Loading...
Mười năm khi kết hôn, cô bạn cùng phòng thời đại học của chuyến công tác đến thành phố .
cố ý mời cô về nhà chơi, còn tự tay chuẩn một mâm cơm thịnh soạn.
Trước giờ ăn, chồng nhắn tin:
“Vợ , dự án đột xuất việc, tăng ca nên về ăn cơm cùng hai .”
“Tối nay em đừng chờ , ngủ sớm nhé. Yêu em.”
Con trai cũng gửi cho một đoạn ghi âm:
“Mẹ ơi, tối nay lịch học thêm của lớp con đổi .”
“Mẹ cứ ăn uống vui vẻ với cô nhé. Lúc về con sẽ mua chiếc bánh kem hạt dẻ thích nhất!”
Cô bạn học tò mò ghé mắt màn hình điện thoại. ngượng ngùng, vội giải thích:
“Hai cha con lúc nào cũng , cũng nhớ đến tớ.”
“Kết hôn mười năm, tớ từng lo lắng chuyện gì. Con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có lẽ tớ là hạnh phúc nhất trong các bạn học .”
cô bạn chẳng hề mỉm .
Cô im lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua phòng khách trống trải, bất chợt hỏi:
“Thật ?”
“Sao nhà tivi?”
“Tớ nhớ hồi đại học, thích nhất là ăn cơm xem phim mà.”
Nụ môi bỗng khựng .