Loading...
Không quan tâm tiền bạc ư?
Được thôi, chúng tôi tự tiêu tiền của mình .
Đã nắm thóp được mẹ chồng ư?
Đúng đấy, mẹ chồng được cô “thức tỉnh”, giờ còn vui chơi thỏa thích hơn cô nữa.
Chẳng phải cô muốn không sinh con sao ?
Chúng tôi không những chẳng giục, còn cảm ơn cô đã giúp chúng tôi nghĩ thông.
Đó chính là dùng lý lẽ của cô ta để đẩy ngược cô ta vào thế khó.
Đêm cuối cùng ở Lệ Giang, tôi và ông Trần ngồi trong sân nhà trọ, vừa uống trà vừa trò chuyện.
Gió đêm se lạnh, trong sân treo mấy chiếc đèn l/ồ/ng đỏ, núi tuyết Ngọc Long phía xa ánh lên sắc bạc dưới trăng.
Ông Trần chợt hỏi: “Bà nghĩ bây giờ con bé cảm thấy thế nào?”
Tôi hiểu ngay “con bé” ông ấy đang nhắc tới là Triệu Mạn.
“Chắc là chẳng dễ chịu chút nào.”
Tôi nâng chén trà , khẽ thổi làn hơi nóng bốc lên.
“Bây giờ cô ta đã tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hình tượng ấy dựng lên rồi , tôi càng thảnh thơi cô ta càng khó chịu, tôi càng tiêu tiền cô ta càng tiếc.”
Ông Trần im lặng một lúc rồi nói : “Chiêu này của bà cũng cay nghiệt thật.”
“ Tôi cay nghiệt ư?”
Tôi đặt mạnh chén trà xuống.
“Lúc nó công khai tuyên bố trong đám cưới rằng ai giục sinh nó sẽ trở mặt, nó có nghĩ đến cảm giác của tôi không ?
Khi đem tôi lên mạng cho thiên hạ xem, nó có nghĩ đến thể diện của tôi không ?
Tôi hết lòng khuyên nó sinh con, nó lại bảo tôi đáng thương, bảo tôi dùng tiền mua t/ử cung của nó.
Khi ấy , nó có từng nghĩ tôi thật lòng muốn tốt cho nó không ?”
Giọng tôi run lên vì giận, vì tủi thân , vì cảm giác lòng tốt của mình bị người ta xem nhẹ.
Ông Trần đưa tay nắm lấy tay tôi , vỗ nhẹ.
“Không nói nữa.”
Ông dịu giọng.
“Ngày mai đi Shangri-La nhé, nghe nói bên ấy có chùa Tùng Tán Lâm đẹp lắm.”
“Đi.”
Tôi nâng chén trà lên uống cạn như uống rượu.
“Đi hết những nơi muốn đi .
Tiền cả đời tích góp được , vợ chồng mình tự tiêu.”
Về phòng, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.
Các thông báo ở vòng bạn bè đã nhiều đến không đếm xuể, danh sách người nhấn thích kéo dài mãi.
Bỗng nhiên tôi thấy ảnh đại diện của một người rất quen.
Triệu Mạn đã nhấn thích bài đăng khoe xe mới của tôi .
Cô ta chỉ nhấn thích, không để lại bình luận nào.
Tôi nhìn trái t/i/m đỏ bé xíu ấy thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười .
Chỉ một lượt thích ấy còn nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời bình luận nào.
Cô ta đã thấy, đã khó chịu nhưng không thể nói gì; chẳng những thế, cô ta còn phải nhấn thích bài của tôi .
Bởi cái hình tượng do chính cô
ta
dựng lên
không
cho phép cô
ta
tỏ
ra
“để tâm”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-cuoi-con-dau-tuyen-bo-khong-sinh-con-toi-lien-ngung-chu-cap/chuong-8
Không nhấn thích thì sẽ có vẻ nhỏ nhen, nhưng nếu lên tiếng phản đối, chẳng phải càng chứng minh những lời cô ta từng nói đều không thật lòng hay sao ?
Bởi vậy , cô ta chỉ còn cách nhấn thích, dù trong lòng có phải nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi nằm xuống.
Trong bóng tối, tôi lại nhớ lời Trần Vũ: “Chỉ cần có tiền, mẹ còn sợ không có cháu?
Cô ấy không sinh thì thiếu gì người chịu sinh.”
Phải rồi , trong xã hội này chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ muốn dựa vào chuyện m/a/n/g t/h/a/i để tìm cơ hội bước chân vào nhà giàu.
Sau khi đã đi gần hết những nơi muốn đến trong nước, vợ chồng tôi trở về nghỉ hơn nửa tháng rồi lại tiếp tục lên đường.
Lần này , chúng tôi đi xa hơn hẳn, đáp chuyến bay thẳng đến Paris.
“Ông cũng nên đưa tôi sang châu Âu chơi một chuyến rồi .”
Tôi nói với ông Trần.
“Mấy bà nhà giàu khác, ai mà chẳng t/ùy thích bay đến Paris hay Milan?
Cả đời này tôi còn chưa từng được uống một ly cà phê bên bờ sông Seine.”
Ông Trần chẳng nói hai lời, quay sang lo làm thị thực.
Ông ấy vẫn vậy , chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi đã bảo đi hướng đông thì ông nhất định không đi hướng tây.
Ngày hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, ông đẩy vali đi trước để tìm lối ra .
Đi phía sau nhìn bóng lưng chồng, lòng tôi bỗng hơi chua xót; bao năm chỉ biết quanh quẩn lo cho con, tôi suýt quên rằng hồi trẻ ông Trần cũng là người thích đi đâu thì lập tức xách hành lý lên đường.
Chúng tôi ở Paris ba ngày, lần lượt ghé tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn rồi bảo tàng Louvre, tôi cứ cầm điện thoại chụp ảnh suốt đường đi .
Trước kim tự tháp kính của bảo tàng, tôi đăng một tấm hình lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ: “Cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy nàng Mona Lisa.
Bức tranh nhỏ hơn tôi tưởng, còn người xếp hàng thì đông gấp trăm lần .”
Tú Lan trả lời ngay: “Chị sang tận Pháp rồi à ?!”
Tôi gửi lại một biểu tượng đắc ý.
Sau đó, chúng tôi thuê xe riêng đi về phía nam, đến Provence.
Đầu tháng Sáu, hoa oải hương vừa nở, những sườn đồi trải một màu tím ngắt, trong không khí thoang thoảng hương hoa cỏ.
Tôi bảo tài xế dừng bên đường, rồi đứng giữa cánh đồng hoa để ông Trần chụp ảnh cho mình .
Ông Trần giơ điện thoại, nheo mắt chỉ đạo: “Cười lên, đừng căng mặt thế.”
“Nắng quá, tôi không mở mắt nổi!”
“Thế bà cứ nhắm mắt, giả vờ đang tận hưởng nắng đi .”
“Ai chụp ảnh mà lại nhắm mắt?”
“Người ta gọi thế là phong cách nghệ thuật.”
Tôi đang định đăng những bức ảnh vừa chụp lên vòng bạn bè thì điện thoại đổ chuông.
Trên màn hình hiện ra cái tên Triệu Mạn.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Do chênh lệch múi giờ, lúc này bên Pháp đang là hai giờ chiều, trong nước chắc đã hơn tám giờ tối.
Không hiểu sao Triệu Mạn lại gọi cho tôi vào giờ ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.