Loading...
Sinh nhật của Hứa Nhược Miên và tôi chỉ cách nhau đúng một ngày.
Trước đó, tôi còn đùa với Chu Cảnh Hoài rằng lần này có thể đặt bánh kem cùng lúc, đỡ phải trả thêm một lần phí giao hàng.
Đến sinh nhật tôi , Chu Cảnh Hoài nói buổi tối phải đi dự tiệc với mấy vị giám đốc trong hội đồng quản trị.
Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, tôi còn nhắc anh đừng uống quá nhiều.
Anh cúi đầu hôn lên trán tôi .
“Anh biết rồi .”
Tôi cố tình hỏi:
“Anh không quên hôm nay là ngày gì đấy chứ?”
Anh khẽ nhếch môi.
Nhật Nguyệt
“Không quên đâu .”
Thế là tôi đợi anh từ chập tối đến tận mười hai giờ đêm.
Không có lấy một tin nhắn.
Tôi tự mình thắp nến, cắt bánh kem. Vừa thổi tắt ngọn nến cuối cùng, điện thoại đã hiện lên một video được đề xuất.
【Tiệc sinh nhật của phó tổng giám đốc Chi Mộc Hứa Nhược Miên, bạn trai bí ẩn chi hàng triệu tệ bao trọn du thuyền.】
Máy quay lia qua boong tàu.
Hứa Nhược Miên mặc một chiếc váy dài màu bạc. Chu Cảnh Hoài đứng bên cạnh cô ta , giơ tay che giúp cô ta những bọt sâm panh đang b/ắ/n xuống.
Người dẫn chương trình hỏi món quà bất ngờ nhất mà cô nhận được trong năm nay là gì.
Cô ta mỉm cười , nghiêng đầu nhìn Chu Cảnh Hoài một cái.
“Mọi người vẫn nhớ câu nói bâng quơ của tôi hồi đại học, rằng trước năm ba mươi lăm tuổi, tôi muốn được đón sinh nhật một lần trên biển.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng trêu chọc.
Cô ta vội xua tay, cười đầy vẻ vô tội.
“Mọi người đừng nói linh tinh. Giám đốc Chu chỉ là người có trí nhớ tốt , lại sống rất tình cảm thôi.”
Sống tình cảm.
Hai chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi rất lâu.
Tôi gọi điện cho Chu Cảnh Hoài.
Cuộc đầu tiên không ai nghe máy.
Đến cuộc thứ hai, người bắt máy lại là Hứa Nhược Miên.
“Chị dâu à ?”
Nhạc nền rất ồn, nhưng giọng cô ta lại vô cùng rõ ràng.
“Cảnh Hoài uống chút rượu rồi , đang bàn công việc với đối tác ở khu vực riêng. Chị tìm anh ấy có việc gấp không ?”
Lâm Hòa Tựu nhìn chiếc bánh kem mới chỉ bị cắt một nhát trên bàn.
“Không có gì.”
Hứa Nhược Miên bật cười .
“Vậy thì tốt rồi . Chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt .”
Cô ta ngừng một chút, rồi nói thêm:
“À đúng rồi , chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Chiều nay tôi mới nghe Cảnh Hoài nói , hóa ra sinh nhật của chúng ta cùng một ngày.”
“Ban đầu anh ấy định về sớm để đón sinh nhật cùng chị, nhưng bạn bè cứ giữ anh ấy lại , không chịu cho đi . Chị dâu đừng giận nhé.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngọn nến trên bàn vẫn còn tỏa ra một làn khói xanh nhạt.
Trong phòng khách chỉ còn lại mùi sáp nến vừa tắt. Tôi không bật đèn.
Chu Cảnh Hoài trở về lúc hai giờ sáng.
Anh đẩy cửa bước vào , nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn thì bước chân rõ ràng khựng lại .
“Sao em vẫn chưa ngủ?”
Tôikhông trả lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-cu-chuyen-cu-doi-moi/chuong-3
Anh nhìn vào mắt tôi , cả người bỗng im lặng trong chốc lát.
“Hòa Tựu.”
“Hôm nay…”
Tôibật cười .
“Hôm nay đã là ngày mai rồi .”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi , trên người vẫn còn mùi rượu.
“Anh xin lỗi . Bên Nhược Miên đột nhiên có mấy đối tác đến, anh không thể rời đi được .”
Tôinhìn anh .
“Sinh nhật cô ấy quan trọng hơn sinh nhật em sao ?”
Chu Cảnh Hoài lập tức cau mày.
“Đây không phải chuyện quan trọng hay không quan trọng.”
“Vậy thì là gì?”
“Lâm Hòa Tựu.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh đã xin lỗi rồi , em nhất định phải nửa đêm hôm khuya khoắt lôi chuyện sinh nhật ra cãi nhau với anh sao ?”
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Anh sững người , đưa tay định lau nước mắt cho tôi .
Nhưng tôi nghiêng mặt tránh đi .
“Em không muốn cãi nhau .”
Tôi đứng dậy, cổ họng nghẹn lại .
Tôi nhìn anh , lời nói đã đến bên miệng nhưng vẫn ngừng lại một giây.
“Anh nhớ rõ những lời cô ấy từng nói vu vơ từ bao nhiêu năm trước , nhưng lại không nhớ sinh nhật em.”
Sắc mặt Chu Cảnh Hoài rất khó coi.
Nhưng tôi không đợi anh giải thích nữa.
Đêm đó, tôi chuyển vào phòng dành cho khách.
…
Dự án Xuân Tự là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nghĩ đến chuyện rời khỏi Thịnh Xuyên.
Đó là dự án nâng cấp thương hiệu mà tôi đã chuẩn bị suốt một năm trời.
Chi Mộc thành lập được bảy năm, độ tuổi khách hàng ngày càng cố định. Toio muốn mở rộng thị trường trẻ, từ bao bì sản phẩm, người đại diện cho đến các hoạt động quảng bá ngoài trời và truyền thông nội dung, toàn bộ kế hoạch đều do tôi cùng đội ngũ của mình từng bước hoàn thiện.
Để kiểm tra phản hồi của khách hàng, họ đã đến hơn mười thành phố.
Đêm hoàn thành bản kế hoạch cuối cùng, đã là ba giờ sáng.
Tôi nằm gục trên bàn họp ngủ thiếp đi . Khi tỉnh lại , trên người đã được đắp một chiếc áo vest.
Chu Cảnh Hoài ngồi đối diện, cổ áo sơ mi mở một cúc. Anh đang cúi đầu xem tài liệu, gương mặt nghiêng được ánh sáng từ màn hình chiếu lên, trông vô cùng rõ nét.
Nhìn thấy chiếc áo vest ấy , lòng tôi vẫn khẽ mềm đi .
Thậm chí tôi còn nghĩ, có lẽ khoảng thời gian này đúng là mình đã quá căng thẳng.
Có lẽ Hứa Nhược Miên cũng không quan trọng như tôi tưởng.
Tôi bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau .
Chu Cảnh Hoài rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đưa tay phủ lên mu bàn tay tôi .
“Cuối cùng cũng chịu hết giận anh rồi à ?”
Tôi không sửa lời anh , chỉ vùi mặt vào hõm vai anh .
“Đợi Xuân Tự hoàn thành, chúng ta đi du lịch nhé.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi.”
Anh khẽ đáp:
“Được.”
Nhưng đến buổi báo cáo đầu tiên của dự án Xuân Tự trước tập đoàn, người đứng trên sân khấu lại không phải tôi .
Mà là Hứa Nhược Miên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.