Loading...
16
Lâm Dung An cứ dăm ba bữa lại chạy sang chỗ tôi như cơm bữa.
Tôi bèn gợi ý với cô bạn thân xem có nên đổi tên cho con Beagle này không .
Ở đầu dây video bên kia , cô bạn thân đang nằm dài trên bãi biển, tận hưởng ánh nắng mặt trời một cách vô cùng phơi phới, hưởng thụ: "Đã bảo là không được rồi mà, anh họ của tớ không đồng ý đâu ."
Tôi : ?
" Nhưng mà gọi thế này ngại c/h/ế/t đi được ấy chứ."
"Biết đâu nhân cách lương thiện của anh ấy đang trỗi dậy thì sao , anh ấy còn khen tên tớ đặt hay nữa cơ mà."
Tôi ngẫm nghĩ lại , thấy cũng có lý, "Cậu ấy thật sự rất tốt , chẳng hề đáng sợ như những gì cậu từng miêu tả trước đây đâu ."
Nhắc đến chuyện này , cô bạn thân ngược lại tỏ vẻ không phục chút nào.
Cô ấy tháo kính râm xuống, bộ dáng đang hầm hầm tức giận ban nãy, bỗng chốc nhìn chằm chằm vào tôi như vừa ngộ ra chân lý vĩ đại nào đó.
"Ồ ~ tớ hiểu rồi , hóa ra là thế."
"Cậu có biết gu của anh ấy thích kiểu người thế nào không ? Mấy cô nàng ngọt ngào mắt to tròn chớp chớp ấy , trông cậu có nét hơi giống nhân vật trong bản thảo vẽ tay hồi nhỏ của anh ấy đấy, thảo nào mà ác ma lại hóa thiên thần nhanh thế không biết ."
"Ý cậu là, anh họ của cậu thích... kiểu người như tớ á?"
"Người nhà có hỏi anh ấy thích mẫu con gái thế nào, anh ấy toàn bảo t/ùy cảm giác, xem ra bây giờ ngẫm lại , chắc chắn là tìm đúng cảm giác rồi đây này ."
Cô bạn thân dường như sực nhớ ra điều gì, tức đến mức bắt đầu lầm bầm c/h/ử/i mới:
"Lúc cậu mắng ch/ó toàn gọi thẳng tên thật của anh ấy , chắc lúc đó anh ấy sung sướng đến phát điên lên được ấy chứ, đáng ghét thật đấy, biết thế thối mồm không thèm đặt cái tên này nữa, vô hình trung lại còn đang cưng chiều thưởng lớn cho anh ấy mất rồi kìa."
Tôi : ...
17
Lâm Dung An chỉ đến trường tôi thi đấu bóng rổ có một lần , thế mà lại nổi đình nổi đám luôn.
Tên của cậu ấy lan truyền với tốc độ ch/óng mặt khắp toàn trường.
Những lời đồn đại kỳ quái vì thế cũng bắt đầu nảy sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngam-hoa-trong-suong/chuong-10
Hồi trước tôi hay đăng bảng tin bảo là ngày nào cũng dắt Lâm Dung An đi dạo.
Bây giờ ai nấy đều đồn thành Lâm Dung An hot boy của trường Z bên cạnh.
Tôi : ...
Tôi bảo đó là con ch/ó.
Mọi người lại bảo không biết bây giờ nam thần trường Z bị huấn luyện thành cái dạng gì rồi .
Điều quái đản nhất là, Lâm Dung An lại chẳng thèm lên tiếng giải thích câu nào.
Trên đường tôi đi tìm cậu ấy .
Lại vô tình chạm mặt Phó Viễn và Ôn Tình.
Dưới tán cây bạch quả.
Ôn Tình đang cố gắng níu kéo cậu ta .
Phó Viễn mang vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn.
Tầm mắt của hai người họ bất chợt rơi xuống người tôi .
Ôn Tình chỉ tay về phía tôi , vừa khóc vừa lớn giọng chất vấn cậu ta , "Rốt cuộc là vì cái gì, tại sao cô ta lại khiến anh cứ mãi vương vấn không quên hả?"
"Nếu như lúc trước không phải cô ta mạo nhận bức thư tình của em, sao anh có thể..."
"Không phải thế." Cậu ta đáp.
Cô ta ngẩn người ra một nhịp.
Phó Viễn cười tự giễu như đang giễu cợt chính mình .
" Tôi biết bức thư tình đó không phải do cô ấy viết , nhưng tôi đồng ý yêu cô ấy , là vì tôi thực sự thích cô ấy 。"
Ôn Tình thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cậu ta .
"Vậy tại sao anh lại ở bên em?"
"Chỉ là hứng trí nhất thời thôi."
Cậu ta nói nhẹ tựa lông hồng: "Thêm nữa, là muốn xem cô ấy có ghen hay không mà thôi."
"Anh."
Cô ta giàn giụa nước mắt, nghiến ken két từng chữ, "Đồ khốn nạn!"
Phó Viễn lãnh trọn một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Cậu ta nghiêng đầu sang một bên, thờ ở dùng lưỡi đẩy má, rồi lại bật cười .
Đúng lúc cậu ta ngẩng lên định nhìn về phía này một lần nữa.
Tôi đã xoay người rời đi từ lâu.
Trong lòng chẳng rõ là cảm vị gì.
Chỉ cảm thấy mắt nhìn người hồi đó của mình đúng là tệ hại hết chỗ nói .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.