Loading...
Chiếc ly rượu vang anh vừa lấy ra đã rơi xuống đất vỡ tan.
Rượu đỏ chảy dọc theo chân ly, loang ra sàn nhà. Anh cúi đầu nhìn , hồi lâu mới lên tiếng.
“Vừa rồi em nói gì?”
Anh hỏi rất khẽ, một tay vẫn chống lên khung cửa.
Tôi cầm điện thoại, nhất thời không biết phải giải thích từ đâu .
Cuối cùng, tôi dứt khoát cúp máy.
“Anh nghe thấy hết rồi à ?”
Chu Cảnh Hoài im lặng vài giây, sau đó cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Anh vừa nhặt một mảnh thủy tinh lên, đầu ngón tay đã bị cứa rách, m/á/u nhanh ch/óng rịn ra .
Theo phản xạ, tôi bước lên một bước.
Nhưng mới đi được nửa đường, tôi đã dừng lại .
Anh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy .
Anh nhìn tôi , rồi lại nhìn bàn tay đang đưa ra của mình .
“Hòa Tựu.”
Anh chìa tay về phía tôi , giọng khàn đi đôi chút.
“Lại đây.”
Trước kia , chỉ cần tay anh bị xước một vết nhỏ, tôi cũng cuống quýt lục tung các ngăn tủ để tìm băng cá nhân.
Có lần anh đau dạ dày, tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện giữa đêm, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi đến tận bốn giờ sáng.
Khi ấy , dù đau đến mức chẳng còn sức, anh vẫn dựa vào vai tôi , cười trêu tôi .
“Lâm Hòa Tựu, em có biết mình yêu anh nhiều đến mức nào không ?”
Tôi cứng miệng đáp rằng cũng bình thường thôi.
Anh cúi đầu hôn tôi một cái, cười đầy đắc ý.
“Nói dối.”
Bây giờ, tay anh vẫn đang chảy m/á/u.
Nhưng tôi chỉ rút hai tờ khăn giấy, đặt lên bàn bên cạnh.
“Anh ấn vào đi .”
Chu Cảnh Hoài không nói gì.
Tôi xoay người định rời đi , anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi .
“Có chuyện gì mà phải ly hôn?”
Tôi sững người , nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là câu hỏi ấy nghe thật khó hiểu.
“Chu Cảnh Hoài.”
“Anh thật sự không biết sao ?”
Anh nhìn tôi vài giây.
“Vì Nhược Miên à ?”
“Anh đã chuyển cô ấy sang Chi Mộc rồi . Sau này , trừ khi công việc thật sự cần thiết, anh sẽ không gặp riêng cô ấy nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên bàn.
Không trả lời câu nói ấy .
Chu Cảnh Hoài siết c/h/ặ/t cổ tay tôi hơn một chút.
Nhật Nguyệt
“Vậy thì vì chuyện gì?”
Tôi vẫn không đáp.
Những món ăn trong phòng ăn đã nguội lạnh. Giữa bàn đặt một chiếc bánh kem nhỏ, trên mặt bánh viết dòng chữ: Chúc mừng kỷ niệm bốn năm ngày cưới.
Năm ngoái, vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi ngồi đợi ở nhà hàng đến tận giờ đóng cửa. Bởi vì Hứa Nhược Miên uống say, Chu Cảnh Hoài phải đến đón cô ta .
Đêm đó, anh về nhà lúc hai giờ sáng. Tôi hỏi tại sao anh không nghe điện thoại.
Anh nói một người phụ nữ uống say ở quán bar, anh không thể không quan tâm.
Rồi anh còn nói , chỉ là một ngày kỷ niệm thôi mà, sau này vẫn còn nhiều dịp khác.
Tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy .
Tôi
rút tay khỏi tay
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-cu-chuyen-cu-doi-moi/chuong-1
“Ngày mai luật sư sẽ gửi thỏa thuận đến công ty anh .”
“Nếu có ý kiến gì, cứ bảo luật sư liên hệ với em.”
Anh không nói gì. Chiếc khăn giấy trong tay đã bị m/á/u thấm đỏ một góc nhỏ.
“Anh sẽ không ký.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì cứ từ từ bàn bạc.”
Có vẻ anh vẫn đang chờ tôi đổi ý.
Nhưng trước khi đóng cửa phòng dành cho khách, tôi vẫn thấy anh đứng nguyên chỗ cũ.
…
Hứa Nhược Miên trở về nước vào một năm trước .
Cô ta quen Chu Cảnh Hoài đã mười tám năm, là bạn học cấp ba của anh , từng yêu nhau hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, một người sang Mỹ, một người ở lại trong nước lập nghiệp.
Sau đó, họ chia tay.
Khi Lâm Hòa Tựu quen Chu Cảnh Hoài, anh hai mươi chín tuổi. Công ty Thịnh Xuyên khi ấy vẫn chưa có quy mô lớn như bây giờ. Ngày nào anh cũng bận đến mức chân không chạm đất, trong túi áo vest lúc nào cũng có hai viên kẹo bạc hà.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là trong một buổi đấu thầu của một thương hiệu nước giải khát.
Tôi phụ trách trình bày kế hoạch, còn anh là người đại diện phía khách hàng.
Sau khi tôi báo cáo xong, tất cả mọi người đều cho rằng phương án của tôi quá mạo hiểm. Chỉ có Chu Cảnh Hoài dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu hỏi tôi :
“Nếu tăng thêm hai mươi phần trăm ngân sách, cô có dám đảm bảo sẽ đạt được hiệu quả không ?”
Tôi đáp rằng không dám.
Trong phòng họp lập tức có người bật cười .
Tôi nói tiếp:
“Làm tiếp thị không có gì đảm bảo thành công một trăm phần trăm. Nhưng tôi cũng không thể đảm bảo rằng hai mươi phần trăm ngân sách tăng thêm sẽ không bị tôi tiêu phí vô ích.”
Chu Cảnh Hoài cũng bật cười .
Khi tan họp, anh đi ngang qua tôi . Tay áo vest khẽ lướt qua tập tài liệu trên tay tôi , anh hạ giọng để lại một câu:
“Gan cũng lớn đấy.”
Sau này , mỗi lần nhắc lại chuyện đó, anh đều cười bảo tôi lúc ấy trông chẳng khác nào sắp lao vào đ/á/n/h nhau với người khác.
Chúng tôi yêu nhau hai năm, kết hôn được bốn năm.
Trong thời gian yêu nhau , Chu Cảnh Hoài là một người bạn trai rất tốt .
Mỗi khi tôi tăng ca, anh đều lái xe đến đỗ dưới tòa nhà công ty, tựa vào vô lăng chờ tôi đến tận nửa đêm.
Khi tôi phải sửa phương án vào phút ch/ót, bực bội đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai, anh sẽ nhét một viên kẹo bạc hà vào lòng bàn tay tôi , lười biếng trêu:
“Giám đốc Lâm, chừa cho khách hàng một con đường sống đi .”
Có lần tôi thất bại trong một buổi thuyết trình, ngồi trong bãi đỗ xe khóc nức nở. Anh cởi áo vest phủ lên đầu tôi , rồi cách một lớp áo ôm lấy tôi .
“Chỉ là một dự án thôi mà.”
“Sau này em còn có rất nhiều cơ hội.”
Khi ấy , tôi nghĩ ít nhất anh cũng hiểu tại sao tôi lại nghiêm túc với công việc đến vậy .
Vì thế, có lẽ trước khi Hứa Nhược Miên trở về, tôi chưa từng thật sự nghĩ rằng sẽ có ngày hai người phải ly hôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.