Loading...
1
6 giờ chiều, cuối cùng kiếp làm công ăn lương khổ sở cũng được tan ca.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà. Vừa mới thả mình xuống chiếc giường êm ái, còn chưa kịp tận hưởng chút ấm áp thì cô bạn thân đã gọi điện tới.
“Mau đến quán lẩu Trọng Đức đi .”
“Chị hai ơi, chị không thể để em nghỉ ngơi lấy một ngày được à ?”
Tôi cạn lời.
Hôm kia tôi vừa đi ăn lẩu với con nhỏ này , hôm qua lại tiếp tục ăn lẩu cùng nó, thế mà hôm nay vẫn còn muốn ăn nữa sao ?
“Mau lên, hôm nay tớ bao.”
Nói xong, cô bạn thân lập tức cúp máy.
Tôi cầm điện thoại nằm trên giường suy nghĩ một lúc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa việc được ăn lẩu miễn phí và phải tự lết vào bếp nấu cơm, tôi dứt khoát bật dậy.
Lẩu ơi, ta đến đây.
……
Tôi nhanh ch/óng tìm được chỗ ngồi của cô bạn thân . Vừa nhìn thấy nó, tôi đã nhào ngay vào lòng, bắt đầu khóc lóc kể khổ.
“Hu hu hu, phú bà ơi, tớ mệt quá đi mất. Cậu nuôi tớ đi mà.”
“Không muốn cố gắng nữa rồi à ?”
Cô bạn thân nâng cằm tôi lên, nheo mắt nhìn tôi .
Tôi gật đầu lia lịa, nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết đến mức không thể tha thiết hơn, chỉ sợ nó không nhận ra tôi đang khao khát được b/a/o n/u/ô/i đến nhường nào.
“Nuôi cậu thì tớ chịu thôi. Bản thân tớ còn nghèo rớt mồng tơi đây này .”
Cô bạn thân xòe hai tay, vẻ mặt đầy bất lực.
Tôi liếc nhìn chiếc túi Hermes mới đổi đặt bên cạnh nó, rồi thở dài thườn thượt.
Câu này thì đáng tin thật.
Dù sao chuyện con nhỏ này mua đồ hiệu đến cháy túi, sau đó phải chạy sang vay tiền tôi cũng đâu phải mới xảy ra lần đầu.
“ Nhưng mà, tớ có cách giúp cậu đi đường tắt đấy.”
Cô bạn thân xoa cằm, nở nụ cười đầy ranh mãnh.
“Đường tắt gì cơ?” Tôi đang uể oải nhúng miếng sách bò vào nồi lẩu, nghe vậy lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn nó.
“Cưa đổ chú hai của tớ, rồi làm thím hai của tớ đi .”
“???”
“Lâm Hy, cậu nói thật đi , cậu đang đùa tớ đúng không ?”
Lâm Hy nhướng mày, trông còn có vẻ hơi bất mãn.
“Tô Nam Nam, chú hai tớ là ông chủ lớn đấy nhé. Chỉ cần cậu cưa đổ được chú ấy , sau này chẳng phải lo cơm ăn áo mặc nữa. Biết đâu còn có thể cho tớ ít tiền tiêu vặt nữa ấy chứ.”
“……”
Hóa ra mục đích thật sự của cậu chỉ là muốn có thêm tiền tiêu vặt thôi đúng không ?
“Khoan đã , chú hai cậu là ông chủ lớn, thế cậu là gì?”
Bộ não cứ tan làm là ngừng hoạt động của tôi cuối cùng cũng chịu nhúc nhích được một chút.
“Con nhà giàu đời thứ hai à ?”
“Ôi dào, khiêm tốn thôi, khiêm tốn thôi.” Lâm Hy xua tay với tôi .
“Cậu đã thấy đứa con nhà giàu nào nghèo như tớ chưa ?”
“…… Chẳng phải cậu nghèo là vì tiêu sạch tiền rồi sao ?”
“Tiền mà tớ có thể tiêu sạch thì gọi là gì? Gọi là không đủ tiêu.”
Lâm Hy hùng hồn tuyên bố:
“Thế nên
ấy
mà, vì tương lai tiền tiêu vặt của tớ,
cậu
mau mau cưa đổ chú hai tớ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-1
”
“Đại mỹ nhân họ Tô của tớ ơi, tớ đặt hết niềm tin vào cậu đấy.”
“……”
Tôi cảm ơn cậu quá cơ!!!
“Cậu không nói gì thì tớ coi như cậu đồng ý rồi nhé?”
Lâm Hy cười tít mắt. Tôi còn chưa kịp mở miệng phản đối, nó đã hào hứng vẫy tay về phía cửa.
“Chú hai…”
Tôi lập tức giật b/ắ/n cả người .
Nhanh thế cơ à ?
“Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện mời chú đi ăn lẩu thế? Có đủ tiền tiêu rồi à ?”
Một giọng nam mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên. Đầu óc tôi lập tức như bị sét đ/á/n/h, trống rỗng mất mấy giây.
Giọng nói này ……
Sao nghe quen thế nhỉ????
Sao lại giống hệt giọng của tên sếp đáng ghét suốt ngày bóc lột sức lao động của tôi ở công ty vậy ?
Ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác……
Tôi cố trấn tĩnh lại , ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa bước tới. Nụ cười mới nở trên môi lập tức cứng đờ.
“Chú hai…… Sếp??”
2
Rùa
Tôi sốc đến mức không nói nên lời.
Phải biết rằng, cuộc sống làm công ăn lương khổ sở mỗi ngày của tôi đều là nhờ một tay vị cấp trên trực tiếp này ban cho. Bình thường, sau lưng anh ta , tôi cũng chẳng ít lần c/h/ử/i thầm.
Vậy mà giờ đây, vị sếp ấy bỗng chốc biến thành chú hai của cô bạn thân tôi ?
Thế giới này nhỏ đến vậy sao ???
“Cháu gọi chú đến đây chỉ để ăn cơm thôi à ?”
Nhìn thấy tôi , đáy mắt Lâm Vị Nhiên cũng thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh chẳng thèm để ý đến tôi , mà quay sang hỏi Lâm Hy trước .
“Tất nhiên là không rồi , chú hai yêu quý của cháu.”
Lâm Hy nháy mắt với tôi , sau đó hào hứng nói với Lâm Vị Nhiên:
“Chuyện là thế này , cô bạn thân này của cháu đã thích chú từ lâu lắm rồi . Bình thường cậu ấy chẳng dám bắt chuyện với chú, nên hôm nay cháu mới đứng ra làm bà mối se duyên cho hai người đấy.”
Tôi : “???”
Lâm Hy, mau nuốt lại mấy lời vừa rồi đi .
Cái tình huống xem mắt quái quỷ gì thế này ???
Tên sếp keo kiệt, vắt cổ chày ra nước của tôi chớp mắt đã biến thành đối tượng xem mắt của tôi á??
Đùa nhau đấy à ???
Cho dù trên đời này chỉ còn mỗi người đàn ông tên Lâm Vị Nhiên, tôi cũng tuyệt đối không chọn anh ta đâu nhé!
Tôi uất ức muốn ch//ết, nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Bởi vì gót giày cao gót vừa nhỏ vừa nhọn của Lâm Hy đang đè c/h/ặ/t lên mu bàn chân tôi .
Trước sự uy h/i/ế/p trắng trợn ấy , tôi đành ngậm miệng, cúi gằm đầu, không dám hé răng nửa lời.
Lâm Hy, đồ khốn nạn nhà cậu .
Chơi gì mà bẩn thế, lại còn lấy giày cao gót giẫm chân người ta …
Thế là tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, tai thì bất đắc dĩ phải nghe Lâm Hy ra sức quảng cáo tôi với Lâm Vị Nhiên.
Nào là tôi thích anh đến nhường nào, nào là tôi luôn mong được đi theo sau anh ra sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.