Loading...
11.
Đêm ấy , tôi mất ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của Chu Nghiễn Bạch.
“Vậy em còn yêu anh không ?”
Tôi trở mình , vùi mặt vào gối.
Yêu sao ?
Yêu nhau bốn năm, chia tay năm năm.
Từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ mình đã sớm bước qua đoạn tình cảm ấy rồi .
Ba giờ sáng, tôi lấy điện thoại ra . Ánh mắt dừng lại trên khung chat WeChat của anh .
Tôi chưa từng xóa anh . Thỉnh thoảng vẫn mở khung trò chuyện ấy lên, rồi mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho những tin nhắn mới lần lượt đẩy cuộc trò chuyện của anh xuống tận cuối danh sách.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại từ ba năm trước .
Ngày hôm đó, tôi thu dọn hành lý rồi rời khỏi căn nhà của anh .
[Em đi đây.]
Hai tiếng sau anh mới trả lời: [Ừ.]
Tôi hít sâu một hơi , gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi .
[Chu tổng, anh có thời gian không ?]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Vừa gửi xong, tôi đã hối hận.
Giờ này đã là rạng sáng, chắc hẳn ai cũng đang ngủ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình lại hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập…”
Tôi nín thở, chờ tin nhắn xuất hiện.
Chu Nghiễn Bạch: [Có chuyện gì thì nói .]
Tôi c.ắ.n môi, lại gõ thêm một dòng: [Chuyện hợp tác, anh có thể nghiêm túc cân nhắc giúp tôi được không ?]
Chu Nghiễn Bạch: [Em liên lạc với tôi chỉ để nói chuyện này ?]
Ngón tay tôi dừng giữa màn hình, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi đi một chữ: [Vâng.]
Anh trả lời bằng một dấu ba chấm.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đưa tay day trán.
Chu Nghiễn Bạch: [Được.]
Tôi cứ nghĩ anh sẽ không để ý đến tôi nữa, không ngờ ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn: [Tối mai có một buổi tiệc, em đi cùng tôi .]
Tôi sững người : [Tại sao ?]
Chu Nghiễn Bạch: [ Tôi không có bạn gái.]
[Nếu em đồng ý, chuyện hợp tác sẽ được ký ngay sau khi buổi tiệc kết thúc.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, những ngón tay vô thức siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại.
Chị Khương đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Chị chưa bao giờ hứa hẹn những điều viển vông, luôn thật lòng xem tôi như người một nhà mà dìu dắt.
Tôi đồng ý.
[Vậy tôi cần chuẩn bị gì?]
Chu Nghiễn Bạch: [Sẽ có người đến đón em, stylist sẽ lo phần tạo hình cho em.]
Tôi : [Được.]
12.
Sáu giờ tối hôm sau , chuông cửa vang lên.
Tôi cứ tưởng là stylist đến. không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Chu Nghiễn An, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, trên tay còn ôm một bó hoa hồng trắng pha hồng nhạt, điểm thêm vài nhành bạch đàn xanh.
Vừa nhìn thấy tôi , cậu ấy đã toe toét cười : “Chị dâu!”
Tôi cau mày, hai má lập tức nóng bừng.
“Anh tôi đặt hoa đấy.” Cậu ấy đưa bó hoa cho tôi rồi cười hì hì chen vào nhà: “Wow, chị dâu, nhà chị ấm cúng thật đấy.”
Cậu ấy tự nhiên như ở nhà mình , vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Tôi đặt bó hoa xuống, hỏi: “Anh cậu bảo cậu đến à ?”
“Vâng.” Cậu ấy quay đầu cười : “Anh ấy bảo hôm nay hơi bận, nên bảo em đến đón chị, nhưng em thấy chắc là anh ấy ngại thôi.”
Tôi bật cười bất lực.
Chu Nghiễn Bạch mà cũng có lúc ngại sao ?
Tôi cắm hoa vào bình rồi cùng Chu Nghiễn An xuống lầu. Vừa ngồi vào ghế phụ, cậu ấy đã bất ngờ lên tiếng: “Chị dâu, hóa ra chị là mối tình đầu của anh em à ?”
“Cái gì?”
Cậu ấy cười hì hì: “Anh ấy vẫn còn giữ ảnh với video của chị đấy.”
Đầu óc tôi ong lên.
“Video gì?”
“Thì mấy video hồi hai
người
còn yêu
nhau
ấy
. Anh
ấy
lưu nhiều lắm,
lần
trước
em dùng máy tính của
anh
ấy
,
không
cẩn thận
nhìn
thấy.” Giọng Chu Nghiễn An vô cùng vô tội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/neu-em-san-long-quay-lai/chuong-5
“Anh ấy còn cố tình tạo riêng một thư mục, chẳng đặt mật khẩu gì cả. Lúc đó em mới biết hóa ra anh trai em là một tên si tình đến thế. Bao nhiêu năm không yêu ai, hóa ra trong lòng chỉ có mỗi chị.”
Tôi không dám nhìn cậu ấy , quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, l.ồ.ng n.g.ự.c lại nóng lên, một cảm giác vừa chua xót vừa khó gọi tên len lỏi vào tận đáy lòng.
Đến khách sạn, đã có ba stylist chờ sẵn. Quy mô còn chuyên nghiệp hơn cả chuẩn bị cho minh tinh bước lên t.h.ả.m đỏ.
Chu Nghiễn An vừa vào đã ngả người xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi game, còn tôi thì bị ấn ngồi xuống ghế, lần lượt trải qua các công đoạn gội đầu, sấy tóc rồi trang điểm.
Sau khi tô son xong, Chu Nghiễn An đứng dậy đi tới.
“Chị dâu, chị đẹp thật đấy.”
Tôi cau mày sửa lời cậu ấy : “ Tôi không phải chị dâu cậu .”
“Chuyện sớm muộn thôi mà.” Cậu ấy tinh nghịch nháy mắt, rồi bỗng nhìn tôi qua gương:
“Nếu Noãn Noãn mặc chiếc váy này chắc chắn cũng đẹp lắm.”
Động tác của tôi khựng lại .
Tôi nhìn cậu ấy qua gương, không khó để nhận ra tình cảm dành cho em gái tôi trong ánh mắt ấy .
Sau khi các stylist thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời đi , tôi quay người nhìn cậu ấy .
“Chu Nghiễn An.”
Cậu ấy cũng nhìn tôi : “Vâng?”
“Cậu có hiểu rõ hoàn cảnh gia đình chúng tôi không ?”
Có những khoảng cách, không phải chỉ cần có tình cảm là có thể vượt qua.
13.
Chu Nghiễn An dựa vào bàn trang điểm, khẽ gật đầu.
“Biết một chút.”
“Noãn Noãn không phải em gái ruột của chị, con bé là con của dì chị.”
Đúng vậy .
Quý Noãn là con của dì tôi .
Năm Noãn Noãn sáu tuổi, dì và dượng tôi qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông. Nhà bên nội của dượng trọng nam khinh nữ, không muốn nuôi con bé, nên mẹ tôi đã đón Noãn Noãn về sống cùng.
Mẹ chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng: thêm một đôi đũa thôi mà. Nhưng nuôi lớn một đứa trẻ, nào có đơn giản chỉ là thêm một đôi đũa. Đó là những đêm con bé sốt cao phải vội vàng đưa vào phòng cấp cứu, là những khoản học phí phải đóng mỗi khi năm học mới bắt đầu.
Thứ gì tôi có , em gái cũng phải có .
Thứ gì tôi không có , tôi cũng sẽ nhường cho em.
Tôi thương mẹ nên càng cố gắng chăm sóc Noãn Noãn nhiều hơn.
Chu Nghiễn An cụp mắt, giọng nói cũng thấp xuống: “Vậy nên ngày trước chị cần tiền. Chị nhận việc yêu đương thay người khác cũng là vì thiếu tiền.”
Tôi khựng lại rồi khẽ cười .
“ Đúng .”
“ Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình kém hơn người khác, càng không nghĩ nghèo khó là chuyện đáng xấu hổ.”
“ Tôi rất may mắn vì đã gặp được anh trai cậu , anh ấy đối xử với tôi rất tốt .”
Tốt đến mức có những lúc tôi còn cảm thấy tất cả chẳng chân thực chút nào. Tôi chưa từng kể với Chu Nghiễn Bạch về chuyện gia đình mình .
Những chuyện ấy quá nặng nề. một mình tôi gánh đã đủ rồi .
Nhưng điều tôi không ngờ tới là anh lại lén xem tài khoản tôi thường dùng để chuyển tiền cho mẹ , rồi âm thầm chuyển tiền vào đó.
Mãi đến sau khi chia tay, tôi mới biết . Suốt bốn năm, anh đã chuyển vào đó tổng cộng ba trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm tệ.
Ngày ấy , tôi ngồi trong ngân hàng khóc rất lâu. Giống như lúc này , mắt Chu Nghiễn An cũng đỏ hoe.
“Lúc đó chị mới bao nhiêu tuổi chứ… Noãn Noãn còn nhỏ hơn nữa…” Cậu ấy vừa nói , nước mắt đã tí tách rơi xuống.
Tôi sững người .
Một lúc sau , tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu ấy .
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi , cố gắng kìm nước mắt lại .
“Chị dâu, Noãn Noãn từng kể với em một số chuyện. Con bé nói vì nó mà chị đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Nó còn nói , thật ra nó gần như là do một tay chị nuôi lớn…”
Mũi tôi cay lên, tôi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu ấy .
“Được rồi , tất cả đều qua rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.