Loading...
Tim tôi lập tức giật thót.
Ngay sau đó, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những cảnh phim truyền hình, khi người ta bị dụ vào một không gian kín đáo rồi xảy ra đủ thứ chuyện này nọ.
Hu hu……
Mặc dù hình như…… có vẻ như…… tôi cũng chẳng thiệt thòi gì?
Dù Lâm Vị Nhiên là một tên keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, nhưng công bằng mà nói , anh đẹp trai thật sự. Thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều nam minh tinh trong giới giải trí.
Quan trọng nhất là anh thật sự rất giàu.
Mặc dù anh keo kiệt đến mức khó tin.
“Bản PPT tôi giao cô làm mấy hôm trước , cô làm xong chưa ?”
Lâm Vị Nhiên đi lướt qua người tôi , chẳng hề dừng lại lấy một giây.
“…… Hả?”
Đầu óc tôi vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình . Đột nhiên nghe thấy một câu hỏi thực tế đến phũ phàng như vậy , tôi ngẩn người mất một lúc lâu mới phản ứng lại được .
Lâm Vị Nhiên ngồi xuống sau bàn làm việc, ung dung ngẩng đầu nhìn tôi , nhắc lại mấy ý chính:
“Bản PPT mấy hôm trước , làm xong chưa ?”
“Chẳng phải đến thứ 6 mới phải nộp sao ạ?” Tôi lại ngơ ngác.
Đối với một nhân viên văn phòng chuyên tranh thủ lười biếng như tôi , công việc gì cũng phải đợi đến sát hạn ch/ót mới có động lực bắt tay vào làm .
Mà hôm nay mới là thứ 3……
Tất nhiên là tôi chưa làm rồi .
“Vẫn chưa làm đúng không ?”
Lâm Vị Nhiên khẽ nhướng mày, đứng dậy bước về phía tôi hai bước.
“Vậy thì làm ngay tại đây đi .”
“ Tôi sẽ ngồi giám sát cô làm .”
Tôi : “???”
5
Tôi trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ngồi trong phòng tổng giám đốc để làm một bản PPT tổng hợp á?
Chẳng phải như thế hơi phí phạm tài nguyên sao ?
“Không muốn làm ở đây à ?”
Lâm Vị Nhiên khẽ nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện ý cười :
“Ra ngoài làm cũng được . Nhưng hai tiếng nữa, tôi cần bản PPT của cô để họp.”
“???”
Anh có bị bệnh không vậy ???
Tôi ch//ết lặng.
Nhưng khổ nỗi, tôi lại chẳng thể chống đối cấp trên trực tiếp của mình .
Mặc dù tôi thật sự rất muốn đuổi việc anh ta …
Nhưng mỗi tháng tôi còn phải trả ba nghìn tệ tiền thuê nhà…
Thế nên tôi chẳng thể nào đuổi việc anh ta được , đành khổ sở quay về làm cái bản PPT rõ ràng đến tận thứ 6 mới cần nộp.
Trong vòng hai tiếng, tôi cuống cuồng làm việc, cuối cùng cũng kịp hoàn thành.
Ai ngờ lúc tôi vừa gửi bản PPT cho Lâm Vị Nhiên, anh lại thản nhiên phán một câu.
Cuộc họp dời sang thứ 6???
“...”
Anh ta đang cố tình chơi tôi đúng không ?
Chắc chắn là cố tình chơi tôi chứ gì???
Không chịu nổi nữa rồi , tôi tức ch//ết mất thôi.
Rùa
Đúng lúc tôi lấy điện thoại ra , định tìm Lâm Hy để mắng cho đã cái thói bóc lột nhân viên của chú hai nó, thì Lâm Vị Nhiên lại xuất hiện.
Anh
đi
thẳng về phía
tôi
, dừng ngay
trước
mặt
rồi
nhìn
tôi
cười
tủm tỉm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-3
“Vừa rồi tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi thấy tốt nhất cô không nên có tình cảm với tôi .”
“???”
Tôi thấy rõ tất cả mọi người trong văn phòng đều đồng loạt dừng công việc đang làm , từng đôi mắt đổ dồn về phía tôi , nhìn chằm chằm không chớp.
Đúng là một màn đội quần giữa chốn đông người …
Anh không thể giả vờ như chẳng biết gì về chuyện này sao ?
Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn cơ mà??
Chẳng phải ngày nào anh cũng nhận được lời tỏ tình đến mức phát ngán rồi sao ???
Chỉ vì một buổi xem mắt bình thường, thậm chí còn chẳng thể gọi là xem mắt, mà anh phải chạy ra đây đối xử với một nhân viên chăm chỉ cần mẫn như tôi thế này à ???
“ Tôi cho rằng…”
Hay thật đấy, anh ta còn chưa nói xong cơ.
“Thích một người thì phải chủ động theo đuổi. Vì vậy , tôi không ngại để cô theo đuổi tôi đâu .”
“?????”
Tôi dám chắc mình đã nghe thấy rất rõ tiếng hít sâu đồng loạt của tất cả mọi người trong văn phòng ngay khi Lâm Vị Nhiên vừa dứt lời.
Được rồi , đời tôi coi như xong.
“Tô Nam Nam, cô thấy thế nào?”
Hay thật, anh ta còn mặt mũi hỏi tôi thấy thế nào nữa à ?
Tất nhiên là tôi thấy không được rồi .
Tôi có thích anh đâu ???
Thế là tôi tức tối ngẩng phắt đầu lên. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai quá đáng ấy , tôi lập tức quên sạch những gì định nói .
Mãi đến khi Lâm Vị Nhiên rời đi , tôi mới sực tỉnh.
Má nó chứ!!!
Sao lúc nãy tôi lại không từ chối được ???
6
“Cậu không nghĩ là mình thật sự có thể từ chối đấy chứ?”
Buổi tối, tôi nằm sấp trên giường, buôn chuyện điện thoại với Lâm Hy.
“Nói thật nhé, ngay cả tớ cũng không ngờ chú hai lại có phản ứng như thế. Trước đây, người nhà giới thiệu cho chú ấy bao nhiêu đối tượng rồi mà có thấy chú ấy nhiệt tình thế này bao giờ đâu ?”
“Này, Nam Nam, cậu nói xem, có khi nào chú hai tớ thật sự để mắt đến cậu rồi không ?”
Tôi cười khẩy hai tiếng:
“Chẳng phải đây chính là điều cậu mong muốn sao ?”
Lâm Hy im lặng một lát, sau đó tặc lưỡi.
“ Đúng là tớ mong thế thật. Nhưng sau hôm đó, tớ cũng suy nghĩ lại rồi . Hình như ép buộc hai người như vậy cũng không hay lắm. Dù sao hai người cũng làm chung một công ty, yêu đương nơi công sở kiểu gì chẳng bị người ta bàn tán ra vào .”
“Ban đầu tớ còn tưởng chú hai chẳng để bụng chuyện đó, ai ngờ…”
Nghe Lâm Hy nói đến đây, tôi còn tưởng cuối cùng con nhỏ này cũng biết hối cải.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, câu tiếp theo của nó suýt khiến tôi tức đến hộc m/á/u.
“ Nhưng mà, nếu chú hai tớ đã có ý với cậu rồi thì cậu cứ thuận nước đẩy thuyền đi . Tô Nam Nam, cố lên, nhất định phải cưa đổ chú ấy nhé!”
“……”
Đúng là tôi đã quá ngây thơ khi mong con nhỏ này biết hối cải.
Tôi dứt khoát cúp máy, nằm sấp trên giường, gạt hết mọi chuyện phiền lòng sang một bên rồi chìm vào giấc mộng ngọt ngào…
Tất nhiên, đó chỉ là những gì tôi mong muốn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.