Loading...
Hôm nay anh thay một bộ vest màu xám đậm, vẻ lạnh lùng sắc bén còn hơn cả ngày hôm qua ở đồn cảnh sát. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng, khi dừng trên người tôi thì khựng lại vài giây, sau đó anh mới đi đến ngồi vào vị trí chủ tọa.
“Khương tổng, để mọi người đợi lâu rồi .”
“Chu tổng khách sáo quá.”
Chị Khương cười , đưa thực đơn sang: “Ngài xem trước xem muốn dùng món gì?”
Sau vài lượt rượu, Chu Nghiễn Bạch vẫn chẳng nói được mấy câu. Chị Khương mấy lần chủ động bắt chuyện, anh đều hờ hững đỡ lại , thái độ đối với chuyện hợp tác mập mờ đến mức khiến người ta thấp thỏm không yên.
Ở dưới gầm bàn, chị Khương khẽ đá vào chân tôi , ý bảo tôi phải ra tay. Tôi đành nâng ly rượu đứng dậy, đi đến trước mặt anh .
“Chu tổng, tôi kính anh một ly. Hy vọng anh có thể cân nhắc chuyện hợp tác với công ty chúng tôi .”
Chu Nghiễn Bạch ngước mắt nhìn tôi . Ánh mắt ấy lạnh đến mức giống như một chậu nước đá bất ngờ dội thẳng từ đầu xuống, khiến cả người tôi cứng đờ.
“Cô Quý uống rượu giỏi lắm sao ?”
Tôi khựng lại .
Anh bình thản nói thêm một câu: “ Tôi nhớ trước đây cô không uống rượu.”
Tôi siết c.h.ặ.t c.h.â.n ly, đầu ngón tay trắng bệch.
“Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, Chu tổng.”
“Vậy sao ?” Anh nâng cốc nước ấm trước mặt, chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi nói : “Vậy thì cô Quý thay đổi nhiều thật.”
Tôi không đáp lời, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu. Vị cay nồng khiến hốc mắt tôi nóng lên, nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống rồi trở về chỗ ngồi .
Chị Khương lặng lẽ vỗ lên mu bàn tay tôi , ý bảo tôi đừng để tâm, hợp tác không thành cũng chẳng sao .
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc buổi tiệc kết thúc.
Chu Nghiễn Bạch từ đầu đến cuối vẫn không chịu gật đầu, chỉ để lại một câu: “Chuyện này để bàn lại sau .”
Chị Khương đi thanh toán, còn tôi đứng ngoài cửa hít thở chút không khí.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
Giọng mẹ tôi truyền đến từ đầu dây bên kia , mang theo tiếng nức nở: “Oanh Chân, em gái con mất tích rồi !”
“Nó để lại một mảnh giấy nói là đi tìm bạn, điện thoại cũng không gọi được , liệu có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không …”
9.
Đầu óc tôi lập tức ù đi .
Bạn bè, nhất định là Chu Nghiễn An.
Gần như không kịp suy nghĩ, tôi đã lao xuống cầu thang. Chu Nghiễn Bạch đang đứng bên cạnh xe, trợ lý vừa thay anh mở cửa ghế sau . Tôi chạy thẳng tới, đập mạnh tay lên cửa kính.
“Chu Nghiễn Bạch!”
Anh quay đầu nhìn tôi , khẽ nhướng mày.
“Em gái tôi bị em trai anh bắt đi rồi !”
Anh nhìn tôi , bỗng bật cười lạnh.
“Cô chắc là em gái cô bị bắt đi chứ?”
“Ý anh là gì?”
“Chu Nghiễn An đã bị tôi nhốt ở nhà từ tối qua, cấm túc, điện thoại cũng bị tịch thu rồi .”
Tôi sững người .
Chu Nghiễn Bạch nhướng mày, giọng điệu mang theo ý châm chọc: “Oanh Chân, nếu em gái cô tự mình tìm đến cửa thì chuyện đó đâu thể gọi là bắt cóc.”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi tức đến nghẹn lời, quay người định bỏ đi .
Phía
sau
, cửa xe bật mở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/neu-em-san-long-quay-lai/chuong-4
“Lên xe.”
Tôi sa sầm mặt: “Anh đưa địa chỉ nhà anh cho tôi , tôi tự đi .”
Anh không đáp, rõ ràng đang cố tình giằng co với tôi . Tôi nghiến răng, nghĩ bụng có xe miễn phí thì tội gì không đi , cuối cùng vẫn mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Tôi ngồi cứng đờ, cả người căng như dây đàn.
Xe chạy được vài phút, tôi không nhịn được mà hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu ?”
“Sợ gì?” Anh thản nhiên hỏi.
Tôi c.ắ.n môi, lập tức phủ nhận: “ Tôi không sợ.”
Anh liếc xuống tay tôi .
“Tay cô đang run kìa.”
“Thế nào, sợ tôi bắt cóc cô à ?”
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, vẫn nhất quyết không chịu thua: “Anh chưa có sức hút lớn đến mức đó.”
Không khí trong xe lập tức lắng xuống. Ngay sau đó, tốc độ xe cũng chậm lại .
Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi giận rồi đuổi tôi xuống xe, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, trầm thấp.
“Được lắm, Quý Oanh Chân. Em vẫn chẳng thay đổi gì.”
Tôi khựng lại , quay sang nhìn anh .
“Vẫn như ngày trước ” mà anh nói , là những lúc tôi và anh cãi nhau .
Tôi luôn không nhịn được mà đấu khẩu với anh , còn anh thì gọi đó là kiểu mèo con làm nũng. Bây giờ lại nghe thấy câu nói ấy , chẳng hiểu sao trong lòng tôi vừa muốn bật cười , vừa thấy sống mũi cay lên.
Tôi còn có thể làm nũng với anh nữa sao ?
10.
Cuối cùng, xe dừng trước một khu biệt thự. Từ xa đã nhìn thấy em gái mình đeo ba lô, đứng trước bồn hoa.
Chu Nghiễn An đứng bên cạnh, vẫn nắm tay em, hai đứa chẳng biết đang nói gì với nhau .
Tôi lập tức lao xuống xe, kéo mạnh em gái về phía mình rồi nặng tay vỗ một cái lên lưng em.
Đến khi đ.á.n.h xong, chính tôi cũng giật mình .
Em gái kinh ngạc quay đầu: “Chị…”
Em không khóc , vậy mà người bật khóc trước lại là tôi .
“Chị, em xin lỗi , chị đừng khóc … Em không bỏ nhà đi đâu , em chỉ lo cho Chu Nghiễn An thôi…” Tôi tức đến mức gần như không thở nổi.
Trước mắt bỗng tối sầm, các đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại.
Em gái hoảng hốt: “Chị! Chị đừng làm em sợ!”
Ngay trước khi tôi ngã xuống, có người từ phía sau kịp thời đỡ lấy tôi . Một bàn tay phủ lên miệng và mũi tôi .
“Thở chậm thôi.”
Giọng Chu Nghiễn Bạch vang lên bên tai, bình tĩnh đến mức chẳng hiểu sao lại khiến tôi dần trấn tĩnh, như thể chỉ cần nghe thấy giọng anh , tôi đã có thể bám vào đó mà lấy lại nhịp thở.
Tôi từ từ điều chỉnh hơi thở, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại .
Rất lâu sau nghe anh nói : “Bảo chú Trần đưa hai người họ về.”
Chẳng bao lâu sau , tài xế lái xe tới. Em gái tôi chợt nhớ ra mình để quên điện thoại nên xuống xe lấy.
Tôi tựa vào ghế, chậm rãi hít thở. Chu Nghiễn Bạch đứng bên ngoài xe, lặng lẽ cúi mắt nhìn tôi .
Trước khi anh đóng cửa, tôi đưa tay giữ lại , khẽ hỏi: “Anh vẫn còn hận tôi sao ?”
Anh im lặng rất lâu.
Tôi tưởng anh sẽ không trả lời, đang định buông tay thì anh bất ngờ cúi người xuống, tiến lại gần tôi .
“Vậy em còn yêu anh không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.