Loading...
Tôi múc canh ra bát, đặt xuống bàn.
“Mua một chiếc tivi thôi mà, có gì cần phải bàn bạc?”
“Đây là nhà chung của chúng ta , đâu phải em muốn làm gì thì làm .”
Tôi nhìn anh ấy .
“Đã là nhà chung, vậy tại sao chỉ có anh mới được quyền quyết định?”
Chu Sơ Ninh ném cặp sách lên sofa, chạy đến đứng chắn trước màn hình.
“Mẹ ơi, sao mẹ vẫn mua tivi thế?”
“Con đã nói là sẽ ảnh hưởng đến việc học rồi mà. Mẹ làm vậy sẽ khiến con hư mất!”
Nó sa sầm mặt mũi, từng lời nói , cử chỉ đều giống hệt cha mình .
Nếu là trước đây, nghe những lời này , tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân trước tiên.
Nhưng lần này , tôi hỏi ngược lại con:
“Mỗi ngày con cầm máy tính bảng xem video ngắn, chơi game thì không ảnh hưởng đến việc học sao ?”
“Con làm xong bài tập mới chơi mà!”
“Mẹ cũng phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc xong xuôi rồi mẹ mới được nghỉ ngơi. Tại sao con được nghỉ, còn mẹ thì không ?”
Nó há miệng định nói gì đó, rồi lại quay sang nhìn Chu Thừa Dữ.
Chu Thừa Dữ hạ giọng:
“Đừng có so đo với trẻ con. Nó còn nhỏ, chẳng lẽ em cũng nhỏ nốt sao ?”
“Em nhất định phải vì chuyện này mà khiến cả nhà mất vui mới chịu à ?”
Tôi cầm điều khiển từ xa, không tắt tivi.
“Thừa Dữ, em chỉ xem một bộ phim truyền hình thôi, tại sao lại phải xin phép anh ?”
Tôi tự xới cơm cho mình , vừa ăn vừa nghe tiếng tranh cãi ồn ào phát ra từ bộ phim.
Chu Thừa Dữ mới ăn được hai miếng đã đặt mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy đi thẳng vào phòng đọc sách.
“Bữa cơm này em tự ăn đi !”
Chu Sơ Ninh lập tức đặt bát xuống, chạy theo cha.
Tôi không gọi hai người họ lại .
Trên bàn toàn là những món sườn xào và cá hấp mà họ thích ăn.
Tôi gắp một miếng sườn, chậm rãi ăn hết bữa cơm, sau đó cất phần thức ăn còn thừa vào tủ lạnh.
Khi tôi vừa ngồi xuống sofa, mẹ gọi điện đến.
“Mẹ nghe Thừa Dữ nói hai đứa cãi nhau vì chuyện mua tivi à ?”
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đọc sách đang đóng c/h/ặ/t, trong lòng cười lạnh nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
“Vâng, con mua tivi nhưng anh ấy không đồng ý.”
“Thế sao trước khi mua con không bàn bạc với nó? Vợ chồng sống với nhau , không thể chỉ nghĩ đến sở thích của riêng mình được .”
“Hôm qua con đã nói với anh ấy rồi .”
“Nó cũng chỉ lo tivi ảnh hưởng đến con cái thôi. Con muốn xem thì dùng điện thoại mà xem, chẳng phải cũng được sao ?”
Ba tôi ngồi bên cạnh mẹ , nghe vậy liền chen vào :
“Thừa Dữ đối xử với con còn chưa đủ tốt à ?”
“Con ốm đau, nó thức trắng đêm đưa con đi bệnh viện.”
“Lễ Tết mua quà cho nhà
mình
,
có
lần
nào nó quên phần con
đâu
? Đàn ông
tốt
như thế,
có
cầm đèn
đi
tìm cũng khó gặp
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-nha-nay-chua-tung-co-vi-tri-cua-toi/chuong-2
”
Những chuyện ấy tôi đều nhớ rõ.
Cũng chính vì nhớ rõ nên tôi mới hết lần này đến lần khác nuốt những ấm ức của mình vào trong.
Tôi hỏi: “Ba, sau khi kết hôn, đến cả quyền xem phim truyền hình con cũng không có sao ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau , mẹ mới lên tiếng:
“Ai bảo con không có ? Chỉ là con nhường nhịn một chút thôi, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng.”
“Vậy con phải nhẫn nhịn đến bao giờ mới đủ ạ?”
“Cái đứa này , sao cứ thích đi vào ngõ cụt thế không biết . Nghỉ ngơi sớm đi .”
Nhật Nguyệt
Mẹ nói xong liền cúp máy.
Trong phòng đọc sách vọng ra tiếng cười nói vui vẻ của hai cha con.
Tôi chợt cảm thấy, có lẽ người thừa thãi nhất trong căn nhà này chính là mình .
Còn họ, từ đầu đến cuối đều chỉ chờ tôi nhận sai.
…
Sáng hôm sau , tôi vừa cầm cặp sách của Chu Sơ Ninh lên thì chuông cửa vang lên.
Chung Mạn Thù xách đồ ăn sáng đứng ngoài cửa, nở nụ cười rạng rỡ:
“Thừa Dữ nói hai hôm nay tâm trạng chị không tốt nên nhờ em đưa đón Sơ Ninh. Chị cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Chu Sơ Ninh đã chạy từ bàn ăn ra , lao thẳng vào lòng cô ta .
“Cô Chung! Cô có mua bánh mì sandwich con thích không ?”
“Đương nhiên rồi , sao cô có thể quên được chứ?”
Chu Thừa Dữ từ phòng ngủ bước ra , vừa thắt cà vạt vừa nói :
“Đưa cặp sách cho Mạn Thù đi .”
“ Tôi tự đưa con đi được .”
“Anh đã sắp xếp xong hết rồi , em đừng làm phức tạp vấn đề nữa.”
Chung Mạn Thù nhận lấy cặp sách, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị lệch cho đứa trẻ.
“Được rồi , con đang đợi kìa.”
Chu Sơ Ninh một tay nắm lấy cô ta , một tay kéo cha mình , giục cả hai mau ch/óng ra ngoài.
Buổi chiều, trong nhóm phụ huynh đột nhiên xuất hiện một đoạn video.
Giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn:
“Cảm ơn mẹ Sơ Ninh đã chia sẻ kinh nghiệm giáo d/ụ/c con cái. Đây là những điều rất đáng để mọi người học hỏi.”
Tôi bấm mở video.
Chung Mạn Thù đang đứng trên bục giảng. Phía sau cô ta là màn hình chiếu với dòng chữ nổi bật: “Chia sẻ kinh nghiệm của phụ huynh xuất sắc”.
“Bé Sơ Ninh nhà chúng tôi có tính tự giác khá cao. Bình thường, gia đình cũng rất chú trọng việc đồng hành cùng con…”
Tôi xem được nửa phút thì thoát video, lật tìm thông báo họp phụ huynh trong nhóm.
Thông báo đã được gửi từ hôm qua.
Lúc ấy điện thoại của tôi đang sạc nên hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn.
Tôi nhắn riêng cho Chu Thừa Dữ:
“Hôm nay có họp phụ huynh , sao anh không nói với em?”
Anh ấy không trả lời.
Trong nhóm, Chung Mạn Thù dùng biệt danh “Mẹ Chu Sơ Ninh” để hồi đáp giáo viên:
“Cô quá khen rồi ạ. Giáo d/ụ/c con cái vốn là trách nhiệm của chúng tôi mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.