Loading...
Những lời luật sư dặn, ngay ngày hôm sau tôi đã phải dùng đến.
Buổi chiều, Chu Thừa Dữ gọi điện, nói anh ta và Sơ Ninh đang ở dưới nhà.
“Con cứ đòi gặp em. Em không về thì cũng không thể đến cả mặt con mà em cũng không muốn gặp chứ?”
Đường Tư Thanh đi cùng tôi xuống lầu.
Chu Sơ Ninh lập tức chạy đến ôm chầm lấy eo tôi , vừa khóc vừa gọi mẹ .
“Mẹ về nhà đi ! Con không muốn ngày nào cũng phải ăn đồ ăn đặt bên ngoài nữa.”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho con. Chu Thừa Dữ cũng đưa khăn giấy sang.
“Nhà cửa bây giờ rối tung cả lên, buổi tối Sơ Ninh ngủ cũng không ngon.”
“Thư Hòa, anh biết em đã chịu nhiều ấm ức.”
“Vậy còn chuyện họp phụ huynh thì sao ?”
“Là anh suy nghĩ không chu đáo. Về phía Mạn Thù, anh sẽ bảo cô ấy từ nay đừng đến nhà nữa.”
Chu Thừa Dữ giơ tay định nhận lấy túi xách của tôi .
“Tivi muốn mua thì cứ mua, mua mười cái cũng được .”
“Chỉ cần em chịu về nhà, chuyện gì cũng có thể bàn bạc.”
Sơ Ninh kéo góc áo tôi :
“Mẹ ơi, chúng ta về nhà được không ?”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của con, suýt chút nữa đã gật đầu.
Nhưng Đường Tư Thanh lên tiếng trước :
“Về nhà rồi thì sao ?”
“Tiếp tục làm bữa sáng, là áo sơ mi, hay là vẫn không có quyền tự quyết định mình có được đi họp phụ huynh hay không ?”
Chu Thừa Dữ không trả lời được câu hỏi ấy .
Đường Tư Thanh quay sang nhìn tôi :
“Thư Hòa, cậu phải suy nghĩ cho kỹ.”
“Anh ta muốn tìm lại một người vợ, hay chỉ muốn tìm lại một người giúp việc miễn phí?”
“Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi .”
Giọng Chu Thừa Dữ lập tức lạnh xuống.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Sơ Ninh ra .
“Hôm nay mẹ không về đâu . Con cứ để ba chăm sóc trước nhé. Sau này mẹ sẽ liên lạc lại với con.”
Chu Thừa Dữ đột nhiên siết c/h/ặ/t cổ tay tôi , kéo mạnh về phía chiếc xe.
“Em vừa phải thôi! Nhất định phải làm ầm ĩ chuyện trong nhà ra ngoài mới chịu sao ?”
“Buông tay ra !”
“Em còn định ly hôn thật đấy à ?” Chu Thừa Dữ hạ thấp giọng. “Nếu thật sự ly hôn, anh đảm bảo em sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa.”
Cổ tay đau nhói khiến tôi hít mạnh một hơi .
Đường Tư Thanh lập tức bước lên chắn trước mặt tôi . Cô ấy vừa lấy điện thoại ra vừa nói :
“Có người đang cưỡng ép kéo bạn tôi đi . Phiền các anh cử người đến xử lý.”
Lúc này Chu Thừa Dữ mới chịu buông tay.
Khi công an đến nơi, anh ấy lập tức lên tiếng giải thích:
“Vợ chồng tôi chỉ có chút mâu thuẫn thôi. Tôi đưa con đến đón cô ấy . Cô ấy đang kích động, tôi sợ cô ấy chạy ra đường nên mới kéo lại .”
Cán bộ công an hỏi tôi có bị thương không .
“Anh ấy chỉ là tính tình hơi nóng nảy…”
Nói
được
một nửa,
tôi
bỗng khựng
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-nha-nay-chua-tung-co-vi-tri-cua-toi/chuong-5
Câu nói này , tôi đã thay Chu Thừa Dữ nói không biết bao nhiêu lần .
Đường Tư Thanh không tiếp lời anh ấy , chỉ vào cổ tay tôi .
Trên đó có một vòng vết đỏ hằn lên, in rõ dấu ngón tay.
Tôi kéo tay áo lên cao hơn.
“Anh ta cào xước tôi , còn đe dọa rằng sau khi ly hôn sẽ không cho tôi gặp con.”
“Anh đe dọa em lúc nào chứ?”
Đường Tư Thanh lập tức mở đoạn ghi âm trong điện thoại.
“Nếu thật sự ly hôn, anh đảm bảo em sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa.”
Giọng nói của Chu Thừa Dữ vang lên rõ ràng giữa mọi người .
Lần này , anh ấy không thể nói thêm được câu nào.
…
Tôi phối hợp với công an lập biên bản ghi nhận sự việc, chụp ảnh vết thương rồi đến bệnh viện kiểm tra.
Trước khi rời đi , tôi hỏi cán bộ công an:
“Xin hãy cấp cho tôi giấy xác nhận việc trình báo. Lần này tôi cần giữ lại .”
Trở về chỗ ở, tôi gửi giấy xác nhận, hình ảnh và đoạn ghi âm cho luật sư. Theo hướng dẫn của cô ấy , tôi nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, đồng thời chính thức ủy quyền cho cô ấy rà soát tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
Vài ngày sau , tòa án ban hành quyết định cấm Chu Thừa Dữ đe dọa và quấy rối tôi .
Sau khi nhận được quyết định, anh ấy liên tục gọi điện đến.
Tôi không nghe máy, anh ấy liền gửi tin nhắn thoại:
“Em còn dùng cả lệnh bảo vệ để đối phó với anh sao ? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa?”
“Hứa Thư Hòa, bao nhiêu năm qua anh đã từng đối xử tệ bạc với em chưa ? Em nhất định phải hủy hoại danh tiếng của anh mới vừa lòng à ?”
Tôi nghe xong, lưu lại rồi chuyển tiếp cho luật sư.
Văn bản pháp lý trên bàn vẫn đang mở.
Trước đây, chỉ cần Chu Thừa Dữ nói mình mất mặt, tôi sẽ lập tức tìm cách che đậy giúp anh ấy .
Nhưng lần này , tôi không làm thế nữa.
Tôi không phải đang hủy hoại gia đình này .
Tôi chỉ không muốn để nó nuốt chửng mình thêm một lần nào nữa.
Điện thoại lại sáng lên.
“Chuyện tài sản, tốt nhất em đừng động vào .”
Tôi cũng chuyển tiếp tin nhắn này cho luật sư.
Nhật Nguyệt
“Phiền cô kiểm tra giúp tôi sớm nhất có thể.”
Luật sư trả lời:
“Trước tiên, chị hãy tổng hợp những tài liệu, sổ sách mà mình có thể thu thập hợp pháp. Tạm thời đừng để anh ta phát hiện ra .”
Hôm sau , Chung Mạn Thù hẹn gặp tôi .
“Bây giờ Thừa Dữ không tiện trực tiếp tìm chị, nên có vài lời em muốn nói thay anh ấy . Trẻ con không thể sống thiếu một gia đình trọn vẹn được .”
Tôi chọn quán cà phê dưới tầng công ty của Đường Tư Thanh.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã hỏi:
“Mấy ngày nay Sơ Ninh chẳng hề nhắc đến chị lấy một lần . Chị biết không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.