Loading...
Sau đó, anh thật sự có rất nhiều thời gian dành cho tôi .
Anh đưa tôi đi du lịch, cùng tôi đến châu Phi ngắm voi, đến Bắc Cực ngắm cực quang. Chúng tôi cùng nhau xem kịch, đi triển lãm tranh, đến từng cửa hàng mà tôi muốn cùng anh ghé qua để chụp ảnh, check-in, lưu lại những dấu vết thuộc về tình yêu của chúng tôi .
Nhưng sau này , tôi cũng biết được lý do thật sự khiến anh có nhiều thời gian ở bên tôi như vậy .
Anh muốn rời khỏi văn phòng luật, giống như một vài người bạn của mình , trở thành một cậu ấm chỉ việc sống an nhàn, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó, tôi không thể chấp nhận việc anh vì tôi mà từ bỏ ước mơ của mình .
Ngày chúng tôi hoàn toàn chia tay, nguyên nhân lại bắt đầu từ việc tôi lo lắng cho sự an toàn của anh , nhất quyết ngăn anh đến phiên tòa. Kết quả, đương sự của anh bị đối phương đ.â.m c.h.ế.t, còn Chu Nghiễn Bạch vì chuyện đó mà rơi vào một khoảng thời gian dài chìm trong suy sụp.
Tôi đã nghiêm túc xin lỗi anh , anh cũng nói chuyện đó không liên quan đến tôi . Nhưng vẫn luôn có cảm giác giữa chúng tôi đang tồn tại một người c.h.ế.t, dù người đó vốn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với chúng tôi . Hoặc có lẽ, “ người c.h.ế.t” ấy chưa bao giờ thực sự là một con người . Mà là tình cảm giữa chúng tôi , thứ đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào chẳng hay .
Ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi một lần nữa đưa ra lời chia tay: “Chu Nghiễn Bạch, chúng ta chia tay đi .”
Tôi không cho anh cơ hội nói chuyện, trực tiếp dùng những lời tàn nhẫn nhất để c.h.ặ.t đứt sợi dây cuối cùng giữa chúng tôi :
“Xin lỗi , em không còn yêu anh nhiều như trước nữa. Ở bên anh khiến em quá mệt mỏi, bởi em mãi mãi phải sống dưới ánh hào quang của anh . Trước đây em từng rất vui vẻ, nhưng bây giờ thứ em cảm nhận được chỉ còn là sợ hãi và chán ghét.”
“Ngay từ đầu em lừa anh cũng chỉ vì tiền. Ở bên anh , tiền bạc lớn hơn tình yêu, vậy nên em không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân mình nữa.”
Anh lặng lẽ ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống, cả người im phăng phắc đến mức tôi gần như không cảm nhận được cảm xúc hay hơi thở của anh .
Tôi có chút căng thẳng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn giận dữ tồi tệ nhất của anh .
Nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng thật lâu rồi gật đầu: “Được, vậy thì chia tay đi .”
Anh cầm lấy áo khoác, xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh để lại một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ: “Quý Oanh Chân, cả đời này đừng để tôi gặp lại em nữa.”
6.
Câu nói ấy vô số lần xuất hiện trong những giấc mộng lúc nửa đêm của tôi .
Vẻ mặt anh khi nói câu đó chẳng hề dữ tợn, vậy mà lại khiến tôi sợ đến mức mỗi năm vào ngày sinh nhật, khi ước nguyện và đi chùa thắp hương, tôi đều âm thầm cầu mong ông trời phù hộ cho cả đời này tôi và Chu Nghiễn Bạch sẽ không bao giờ gặp lại nhau .
Nào ngờ đâu , chúng tôi lại gặp lại theo cách này .
Đúng lúc ấy , em gái tôi đột nhiên gọi một tiếng: “Chị.”
Tôi hoàn hồn, khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng em ấy đầy vẻ dò xét: “Chị bao nhiêu năm nay không yêu đương, có phải là vì…”
“Không phải .” Tôi gần như buột miệng phủ nhận ngay lập tức.
Phản ứng quá nhanh khiến không khí trong xe im lặng vài giây. Qua gương chiếu hậu, em gái tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi đang định giải thích thì em bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng thay đổi: “Chị, hình như chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta ?”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Đừng
nói
linh tinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/neu-em-san-long-quay-lai/chuong-3
”
“Thật mà, từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát nó đã đi theo rồi .”
Đèn đỏ bật lên, tôi đạp phanh dừng xe.
Chiếc Maybach màu đen từ từ áp sát lại . Cửa kính xe hạ xuống với tốc độ đều đều, để lộ gương mặt đẹp trai đến mức gần như không có góc c.h.ế.t nhưng lạnh lùng đến xa cách của Chu Nghiễn Bạch.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn thẳng về phía tôi , giọng nói vẫn bình thản, chẳng nhanh chẳng chậm: “Quý Oanh Chân, chuyện của em gái em tính xong rồi .”
“Còn chuyện của em thì sao ?”
7.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, chiếc xe đã lăn bánh rời đi . Em gái tôi rõ ràng rất muốn hóng chuyện, nhưng lại không dám hỏi tôi .
Về đến nhà, em bị mẹ kéo sang một bên giáo huấn. Tôi cũng bị ép ngồi nghe ké, nhưng lời mẹ nói cứ từ tai này sang tai kia , chẳng đọng lại được bao nhiêu, cuối cùng tôi dựa vào sofa ngủ quên lúc nào không hay .
Trong giấc ngủ, tôi lại mơ thấy Chu Nghiễn Bạch.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi : “Chuyện của em vẫn chưa tính xong đâu .”
Sáng hôm sau , tôi mang theo hai quầng thâm dưới mắt đến công ty. Còn chưa ngồi nóng chỗ, điện thoại nội bộ đã vang lên.
Là chị Khương, sếp của tôi : “Oanh Chân, vào văn phòng chị một lát.”
Tôi đẩy cửa bước vào , chị ấy lập tức nói : “Tối nay có một buổi tiệc rượu, em đi cùng chị.”
Tôi đã quen với những chuyện như thế này , bèn hỏi tiếp: “Có cần chuẩn bị quà không chị?”
“Có.” Chị ấy ngập ngừng một chút rồi nói : “ Nhưng đối phương chẳng thiếu thứ gì, quà cáp cũng khó chọn. Em giúp chị nghĩ xem nên tặng gì.”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Trà hoặc rượu vang? Kiểu gì cũng không đến mức sai.”
Mắt chị Khương lập tức sáng lên.
“Vậy em chạy một chuyến nhé, ngân sách ba trăm nghìn tệ, nhớ lấy hóa đơn đầy đủ.”
“Ba… ba trăm nghìn tệ?” Tôi suýt nữa c.ắ.n phải lưỡi.
Chị Khương bật cười : “Cứ chọn theo tiêu chuẩn đó là được .”
Chị chẳng tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về đối phương.
Tôi ra khỏi văn phòng.
Một tiếng sau , tôi xách theo chai rượu vang, xa xỉ đến mức phải gọi hẳn một chiếc xe thương mại để đi .
Lỡ làm vỡ chai rượu, có khi phải đền bằng cả năm tiền lương mất.
Thế thì thật sự quá thiệt.
8.
Bảy giờ tối, chị Khương dẫn tôi vào phòng riêng.
Cánh cửa gỗ chạm khắc kiểu Trung Hoa vừa mở ra , bên trong đã có mấy người ngồi sẵn. Một người trong số đó vừa nhìn thấy tôi , bàn tay đang cầm tách trà bỗng khựng lại .
“Ồ.”
Người kia đặt tách trà xuống, nửa cười nửa không rồi tựa người vào lưng ghế.
Tôi nhận ra anh ta , là bạn của Chu Nghiễn Bạch, hình như tên là Lục Diễn.
Chị Khương chẳng hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn tôi : “Hai người quen nhau à ?”
Không đợi tôi trả lời, Lục Diễn đã thong thả lên tiếng: “Quen chứ.”
“Cô Quý mà, bạn cũ của Chu tổng.”
Cả phòng riêng lập tức im lặng trong thoáng chốc. Chị Khương nghi hoặc nhìn tôi , tôi chỉ có thể miễn cưỡng kéo khóe môi cười : “Trước đây bọn em là bạn học đại học.”
Lục Diễn nhướng mày, thẳng thừng vạch trần ý định né tránh của tôi : “Chỉ là bạn học thôi sao ?”
Tôi còn chưa kịp phản bác, anh ta đã thản nhiên kể hết chuyện tôi từng yêu đương với Chu Nghiễn Bạch ra . Mặc dù anh ta không thêm mắm dặm muối gì, nhưng lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn bịt miệng anh ta lại . May mà chị Khương vẫn đứng về phía tôi , chỉ nói dăm ba câu đã khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Mọi người vừa nói được vài câu thì bên ngoài truyền vào giọng của nhân viên phục vụ. Ngay sau đó, cửa phòng riêng bị đẩy mở.
Chu Nghiễn Bạch bước vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.