Loading...
Tôi ngồi lặng một lúc rồi mới với tay lấy điện thoại.
Điện thoại đầy ắp thông báo WeChat.
Những chấm đỏ báo tin mới hiện lên liên tiếp trong các nhóm họ hàng, bạn bè và đối tác làm ăn.
Tôi mở ra xem thì thấy có người đã gửi ảnh chụp màn hình tài khoản Tiểu Hồng Thư của Triệu Mạn.
Tài khoản ấy mang tên “Mạn Mạn trong nhà giàu”, có ba mươi tám nghìn người theo dõi; bài viết mới nhất được đăng từ bốn mươi phút trước .
Tiêu đề: “TÔI TUYÊN BỐ KHÔNG SINH CON NGAY TRONG ĐÁM CƯỚI, MẸ CHỒNG DẪN ĐẦU VỖ TAY, ĐÂY MỚI LÀ TẦM NHÌN CỦA NHÀ GIÀU”.
Bài đăng gồm chín bức ảnh.
Bức đầu là ảnh cận cảnh Triệu Mạn cầm micro phát biểu, cằm hơi hất lên, ánh mắt ngạo nghễ.
Bức thứ hai chụp khoảnh khắc tôi mỉm cười vỗ tay, bên dưới ghi: “Mẹ chồng là người từng trải, đúng là biết nghĩ thoáng.”
Bên dưới bài đăng, phần bình luận tràn ngập những lời tán thưởng.
“Chị ngầu quá!
Gả vào nhà giàu phải dựa vào năng lực, chứ không dựa vào t/ử cung!”
“Đây mới đúng là hình mẫu phụ nữ độc lập!”
“Xin vía có mẹ chồng tuyệt vời như thế này !”
“Đám họ hàng giục sinh chắc bị vả mặt sưng hết cả rồi , ha ha ha!”
Tôi kéo xuống đọc từng lời bình luận, càng đọc đầu ngón tay càng lạnh.
Không phải tôi chưa từng bị người khác tính kế.
Hơn hai mươi năm lăn lộn trên thương trường, đủ mọi thủ đoạn công khai lẫn ngấm ngầm tôi đều đã trải qua.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên chính người nhà đem tôi ra làm đề tài đăng lên mạng, mặc cho thiên hạ tán thưởng rồi bàn ra tán vào .
Đến khi kéo xuống một bình luận nằm gần cuối danh sách, tôi mới dừng tay.
Ảnh đại diện là một phụ nữ trung niên, tên tài khoản “Năm tháng bình yên”.
“Cô gái à , mẹ chồng cô tay trắng làm nên khối tài sản hàng chục triệu, đâu phải nhờ đăng bài trên Tiểu Hồng Thư.
Muối bà ấy ăn còn nhiều hơn cơm cô ăn đấy.
Đừng vội đắc ý, coi chừng cuộc hôn nhân kết thúc với hai bàn tay trắng.”
Triệu Mạn chế giễu đáp lại : “Mọi người mau vào xem này , có người ghen ăn tức ở, chua đến mức thành tinh rồi !”
Nhìn dòng chữ ấy , nhất thời tôi chẳng biết nên giận hay nên cười .
Hóa ra trên đời vẫn có người hiểu chuyện, chỉ tiếc Triệu Mạn chẳng chịu nghe .
Tôi đặt điện thoại xuống, vừa đứng dậy định đi tẩy trang thì cửa phòng ngủ có tiếng gõ.
Trần Vũ đẩy cửa bước vào , áo vest phanh rộng, cà vạt buông lỏng quanh cổ, người vẫn còn phảng phất mùi rượu.
Nó vừa cười cợt vừa ngồi xuống mép giường.
“Mẹ, chuyện hôm nay mẹ đừng để trong lòng, tính cô ấy vốn thế.
Hơn nữa…”
Nó ghé lại gần, hạ giọng cười đầy ẩn ý: “Chỉ cần mẹ có tiền thì còn sợ không có cháu sao ?”
Tôi
nhất thời sững
người
, chẳng
biết
phải
đáp
lại
thế nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-cuoi-con-dau-tuyen-bo-khong-sinh-con-toi-lien-ngung-chu-cap/chuong-3
Nó nháy mắt như đang kể một câu đùa mà hai người đều hiểu: “Cô ấy không muốn sinh thì thiếu gì người muốn sinh, mẹ sốt ruột làm gì?”
Nó nói nhẹ tênh, cứ như đang bàn chuyện hôm nay ăn gì, ngày mai đi đâu .
Không phải giận dỗi hay than phiền, chỉ đơn giản là nó hoàn toàn không xem chuyện ấy có gì nghiêm trọng.
Tôi nhìn nó một hồi lâu mới hỏi: “Con nói thật đấy à ?”
“Tất nhiên là thật.”
Nó đứng dậy, chỉnh lại áo vest.
“Mẹ vất vả hơn nửa đời người mới gây dựng được cơ nghiệp, chẳng lẽ lại không có ai thừa kế?
Cô ấy muốn sinh hay không t/ùy cô ấy , thiếu gì người chịu sinh.
Con cũng đâu phải không có cô ấy thì không sống nổi.”
“Trần Vũ.”
Nó ngoái đầu lại .
Tôi nhìn con trai, lời muốn hỏi đã đến đầu môi rồi lại nuốt xuống.
Đứa con này do một tay tôi nuôi lớn, tính nó ra sao tôi hiểu hơn ai hết.
Nó không hẳn là người xấu , chỉ là chưa bao giờ xem chuyện này nghiêm túc.
Trong mắt nó, hôn nhân giống một ván chơi có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào; người phụ nữ này không chịu phối hợp thì thay người khác là xong.
Nhưng cô gái tên Triệu Mạn ấy có biết điều đó không ?
Triệu Mạn tưởng mình sáng suốt, nắm được thóp bố mẹ chồng giàu có và giành được quyền chủ động trong cuộc hôn nhân.
Có lẽ lúc đứng trước mọi người tuyên bố không sinh con, cô ta cảm thấy mình oai phong lắm, chẳng khác nào người đại diện cho phụ nữ độc lập.
Nhưng cô ta đâu biết rằng trong mắt chính người chồng ấy , mình chỉ là một người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
“Không có gì.”
Cuối cùng tôi chỉ khoát tay.
“Lái xe về cẩn t/h/ậ/n.”
“Con biết rồi .
Mẹ cũng ngủ sớm nhé.”
Cửa phòng vừa đóng lại , ông Trần đã từ nhà vệ sinh bước ra .
Thấy tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường, ông đến ngồi cạnh rồi hỏi: “Sao thế?
Con trai lại nói gì với bà à ?”
Tôi kể nguyên văn những lời Trần Vũ vừa nói với mình .
Ông Trần im lặng một lúc rồi hỏi: “Bà đang lo chuyện gì?”
“ Tôi cũng chẳng biết nữa.”
Tôi thở dài, xoa hai bên thái dương.
“Đáng lẽ người khiến tôi giận nhất hôm nay phải là Triệu Mạn.
Tôi bỏ ra hơn một triệu tệ làm đám cưới cho hai đứa, mời hơn ba trăm quan khách đến chúc phúc, vậy mà nó chẳng những làm tôi mất mặt ngay tại tiệc cưới, còn đem chuyện đó đăng lên mạng.
Thế nhưng vừa nghe Trần Vũ nói xong, tôi lại thấy lo thay cho nó.”
“Lo thay cho con bé à ?”
“Ông nghĩ xem, một cô gái gả vào nhà mình , đắc tội với bố mẹ chồng, giẫm lên thể diện của chồng, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin đến thế?
Chẳng phải vì nó tin Trần Vũ yêu mình , không thể rời xa mình sao ?
Nếu biết trong lòng Trần Vũ đang nghĩ gì…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.