợ anh ! Không ai cướp được đâu !”
Bạch Lê Lạc gần như bỏ chạy trối c/h/ế/t. Đến cả xe của Thẩm Diệp cô ta cũng không lái, cứ thế quay người , bước nhanh vào bóng tối.
4
Tôi kéo Thẩm Diệp về phòng, ném anh ta lên ghế sô pha.
“Đừng giả vờ ngủ nữa. Tôi biết anh vẫn tỉnh. Nhìn hai người phụ nữ vì mình mà tranh giành, anh vui lắm đúng không ?”
Thẩm Diệp hé một mắt ra nhìn , sau đó nũng nịu nắm lấy cổ tay tôi bằng cả hai tay:
“Bà xã, em hiểu lầm anh rồi . Anh chỉ không biết phải ứng phó thế nào nên mới giả vờ ngủ thôi.”
Tôi rút tay ra .
“Vậy là anh đã biết từ lâu Bạch Lê Lạc thích anh ?”
“Cô ấy thích anh thì cũng đâu phải chuyện anh có thể kiểm soát, đúng không ? Dù sao anh cũng chẳng có ý gì với cô ấy .”
“Thật sao ? Không có ý gì à ? Tôi thấy anh thích thú lắm khi nhìn tôi và cô ta tranh giành anh đấy. Trước đây tôi đã bảo anh giữ khoảng cách với cô ta . Anh hiểu rõ trong lòng tôi để ý điều gì, nhưng anh chẳng những không giữ khoảng cách, còn nói tôi suy nghĩ quá bẩn thỉu về mối quan hệ giữa hai người . Vậy quan hệ của hai người trong sạch lắm sao ?”
“Tô Ngữ, em không còn giống trước đây nữa! Sao bây giờ em lại hùng hổ, ép người đến thế? Anh đã xuống nước, cũng đã cho em đường lui rồi . Em còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ em thật sự muốn ly hôn?”
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, nhưng không trả lời. Thay vào đó, tôi quay người đi vào bếp, nấu cho Thẩm Diệp một bát canh giải rượu, rồi nấu thêm một bát cháo.
Thẩm Diệp lảo đảo đi tới, vòng tay ôm lấy eo tôi :
“Anh thích nhất dáng vẻ bà xã nấu cơm cho anh . Anh chỉ thích ăn cơm em nấu thôi.”
Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi eo mình .
“Sau này anh thuê người giúp việc đi .”
Anh ta lại tiến đến ôm tôi :
“Không muốn ! Anh không thích có người ngoài trong nhà. Nếu không thì làm sao có thể thân mật với bà xã bất cứ lúc nào chứ! Dù sao anh cũng chỉ thích ăn cơm em nấu!”
Tôi nhìn anh ta uống hết canh giải rượu, vui vẻ ăn cháo. Đợi đến khi thấy anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra .
“Thẩm Diệp, đây là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho anh . Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi . Tổng cộng chúng ta có sáu triệu tệ tiền tiết kiệm, căn biệt thự này vẫn còn đang trả góp. Anh quy đổi phần tài sản tôi được hưởng thành tiền mặt rồi thanh toán cho tôi . Tài sản của chúng ta khá rõ ràng, chia đôi là có thể tính toán minh bạch.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.