Loading...
Vừa nói , anh ấy vừa đẩy cửa phòng ngủ.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, anh ấy lập tức sững sờ.
Trong phòng, chăn nệm được xếp ngay ngắn. Cánh tủ quần áo mở toang, bên trong trống rỗng. Vị trí vốn đặt chiếc vali giờ cũng chẳng còn gì.
“Thư Hòa?”
Chu Thừa Dữ gần như phát điên, lập tức gọi điện cho tôi .
“Em đang ở đâu ?”
“ Tôi sang chỗ Tư Thanh ở vài ngày.”
Giọng Chu Thừa Dữ lập tức trầm xuống:
“Chỉ vì một cái tivi thôi sao ? Hứa Thư Hòa, em đừng chuyện bé xé ra to!”
Loa thông báo ở sân bay lại vang lên, nhắc hành khách chuẩn bị lên máy bay.
Nhật Nguyệt
“ Tôi phải lên máy bay rồi .”
Tôi cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên tôi không đợi Chu Thừa Dữ nói hết câu.
…
Sau khi hạ cánh, Đường Tư Thanh nhận lấy chiếc vali cũ của tôi . Cô ấy không hỏi tôi rốt cuộc đã nghĩ gì, cũng chẳng khuyên tôi vì con cái mà quay về.
Vừa vào nhà, cô ấy đã đặt chìa khóa phòng khách vào tay tôi .
“Tắm rửa trước đi , rồi ăn chút gì đó.”
“Khi nào muốn nói thì hẵng nói .”
Tôi cầm chìa khóa, nhất thời không biết phải làm gì.
Cô ấy chỉ vào điện thoại của tôi :
“Vé máy bay, lịch sử trò chuyện, tất cả đều phải giữ lại cẩn t/h/ậ/n.”
“Video họp phụ huynh , cả bài đăng của Chung Mạn Thù nữa. Không chỉ chụp màn hình mà còn phải lưu cả nội dung gốc.”
“Những thứ này có tác dụng gì sao ?”
“Cứ giữ lại trước đã . Đừng để đến lúc cần dùng thì họ lại xóa sạch.”
Tôi ngồi xuống, lần lượt sao lưu từng dữ liệu một.
Tin nhắn của Chu Thừa Dữ liên tục hiện lên:
“Bữa sáng chưa làm , đến giờ Sơ Ninh vẫn chưa được ăn gì.”
“Anh có cuộc họp lúc chín giờ mà áo sơ mi còn chưa được là.”
“Đồng phục của con không tìm thấy, em để ở đâu rồi ?”
Trước đây, mỗi khi nhận được những tin nhắn như vậy , tôi đều lập tức gọi điện lại , hướng dẫn họ tìm đồ qua điện thoại. Cuối cùng, tôi còn không quên nhận lỗi rằng mình chưa chuẩn bị chu đáo.
Lần này , tôi chỉ nhắn lại đúng vị trí để bộ đồng phục.
Khoảng nửa tiếng sau , Chu Thừa Dữ gọi điện thoại cho tôi .
“Thư Hòa, Sơ Ninh nhớ em rồi .”
“Có chuyện gì không vui thì về nhà rồi nói . Trong nhà không thể thiếu em được .”
Tôi nghe xong, không đáp lời.
Rất nhanh sau đó, một tin nhắn khác lại được gửi đến:
“Nếu em cứ nhất quyết như vậy thì đừng hòng dùng tiền của anh nữa. Anh sẽ khóa thẻ, để xem em có thể sống bên ngoài được bao lâu!”
Đường Tư Thanh ngồi bên cạnh, nhìn tôi lưu lại từng tin nhắn thoại.
Tôi nhắn trả lời:
“Thẻ đó vốn là tiền của tôi .”
Trong thẻ
có
khoản tiền tiết kiệm
trước
khi kết hôn của
tôi
, cùng một ít tiền
tôi
chắt chiu dành dụm suốt những năm qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-nha-nay-chua-tung-co-vi-tri-cua-toi/chuong-4
Số dư không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để tôi tạm thời không phải quay về cầu xin anh ta .
Buổi trưa, Chu Sơ Ninh gửi tin nhắn thoại đến.
“Mẹ ơi, mẹ làm con đi học muộn rồi đấy.”
“Ba không biết làm đồ ăn sáng, con phải vội vàng đến trường với cái bụng đói meo.”
Theo bản năng, tôi bấm vào ô nhập tin nhắn, gõ hai chữ:
“Mẹ xin lỗi .”
Nhưng sau vài giây do dự, tôi lại xóa đi .
“Sơ Ninh, tại sao chuyện họp phụ huynh con không nói với mẹ ?”
Nó không trả lời.
Tôi đợi mười phút, cuối cùng mới nhận được một đoạn ghi âm rất ngắn.
“Ba nói cô Chung đi họp phụ huynh thì sẽ vẻ vang hơn.”
Tôi lại hỏi:
“Con cũng nghĩ như vậy sao ?”
Lần này , Chu Sơ Ninh gửi tin nhắn chữ:
“Cô ấy biết nói tiếng Anh, ăn mặc cũng đẹp nữa. Mẹ có đi thì cũng chẳng biết nói gì.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ấy , những ngón tay dần buông lỏng.
Bài tập tiếng Anh của con, ngày nào cũng là tôi kiên nhẫn ngồi bên hướng dẫn.
Những điều cần nói trong buổi họp phụ huynh , tôi cũng từng thức khuya chuẩn bị cẩn t/h/ậ/n vào sổ tay.
Vậy mà giờ đây, họ lấy đi hết những gì tôi đã bỏ công vun đắp, rồi quay lại chê bai tôi chẳng có gì trong tay.
Đường Tư Thanh đẩy một cốc nước ấm đến trước mặt tôi .
“Thư Hòa, chiều nay tớ đưa cậu đi gặp luật sư.”
“Trước tiên cứ tìm hiểu rõ những quyền lợi mình được hưởng, rồi hãy quyết định bước tiếp theo.”
Tôi gật đầu.
Trong phòng tư vấn luật, câu tôi nói nhiều nhất chính là:
“ Nhưng tôi đã mười năm không đi làm rồi .”
Nữ luật sư không hề thuận theo lời tôi mà tỏ ra bi quan.
“Không có thu nhập không có nghĩa là không có đóng góp.”
“Tài sản tích lũy trong thời kỳ hôn nhân cũng không phải cứ ai kiếm được tiền thì toàn bộ đều thuộc về người đó.”
Cô ấy hỏi tôi về bất động sản, tiền tiết kiệm, đồng thời tìm hiểu những công việc nội trợ và chăm sóc, nuôi dạy con cái mà tôi đã đảm nhận suốt những năm qua. Từng mục một đều được ghi chép lại cẩn t/h/ậ/n.
“Cụ thể phân chia thế nào còn phải căn cứ vào chứng cứ.”
“Chị có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung theo quy định pháp luật, đồng thời cũng có thể đề nghị bồi thường cho công sức lao động nội trợ.”
Hóa ra , những việc tôi từng làm không phải chỉ khi được họ thừa nhận thì mới có giá trị.
Điện thoại lại sáng lên.
Chu Thừa Dữ nhắn:
“Đã nghĩ thông suốt chưa ? Sáng mai về nhà làm bữa sáng đi .”
Tôi tắt màn hình, ngẩng đầu hỏi luật sư:
“Nếu tôi muốn ly hôn, bước đầu tiên cần chuẩn bị những gì?”
“Trước tiên, chị hãy tổng hợp các thông tin liên quan đến tài sản và lưu giữ chứng cứ.”
“Khi trao đổi với đối phương, cần chú ý bảo đảm an toàn . Nếu bị đe dọa, hãy báo cảnh sát ngay.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.