Loading...
10
Phó Viễn đã được nuông chiều từ bé, vốn không phải là người nhiệt tình hay bao lo chuyện bao đồng.
Ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp Phương Vụ.
Cậu ta lại chủ động đưa ra yêu cầu giúp cô xách hành lý.
Sau đó, đến chính cậu ta cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của mình .
Các ngón tay không kìm được mà chạm lên vị trí l/ồ/ng n/g/ự/c.
Chắc là vì thấy cô trông có vẻ ngoan ngoãn chăng, cậu ta thầm nghĩ.
Thực ra sau này .
Phó Viễn sớm đã biết Phương Vụ không phải là người gửi bức thư tình đó.
Cậu ta hoàn toàn không bận tâm đến bức thư tình kia , chỉ là tiện miệng hỏi một câu thế thôi.
Nhưng khoảnh khắc người khác thốt lên tên cô, trong lòng cậu ta lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Cậu ta có chút hứng thú với cô.
Trông cô cũng có vẻ rất thích cậu ta .
Cuộc tình ấy cứ thế trôi qua nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, bình đạm mà hạnh phúc.
Khoảnh khắc hôn cô trên vòng quay mặt trời, chỉ đúng giây phút ấy thôi, cậu ta thực sự đã nghĩ đến chuyện kết hôn với cô.
Trở thành bạn đời hợp pháp.
Mãi mãi ở bên nhau .
Nhưng trớ trêu thay , chủ nhân thực sự của bức thư tình lại là Ôn Tình.
Cô ta quả thực rất đúng gu thẩm mỹ của cậu ta .
Lúc Ôn Tình chạy tới ôm chầm lấy cậu ta , cậu ta chần chừ một chút rồi không đẩy ra .
Rồi ngước mắt lên nhìn thấy Phương Vụ.
Thật kỳ lạ.
Đổi lại là người bình thường khi bắt gặp cảnh tượng này , chắc chắn sẽ phải ghen tuông l/ồ/ng lộn chứ nhỉ?
Chẳng phải nên lao đến chất vấn cậu ta hay sao ?
Hoặc ít nhất cũng phải không tin nổi mà rơi nước mắt, suýt vỡ òa suy sụp chứ.
Thế nhưng Phương Vụ lại chẳng hề có biểu hiện gì, cô chỉ nhìn một cái rồi quay người bỏ đi .
Giữa chừng chỉ khựng lại vỏn vẹn hai giây.
Phó Viễn trầm mặc đứng lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần, một suy nghĩ quái dị và u tối bỗng trào dâng trong đáy lòng.
Chẳng phải cô ấy thích mình lắm sao ?
Tại sao lại có thể dửng dưng đến thế.
Tại sao lại không tức giận chút nào.
Mãi cho đến khi cậu ta chủ động đề nghị chia tay.
Phương Vụ cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái.
Một câu " được " ngắn củn đã đặt dấu chấm hết cho mối tình giữa bọn họ.
Không hề có bất kỳ một lời níu kéo nào.
Bản nhạc trong quán cà phê vang lên vô cùng đồng điệu:
[Biết sau khi chia tay cậu chẳng hề đau lòng.]
[Cậu vui vẻ hơn xưa rất nhiều.]
Cậu ta tức đến mức sắp phì cười luôn rồi .
Đến với Ôn Tình, một nửa là vì cảm giác tươi mới kích thích, một nửa còn lại là vì đang dỗi hơi .
Nào ngờ, sau khi chia tay, Phương Vụ thật sự chưa từng đến tìm cậu ta lấy một lần .
Thậm chí tốc độ tìm mối tình mới còn nhanh đến mức khiến
người
ta
phải
khiếp sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngam-hoa-trong-suong/chuong-7
Cảm xúc kìm nén bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng cũng bùng nổ.
Phó Viễn mang gương mặt không chút cảm xúc thầm nghĩ.
Rốt cuộc cô ấy đã từng có chút chân tình nào dành cho cậu ta chưa ?
11
"Mấy thứ linh tinh gì thế không biết , nó chỉ là một con ch/ó Beagle bình thường thôi mà."
Tôi trợn tròn mắt.
Cuối cùng cũng sực nhớ ra chuyện gì đó.
Tôi cúi đầu lục tìm lại lịch sử trò chuyện với cô bạn chung.
Quả nhiên, đoạn tin nhắn giải thích vẫn đang nằm lù lù trong khung chat chưa được gửi đi .
Tôi tham gia rất nhiều nhóm chat đại học.
Hôm đó chỉ một lát sau là khung chat của cô ấy đã bị trôi tuột xuống dưới mất tiêu.
Thế nên tôi mới không hề để ý rằng, câu nói "tớ đang dắt ch/ó đi dạo" ấy chưa từng được gửi đi thành công.
Trong đáy mắt Phó Viễn xẹt qua một tia ngỡ ngàng.
"Cô nói thật ư?"
"Đương nhiên rồi ."
Tôi ngẩng đầu lên, bày ra biểu cảm khó nói nên lời: "Thế nên, từ trước đến nay mấy người vẫn luôn tưởng nó là con trai ư?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp, khổ thân tôi quá mà.
Ngày nào cũng bận rộn sứt đầu mẻ trán, lại còn bị người ta ác ý suy đoán lung tung.
Cả đám người nghe xong đều câm nín chẳng thốt nên lời.
"Tớ còn tưởng là dưa bự cỡ nào cơ chứ."
"Hóa ra là thế này thôi á, Ôn Tình rảnh hơi thật đấy."
Cô ta vẫn có vẻ bán tín bán nghi: " Nhưng mà đời thuở nhà ai lại đi đặt tên ch/ó giống tên người bao giờ?"
Người bình thường thì không , nhưng đó là bạn thân của tôi cơ mà.
Tôi mở abum ảnh trong điện thoại, trong một đoạn video dắt ch/ó đi dạo, tiếng gọi "Lâm Dung An" vang lên cực kỳ rõ mồn một.
"Đặt tên như thế thì phạm pháp chắc, với lại cái từ "con ch/ó hư" mà tôi nói lúc nãy, chính là chỉ cún con thật sự đấy, mấy người rốt cuộc đang hiểu đi đến đâu rồi thế hả."
Xin hãy trả lại sự trong trắng cho cún con đi hộ cái!
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng trong giây lát.
Khí thế của Ôn Tình lập tức tụt dốc không phanh.
Cô ta c/ắ/n môi nói : "Chuyện này coi như là lỗi của tôi , tôi có thể xin lỗi cậu , xin lỗi nhé."
" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , sau khi chia tay rồi mà sao cậu còn mặt mũi gửi nhẫn đôi cho bạn trai tôi , chẳng lẽ cậu không biết hành động đó chẳng khác nào tiểu tam đi phá hoại tình cảm người khác hay sao ?"
Tôi đáp: "Đó là món quà tôi đặt mua từ trước đó rồi , quên không hủy đơn hàng thôi, quả thực là sơ suất của tôi , ngại quá."
Tính ra , tôi còn bị lỗ mất gần hai nghìn tệ đấy chứ.
Ôn Tình vẫn muốn nói thêm điều gì đó.
Phó Viễn im lặng nãy giờ lúc này mới lạnh lùng cất lời.
"Đủ rồi , đừng hỏi nữa."
Mọi chuyện tôi cần giải thích cũng đã rõ ràng cả rồi .
Tôi cầm lại chiếc vòng cổ, quay sang nói với trưởng câu lạc bộ:
"Chiều nay em sẽ nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ kịch, đến lúc đó anh nhớ duyệt giúp em nhé, em đi đây."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.