Loading...
Tôi đăng bức ảnh ấy lên vòng bạn bè, kèm dòng trạng thái: “Con cháu tự có phúc của con cháu, không phải trông cháu thì tôi cứ hưởng tuổi già an nhàn.
Cảm ơn Mạn Mạn đã giúp chúng tôi nghĩ thông suốt, đời người nên sống cho chính mình .”
Tôi nhấn nút đăng.
Chưa đầy mười phút sau khi đăng, những biểu tượng trái t/i/m đỏ đã nối nhau hiện lên.
Tú Lan là người bình luận đầu tiên: “Chị đến Tam Á rồi à ?!
Sống thoải mái thế!”
Tôi đáp: “Nghĩ là đi ngay!
Em cũng đến chơi đi !”
Một đối tác làm ăn tên ông Chu bình luận: “Chị Tú Chi đúng là đã biết hưởng thụ cuộc sống rồi , ngưỡng mộ quá!”
Bác gái bình luận: “Cuộc sống thế này đúng là sướng như tiên!”
Em họ tôi bình luận: “Chị Tú Chi bao giờ về?
Mấy chị em mình gặp nhau nhé!”
Cả mấy người họ hàng xa thường ngày ít liên lạc cũng để lại bình luận, người khen tôi là “ người chiến thắng trong cuộc đời”, người bảo “càng sống càng trẻ”, lại có người xuýt xoa “ số sướng thật”.
Tôi vui vẻ trả lời từng người , đến cả lúc gửi tin nhắn thoại, trong giọng nói cũng đầy vẻ phơi phới của người đang tận hưởng kỳ nghỉ bên biển.
Thấy tôi ôm điện thoại cười mãi, ông Trần lắc đầu: “Bà ấy à , thế này đâu phải đi du lịch, rõ ràng là ra trận.”
“Ra trận gì chứ?”
Tôi lườm ông một cái.
“ Tôi chỉ muốn mọi người thấy rằng không vướng bận chuyện con cháu thì cuộc sống có thể thoải mái đến mức nào.”
Bài đăng đầu tiên mang lại hiệu quả còn tốt hơn cả tôi tưởng.
Không chỉ họ hàng, bạn bè vào nhấn thích, ngay cả những đối tác làm ăn cũng bắt đầu hẹn gặp nhau dùng bữa ở phần bình luận.
Thế là tôi cứ tiếp tục đăng không ngừng.
Từ Tam Á trở về, nghỉ ngơi chưa được một tuần, tôi lại cùng ông Trần đáp máy bay đến Vân Nam.
Chúng tôi lần lượt đi Đại Lý, Lệ Giang rồi Shangri-La.
Bên hồ Nhĩ Hải, tôi nhờ chụp một bức ảnh từ phía sau : dưới bầu trời xanh ngắt là mặt hồ biếc trong, tôi khoác chiếc khăn choàng lớn có họa tiết dân tộc, đứng đón gió.
Tôi đăng ảnh kèm dòng chữ:
“Nhiều chị em cùng tuổi hỏi sao tôi sống thảnh thơi thế.
Tôi bảo tất cả đều nhờ con dâu giúp tôi nghĩ thông.
Người trẻ không muốn sinh con cũng có lý của họ, còn người già chúng ta nên có cách sống của mình , đừng để chuyện trông cháu bó buộc cả tuổi già.”
Bài vừa đăng đã có hơn một trăm lượt thích.
Một người bạn bình luận: “Chị ơi, con dâu chị hiểu chuyện thật.
Gặp người khác chắc đã đòi chị phải trông cháu rồi .”
Tôi trả lời: “ Đúng đấy, Mạn Mạn tư tưởng tiến bộ lắm, tôi phải cảm ơn con bé mới được .”
Trả lời xong câu
ấy
,
tôi
nhìn
màn hình một hồi lâu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-cuoi-con-dau-tuyen-bo-khong-sinh-con-toi-lien-ngung-chu-cap/chuong-7
Trước khi Trần Vũ kết hôn, tôi đã mua cho nó chiếc BMW giá hơn bốn trăm nghìn tệ.
Hồi ấy Triệu Mạn vui đến không chịu nổi, còn đăng hẳn ảnh chìa khóa xe lên Tiểu Hồng Thư khoe khoang, kèm dòng chữ: “Lấy đúng người là cảm giác thế nào?”
Có người bình luận vài câu chua chát, cô ta còn đích thân vào đôi co với họ hơn chục lượt.
Tôi và ông Trần cũng vừa đi nhận chiếc xe mới, một chiếc SUV Mercedes giá hơn một triệu tệ.
Tôi cố ý nhờ nhân viên đại lý chụp hộ một tấm ảnh: tôi đeo kính râm ngồi ghế lái, ông Trần ngồi ghế phụ, hai vợ chồng đều cười tươi như hoa.
Tôi đăng lên vòng bạn bè: “Tiền dành dụm cả đời để lo cho con, giờ đem tiêu cho chính mình , đúng là thích thật.”
Bình luận dưới bài đăng lập tức bùng nổ.
Tú Lan viết : “Ha ha ha, chị sống phóng khoáng quá!
Chiếc xe này phải hơn một triệu tệ nhỉ?”
Tôi trả lời: “Cũng chẳng đắt, bằng khoản tiền trả trước mua một căn nhà trong khu có trường tốt thôi.”
Ông Chu bình luận: “Chị Tú Chi, thế là chị đã nghĩ thông thật rồi .”
Tôi đáp: “Nghĩ thông rồi , nghĩ thông rồi .
Con cháu có phúc riêng của chúng, còn tôi tận hưởng tuổi già của mình .”
Em họ bình luận: “Chị dâu, con dâu chị nhìn thấy bài này sẽ nghĩ thế nào?”
Tôi trả lời: “Con bé bảo nó ủng hộ tôi tận hưởng cuộc sống.”
Em họ gửi liên tiếp mấy biểu tượng cười che mặt.
Đọc những lời bình luận ấy , trong lòng tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Giá mà Triệu Mạn là một cô gái hiểu chuyện thì tốt biết bao.
Nếu con bé chịu sống t/ử tế với Trần Vũ, chịu sinh cho gia đình này một đứa trẻ, tôi có thể đưa nó đi du lịch, mua túi mua xe cho nó, cả nhà hòa thuận vui vẻ, cần gì phải thành ra thế này ?
Thế nhưng con bé cứ chọn con đường khác, cứ nghĩ chỉ cần dựng lên hình tượng “phụ nữ độc lập” thì có thể giẫm lên thể diện nhà chồng để nâng mình lên.
Đã vậy thì cứ để nó nếm thử hậu quả của việc ấy .
Tôi biết Triệu Mạn vẫn đang theo dõi những bài đăng ấy .
Cô ta nhất định đã nhìn thấy.
Bởi mỗi bài đăng của tôi , mỗi lượt thích hay bình luận, nhất là những câu khen cô ta “hiểu chuyện”, đều chẳng khác gì một cái tát vào mặt cô ta .
Bởi trên mạng, cô ta đã xây dựng hình tượng thế nào?
Là “ người phụ nữ độc lập gả vào nhà giàu”, là “dựa vào năng lực chứ không dựa vào t/ử cung”, là “ mẹ chồng bị tôi nắm thóp”.
Cô ta còn nói với người theo dõi: “Ngoài tiền ra họ chẳng có gì, mà bạn lại không màng tiền của họ thì họ cũng đành chịu.”
Nhưng mọi chuyện bây giờ lại khác.
Tôi đi du lịch khắp nơi, mua xe mới, thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình .
Họ hàng, bạn bè đều khen tôi có phúc, còn đồng loạt ca ngợi cô ta “hiểu chuyện”.
Thành ra hình tượng “phụ nữ độc lập” mà cô ta dày công xây dựng lại biến thành một trò cười trước những bài đăng của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.