Loading...
Chẳng bao lâu sau , đã có người nhận ra điều bất thường:
“Sao trong nhóm lại có hai mẹ của Chu Sơ Ninh thế này ?”
“Trước đây người đưa đón con hình như là một người khác mà?”
Điện thoại của tôi lập tức vang lên một tiếng báo tin nhắn.
Chu Thừa Dữ – người im lặng từ nãy đến giờ – cuối cùng cũng nhắn riêng cho tôi :
“Em giải thích trong nhóm một tiếng đi . Cứ nói em là mẹ nuôi của Sơ Ninh.”
Tôi đọc đi đọc lại hai lần , cuối cùng cũng xác nhận mình không nhìn nhầm.
Tức đến bật cười , tôi nhắn lại :
“Con do tôi sinh ra , tại sao tôi phải nhận nó làm con nuôi?”
“Chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Mạn Thù đã đi họp phụ huynh thay em, em còn muốn khiến cô ấy mất mặt sao ?”
“Cô ta hoàn toàn có thể tự giới thiệu mình là cô của đứa trẻ.”
Anh ấy không nhắn lại nữa, mà trực tiếp gọi điện cho tôi .
“Hứa Thư Hòa, em nhất định phải làm ầm ĩ lên cho tất cả mọi người biết mới chịu đúng không ?”
“Mạn Thù sáng sớm đã mua đồ ăn cho con, còn tranh thủ thời gian đến trường. Ngoài việc soi mói, bắt bẻ người khác, em còn biết làm gì nữa?”
Cuối cùng, giọng anh ấy dịu xuống:
“Em cứ giải quyết chuyện này trước đi , về nhà rồi nói tiếp. Đừng để giáo viên nghĩ gia đình mình có vấn đề.”
Sau khi cúp máy, trong nhóm vẫn có người tiếp tục hỏi han.
Tôi trực tiếp thoát khỏi nhóm chat.
Tôi tuyệt đối không thừa nhận mình là mẹ nuôi.
Tôi không muốn tiếp tục chờ chồng phê chuẩn rồi mới được làm mẹ của chính con mình nữa.
Đến tối, thức ăn trên bàn đã nguội ngắt mà hai cha con vẫn chưa về.
Tôi nhắn tin hỏi Chu Sơ Ninh mấy giờ sẽ về nhà.
Không có hồi âm.
Thế nhưng Chung Mạn Thù lại đăng một bài lên mạng xã hội.
Trong ảnh, Chu Sơ Ninh tựa vào vai cô ta . Chu Thừa Dữ ngồi phía bên kia , giơ tay che ngọn nến trên chiếc bánh kem giúp cô ta .
Nhật Nguyệt
Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn sáu chữ:
“Cả nhà hạnh phúc.”
Tôi nhấn thích.
Sau đó gọi điện cho Đường Tư Thanh.
“Tư Thanh, tớ sang chỗ cậu ở vài ngày được không ?”
Cô ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ lập tức trả lời:
“Được chứ. Khi nào cậu đến? Tớ ra đón.”
Tôi định nói rằng mình chỉ ở nhờ một đêm thôi, nhưng lời vừa đến miệng lại không sao nói hết câu.
Cô ấy đã nhận ra điều bất thường.
“Thư Hòa, cứ đặt vé trước đi . Những chuyện khác, đến nơi rồi tính.”
…
Tôi vừa kéo chiếc vali trên nóc tủ quần áo xuống, đặt bên giường thì tiếng khóa cửa vang lên.
Chung Mạn Thù dìu Chu Thừa Dữ bước vào .
Chu Sơ Ninh đi phía sau , trên tay còn cầm nửa hộp bánh kem.
“Hôm nay Thừa Dữ vui quá nên uống hơi nhiều.”
Cô
ta
nói
bằng giọng điệu
thân
quen, cứ như đang
thay
chủ nhà giải thích với khách về chuyện
anh
ấy
uống say.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-nha-nay-chua-tung-co-vi-tri-cua-toi/chuong-3
Chu Sơ Ninh đặt hộp bánh kem lên bàn ăn, tự nhiên sai bảo:
“Mẹ ơi, mẹ cất cái này vào tủ lạnh đi . Ngày mai cô Chung còn ăn tiếp.”
Tôi không nhúc nhích.
Chung Mạn Thù dìu Chu Thừa Dữ ngồi xuống sofa, rồi quay người lấy khăn giấy. Khuỷu tay cô ta vô tình va phải mép tivi.
“Cẩn t/h/ậ/n…”
Tôi chỉ kịp thốt lên hai tiếng.
Chiếc tivi trên kệ lập tức lật úp, đập mạnh xuống sàn.
Màn hình nứt vỡ. Nơi mới hôm qua còn phát bộ phim tôi yêu thích, giờ chỉ còn lại những vệt trắng loang lổ, nhức mắt.
Chung Mạn Thù vội đưa tay che miệng.
“Thư Hòa, em xin lỗi chị. Em không để ý nên mới va phải . Sao chị lại đặt tivi sát mép ngoài thế này ?”
Rõ ràng thợ lắp đặt đã cố ý đẩy chiếc tivi vào phía trong.
Tôi nhìn cô ta , bình thản đáp:
“Không sao .”
“Bao nhiêu tiền? Em đền cho chị nhé. Chị đừng giận.”
“Không cần đâu .”
Chu Thừa Dữ chống tay lên sofa, gượng người ngồi dậy.
“Hứa Thư Hòa, em nói chuyện lúc nào cũng phải dùng cái giọng điệu đó sao ?”
“Mạn Thù đâu có cố ý.”
“Cô ấy chăm sóc con cả ngày, còn đưa con về tận nhà. Em nhất định phải làm cô ấy khó xử mới vừa lòng à ?”
Chung Mạn Thù vội giữ tay anh ấy lại .
“Là em không tốt . Anh đừng trách Thư Hòa.”
“Vốn dĩ đã không nên mua.”
Chu Thừa Dữ nhìn chiếc tivi nằm dưới đất.
“Nhà cửa đang yên đang lành, em cứ nhất quyết phải bày ra thứ này . Giờ hỏng rồi , cũng vừa hay .”
Tôi gật đầu.
“Được. Từ nay về sau em sẽ không mua nữa.”
Chu Thừa Dữ hơi khựng lại , có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy .
“Nghĩ thông suốt sớm có phải tốt hơn không ?”
“Được rồi , chuyện tivi coi như giải quyết xong.”
“Sáng mai em đưa Sơ Ninh đi học đi .”
Hóa ra , tư cách làm vợ anh ấy , làm mẹ của Chu Sơ Ninh, lại có thể được quyết định chỉ bằng chuyện một chiếc tivi có còn hay không .
Tôi không nhịn được , bật cười thành tiếng.
“Không cần đâu . Cứ để Mạn Thù tiếp tục đưa con đi đi .”
Chung Mạn Thù mỉm cười :
“Em đưa cũng được . Nếu Thư Hòa không vui thì chị ấy không cần miễn cưỡng đâu .”
“Cô ấy thì có gì mà phải miễn cưỡng? Con của mình mà còn phải để người khác bận tâm thay .”
Chu Thừa Dữ quay sang nhìn tôi .
“Nếu có thời gian, em nên học hỏi Mạn Thù đi . Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt của bản thân .”
“Em biết rồi .”
Nghe được câu trả lời của tôi , Chu Thừa Dữ mới hài lòng đứng dậy, quay về phòng.
Sáng hôm sau , Chu Sơ Ninh nhìn bàn ăn trống không , kinh ngạc hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ? Sao mẹ không làm bữa sáng?”
Chu Thừa Dữ hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía phòng ngủ của tôi .
“Hứa Thư Hòa, em vừa phải thôi!”
“Muốn đưa con đi học thì cứ đưa đi , còn bày đặt mạnh miệng…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.