Loading...

Ngôi Nhà Này Chưa Từng Có Vị Trí Của Tôi
#1. Chương 1

Ngôi Nhà Này Chưa Từng Có Vị Trí Của Tôi

#1. Chương 1


Báo lỗi

Sau khi Đường Tư Thanh rời đi , tôi ngồi trên sofa, ngón tay chầm chậm miết lên mảng tường phía sau .

Nơi đó vốn từng treo một chiếc tivi.

Hồi đại học, sở thích lớn nhất của tôi là vừa ăn cơm vừa xem phim. Sau khi hẹn hò với Chu Thừa Dữ, tôi cũng thường kéo anh ấy xem cùng.

Chu Thừa Dữ vốn chẳng có hứng thú với phim ảnh, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh tôi . Thỉnh thoảng, anh còn nhớ giúp tôi lịch phát sóng tập mới.

Mãi cho đến khi con trai chúng tôi , Chu Sơ Ninh, được một tuổi.

Hôm ấy , Chung Mạn Thù – cô bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi – đến nhà chơi.

Thấy tôi bật phim truyền hình trong lúc ăn tối, cô ta liền mỉm cười nhắc nhở:

“Trẻ con còn nhỏ, mở mấy thứ này trước mặt con không tốt đâu chị. Sau này thành thói quen rồi thì muốn sửa cũng khó lắm.”

Tôi cầm điều khiển từ xa, còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Thừa Dữ đã cau mày:

“Mạn Thù cũng chỉ vì tốt cho Sơ Ninh thôi. Em đã làm mẹ rồi , làm việc gì cũng nên chú ý chừng mực một chút.”

Cuối cùng, tôi đành tắt tivi, ăn nốt bữa cơm trong phòng khách im lặng như tờ.

Sau đó, có một hôm Chu Sơ Ninh nghịch ngợm, ném đồ chơi trúng màn hình khiến nó nứt một đường.

Thực ra chiếc tivi vẫn có thể sửa được , nhưng Chu Thừa Dữ lại trực tiếp gọi người đến tháo xuống.

Tôi hỏi anh có định mua chiếc mới không .

Anh chỉ đáp:

“Trong nhà chẳng có ai xem, mua làm gì cho tốn tiền.”

Tôi đành nuốt những lời định nói vào trong.

Cứ thế, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, mãi cho đến tận hôm nay.

…

Đúng lúc ấy , ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Chu Thừa Dữ dẫn Chu Sơ Ninh bước vào .

Tôi cởi áo khoác giúp chồng, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ:

“Hôm nay đột nhiên phải tăng ca nên anh về muộn. Anh ăn cơm chưa ?”

“Anh ăn rồi .”

Chu Sơ Ninh ôm lấy eo tôi , ngẩng đầu cười tươi:

“Mẹ ơi, con học thêm mệt quá. Mẹ có để phần sườn xào cho con không ?”

“Có chứ, vẫn còn trong nồi đấy.”

“Mẹ là nhất!”

Tôi xoa đầu con, ánh mắt lại dừng trên đôi bàn tay trống không của nó.

Chiều nay, nó đã gửi tin nhắn thoại cho tôi , nói rằng sau khi tan học thêm sẽ tiện đường ghé qua tiệm bánh, còn hỏi tôi có muốn ăn bánh kem hạt dẻ không .

“Bánh kem đâu rồi con?”

Tôi hỏi.

Bước chân Chu Sơ Ninh khựng lại , nhưng rất nhanh đã đáp:

“Con quên mất rồi .”

“Chẳng phải chính con chủ động nói muốn mua sao ?”

“Ôi dào, học thêm mệt lắm mà mẹ . Mẹ đâu thể chỉ vì một miếng bánh kem mà giận con được chứ?”

Chu Thừa Dữ xoa đầu con trai, lên tiếng:

“Mẹ con làm gì mà nhỏ nhen thế.”

Chỉ một câu nói đã thay tôi quyết định rằng tôi không được phép để bụng chuyện này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-nha-nay-chua-tung-co-vi-tri-cua-toi/chuong-1

Tôi không hỏi thêm hai cha con đã đi đâu , cũng chẳng hỏi tại sao Chu Thừa Dữ nói phải tăng ca mà vẫn có thời gian đưa con đi học thêm.

Suốt những năm qua, hai người họ luôn có thể đưa ra những lời giải thích không chê vào đâu được .

Tôi nhận lấy cặp sách của Chu Sơ Ninh, đột nhiên lên tiếng:

“Thừa Dữ, nhà mình mua một chiếc tivi mới đi .”

Phòng khách chợt im bặt trong giây lát. Chu Thừa Dữ nhìn tôi :

“Sao tự nhiên em lại muốn mua tivi?”

“Em muốn xem phim.”

Anh ấy như thể vừa nghe thấy một lý do vô cùng trẻ con.

“Điện thoại với máy tính bảng không xem được à ?”

“Mua một cái tivi to đùng đặt ở phòng khách, vừa chiếm chỗ vừa chẳng có tác dụng gì.”

“Hơn nữa, phim truyền hình có gì hay ho đâu . Xem nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian.”

Chu Sơ Ninh lập tức phụ họa:

“ Đúng đấy mẹ . Cô Chung từng nói những người nghiện xem phim truyền hình đều không có khả năng tự chủ.”

“Với lại con còn phải học bài, có tivi sẽ ảnh hưởng đến con mất.”

Tôi nhìn đứa con trai mười tuổi của mình .

“Tối nào con cũng dùng máy tính bảng xem video, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến việc học sao ?”

“Cái đó khác mà. Con làm xong bài tập mới xem, hơn nữa con toàn xem video kiến thức thôi.”

Chu Thừa Dữ thản nhiên lên tiếng:

“Được rồi , chẳng qua chỉ là một cái tivi thôi, em đừng làm như chuyện gì to tát lắm. Nếu rảnh rỗi quá thì đăng ký một lớp học làm bánh đi , làm chút gì có ý nghĩa hơn.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh ấy tưởng tôi đã hiểu ra vấn đề, bèn quay người đi vào phòng ăn.

Chu Sơ Ninh cũng giục tôi hâm nóng sườn cho nó.

Đứng trước mảng tường trống trải kia , tôi chợt hiểu tại sao Đường Tư Thanh lại hỏi như vậy .

Sofa, bàn ăn, rèm cửa, thậm chí cả màu sắc của bộ ly tách trong nhà này đều phải được Chu Thừa Dữ đồng ý mới có thể thay đổi.

Vậy mà tôi đã sống ở đây suốt mười năm, đến cả việc muốn xem chương trình gì cũng phải chờ họ cho phép.

…

Hôm sau , tôi dùng số tiền sinh hoạt phí tích góp được để mua một chiếc tivi.

Sau khi lắp đặt xong, thợ đưa điều khiển từ xa cho tôi :

“Chị thử xem có dùng được không nhé.”

Nhật Nguyệt

Màn hình sáng lên.

Tôi tìm một bộ phim đã muốn xem từ lâu, rồi nhấn nút phát.

Không cần ai đồng ý, cũng chẳng cần ai cho phép.

Hóa ra , mua một chiếc tivi về chỉ cần cắm điện là có thể xem.

Chiều tối, tôi vừa bày thức ăn lên bàn thì Chu Thừa Dữ và Chu Sơ Ninh về đến nhà.

Chu Thừa Dữ còn chưa kịp thay giày đã hỏi ngay:

“Ai cho em mua cái này ?”

“Em tự mua.”

“Hôm qua chẳng phải anh đã nói không cần thiết rồi sao ? Hứa Thư Hòa, dạo này em làm việc gì cũng chẳng buồn bàn bạc với anh nữa à ?”

 

Chương 1 của Ngôi Nhà Này Chưa Từng Có Vị Trí Của Tôi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo