Loading...
Tôi ngừng lại , giọng nói nhỏ dần rồi mới nói nốt: “ Tôi giận con bé không hiểu chuyện, nhưng tôi cũng là phụ nữ.
Tôi không muốn nhìn một cô gái bị người ta đem ra đùa giỡn, cuối cùng lại chẳng nhận được gì.”
“Hơn nữa, tôi cũng không muốn Trần Vũ cứ hơi một chút là nghĩ đến ly hôn.
Hôn nhân là chuyện lớn, đâu thể thay vợ thay chồng như thay quần áo.
Theo tôi , hai đứa vẫn còn trẻ, chưa biết lo xa; nếu có một đứa con, tâm tính có lẽ sẽ ổn định hơn, cuộc sống cũng vững vàng hơn.”
Ông Trần vòng tay qua vai tôi : “Bà định khuyên con bé sinh con à ?”
“ Tôi muốn con bé nhìn cho rõ.”
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
“Nó không muốn sinh con, suy cho cùng là vì không tin tưởng chúng ta , sợ đứa trẻ thành gánh nặng, sợ bản thân chẳng còn đường lui.
Nhưng Lâm Tú Chi tôi trước giờ chưa từng bạc đãi người nhà.
Nếu nó chịu sinh một đứa trẻ cho gia đình này , tôi sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với Triệu Mạn.
Trong ảnh đại diện, cô ta mặc váy cưới, nụ cười rạng rỡ.
Tôi gõ vào khung trò chuyện một dòng tin nhắn: “Tiểu Mạn, ngày mai sau khi về thăm nhà mẹ đẻ, con ghé qua đây một chuyến nhé.
Mẹ có vài chuyện muốn nói với con.”
Chiều hôm sau , tôi ngồi đợi Triệu Mạn trên sofa phòng khách.
Bàn trà bày sẵn dâu tây và cherry đã rửa sạch, trong bếp là nồi canh gà hầm táo đỏ, kỷ t/ử đang liu riu trên bếp.
Nắng ngoài cửa kính sát đất rọi vào khiến cả phòng khách sáng bừng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy n/g/ự/c mình nặng trĩu, như có tảng đá đè lên.
Hai giờ bốn mươi, chuông cửa vang lên.
Triệu Mạn đến một mình , mặc áo nỉ trắng phối quần jean, mái tóc buộc đuôi ngựa cao, nhìn qua khá gọn gàng, tươi tắn.
“Mẹ, con đến rồi ạ.”
“Đến đây ngồi đi .”
Tôi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.
“Trần Vũ đâu ?”
“Anh ấy đưa con đến cửa rồi đi luôn, bảo có chút việc phải đến công ty.”
Triệu Mạn ngồi xuống chiếc ghế chéo đối diện tôi , vắt chân lên.
“Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?”
Tôi rót một chén trà đưa sang, cô ta nhận lấy nhưng chỉ đặt xuống bàn, không uống.
“Tiểu Mạn à .”
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, cố giữ giọng thật dịu dàng.
“Chuyện ở đám cưới hôm qua, mẹ không trách con đâu .
Người trẻ có suy nghĩ riêng, mẹ hiểu.”
Khóe miệng cô ta hơi động đậy nhưng không đáp lời, nên tôi tiếp tục: “Có điều, mẹ muốn ngồi nói chuyện nghiêm túc với con một chút.”
Tôi nhìn cô ta .
“Hai đứa thật sự quyết định không sinh con sao ?
Không muốn có dù chỉ một đứa à ?”
“Vâng.”
Cô ta gật đầu dứt khoát.
“Con
đã
bàn với Trần Vũ
rồi
, chúng con sẽ
không
sinh con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-cuoi-con-dau-tuyen-bo-khong-sinh-con-toi-lien-ngung-chu-cap/chuong-4
”
“Hai đứa thực sự đã bàn với nhau ?
Là cùng quyết định, hay chỉ một mình con quyết?”
Cô ta hơi sững lại rồi cười : “Mẹ nói thế nghe không hay chút nào.
Tất nhiên là vợ chồng con cùng bàn bạc rồi ạ.”
Tôi không vạch trần.
Trần Vũ là con tôi , nó có tính nết thế nào tôi hiểu rõ; nếu nó thật sự quyết định không sinh con thì tối qua đã chẳng cười cợt nói ra những lời ấy .
“Tiểu Mạn, nghe mẹ nói .”
Tôi hơi nghiêng người tới, thành khẩn khuyên nhủ.
“Mẹ không cổ hủ, cũng không nhất quyết bắt hai đứa phải sinh cháu cho mẹ bế.”
“ Nhưng hai đứa phải nghĩ cho kỹ, hôn nhân đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
Lúc còn trẻ, chỉ có hai vợ chồng thì sống thế nào cũng được , nhưng đến tuổi bốn mươi, năm mươi thì sao ?
Không có lấy một đứa con bên cạnh, nhà cửa vắng tanh; lễ Tết nhìn nhà người ta con cháu sum vầy, còn hai đứa chỉ ngồi với nhau bên bàn ăn trống trải…”
“Mẹ.”
Cô ta ngắt lời, giọng nói mang theo vẻ thương hại như thể đang nhìn tôi từ trên cao xuống.
“Có phải mẹ cho rằng không có con thì hôn nhân sẽ không duy trì nổi không ạ?”
“Nói thật lòng, con thấy mẹ đáng thương lắm.
Phụ nữ thế hệ mẹ từ bé đã được dạy rằng đàn bà nhất định phải sinh con, không sinh thì chẳng trọn vẹn, không sinh thì không giữ nổi đàn ông.
Bởi vậy mẹ mới nghĩ rằng nếu vợ chồng con không có con, chúng con sẽ sống chẳng ra sao .”
Tôi sững sờ.
Cô ta tiếp tục bằng giọng bình thản như đang đọc bài: “ Nhưng mẹ à , thời đại đã khác rồi .
Nền tảng của hôn nhân là tình yêu, sự tôn trọng và sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, chứ không phải trói buộc nhau bằng một đứa trẻ.
Nếu cuộc hôn nhân nào cũng cần con cái mới duy trì nổi, vậy bản thân cuộc hôn nhân ấy đã có vấn đề.
Mẹ thấy có đúng không ?”
Tôi há miệng, nhất thời chẳng biết phải phản bác thế nào.
Nghe qua thì những gì cô ta nói đều có lý.
Tình yêu, sự tôn trọng, tâm hồn đồng điệu, ai nghe mà chẳng gật đầu?
Thế nhưng tôi cứ thấy có gì đó không ổn .
Hai người sống chung dưới một mái nhà suốt năm, sáu chục năm, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến những việc vụn vặt hằng ngày, chẳng lẽ chỉ dựa vào cái gọi là “tâm hồn đồng điệu” thì có thể vượt qua hết?
Dù vậy , tôi biết không thể tiếp tục tranh luận theo cách ấy .
Con bé học hành đến nơi đến chốn, miệng lưỡi lanh lợi, những khái niệm mới cứ tuôn ra liên tiếp, tôi có tranh cãi cũng khó mà thắng nổi.
Không muốn tiếp tục tranh luận, tôi đành đổi sang cách nói khác: “Tiểu Mạn, có lẽ con nói cũng có lý.
Nhưng mẹ không tranh luận mấy đạo lý to tát ấy nữa, mẹ chỉ nói chuyện thực tế thôi.”
Tôi cố dịu giọng.
“Nếu con chịu sinh, những chuyện khác con không phải bận tâm.
Mẹ sẽ tìm trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất thành phố; sinh xong con muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.