Loading...
05
Để tiện cho việc chăm sóc Lâm Dung An.
Tôi đã dọn khỏi ký túc xá ra ngoài thuê trọ.
Hôm sau lại còn phải vội vàng quay về trường học tiết sáng sớm.
Hôm nay là môn học đại cương.
Bậc thang giảng đường chật kín người .
Tối qua ngủ không ngon giấc, tôi mang cái vẻ mặt sống dở c/h/ế/t dở đứng ở cửa lớp cất lời xin lỗi .
"Em xin lỗi thưa cô, em đến muộn ạ."
Giáo viên nhìn thấy quầng thâm đậm dưới mắt tôi , xua xua tay.
"Người trẻ tuổi thức khuya thì vẫn phải chú ý tiết chế đấy, em vào đi ."
Tôi cúi đầu cảm ơn, lủi thủi tìm chỗ ngồi xuống.
Nghe thấy có người xì xào: "Hừ, không muộn mới là lạ ấy chứ, tối qua chơi bạo như thế cơ mà..."
Người lên tiếng là bạn của Ôn Tình.
Nửa câu sau tôi nghe không rõ lắm, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang.
Thấy tôi nhìn qua, cô gái đó liền lườm tôi một cái rõ to.
Ôn Tình ngồi bên cạnh, cũng đang nhìn tôi .
Biểu cảm trên mặt cô ta chẳng giấu giếm chút nào sự địch ý và chán ghét dành cho tôi .
Đi muộn quả thực là tôi đuối lý.
Tôi đành làm như không nghe thấy, tìm một chỗ ngồi tận hàng ghế cuối cùng.
Tiết học này Phó Viễn cũng đến muộn.
Cậu ta đứng ở cửa lớp, tiện tay vò mái tóc rối bù, sắc mặt trông không mấy dễ chịu.
Giáo viên liền trêu chọc cậu ta :
"Em và Phương Vụ cứ luân phiên nhau đi muộn thế này , hôm qua hai đứa trốn đi hẹn hò ở chỗ vui lắm hả?"
Trước kia mỗi lần Phó Viễn đi muộn, giáo viên hỏi lý do.
Cậu ta đều mím môi, nhìn về phía tôi rồi đáp: "Em đi mua bữa sáng cho bạn gái ạ."
Thế nên giáo viên mới biết chúng tôi đang yêu nhau .
Nhưng lại chẳng hay biết chuyện chúng tôi đã chia tay.
Giáo viên ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Thôi được rồi , em ra ngồi cạnh bạn gái mình đi kìa."
Cậu
ta
khẽ nhấc mi mắt lên, vẻ buồn ngủ vô cùng đậm đặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngam-hoa-trong-suong/chuong-3
"Cô ấy không phải bạn gái em, chúng em chia tay rồi ."
"Cãi nhau à ? Thôi thôi, mau về chỗ ngồi đi , đừng làm mất thời gian của cả lớp nữa, bằng không điểm chuyên cần của em bay màu đấy nhé."
Phó Viễn trầm mặc một thoáng, sau đó bước về hướng tôi ngồi .
Giáo viên gật gật đầu, ở phía sau cảm thán một câu.
"Hầy, mấy đứa trẻ các cậu đấy."
"Hồi xưa cô với chồng cô cũng hay hờn dỗi nhau thế này , nhắc đến chuyện hồi xưa ấy mà..."
Phó Viễn ngồi xuống, cách tôi đúng một chiếc ghế trống.
Quả thực là lúng túng cực độ.
Đứa bạn cùng lớp nhắn tin hỏi tôi :
[Tối qua cậu quậy cái gì thế hả? Bây giờ trông như bị rút cạn tinh khí nguyên khí ấy , khai thật đi , có đối tượng phát triển mới rồi phải không ?]
Tôi : [Sao có chuyện đó được ...]
Đang gõ chữ dang dở đến nửa chừng.
Ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Phó Viễn đang nhìn thẳng vào mình .
Cậu ta chống cằm, dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại của tôi .
Tự nhiên như thể đó chỉ là một hành động vô tình ngẫu nhiên vậy .
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không .
Cảm giác sắc mặt của cậu ta , hình như không còn khó coi như ban nãy nữa.
Tôi cất điện thoại đi , dồn toàn bộ sự chú ý lên bục giảng.
Nhưng nghe được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới.
Mãi mới lết cho hết tiết học, tôi gục đầu xuống bàn đ/á/n/h một giấc sâu.
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
Trên mặt bỗng xuất hiện một cảm giác chạm vào vô cùng kỳ lạ.
Tôi nhắm nghiền mắt, theo bản năng thốt lên miệng: "Lâm Dung An đừng quậy nữa....."
Động thái bên cạnh bỗng chốc khựng lại .
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên.
Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy.
Liền nhìn thấy Phó Viễn đã đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Ôn Tình từ lúc nào.
Cô ta đang cười tủm tỉm khoác tay cậu ta .
Cố tình quay đầu lại lườm tôi một cái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.