Loading...
Tôi nhìn nó bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Không, tớ chẳng muốn biết .”
Tôi còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống độc thân đâu .
Hơn nữa…
Nếu thật sự ở bên Lâm Vị Nhiên, tôi còn sợ mình bị giảm thọ ấy chứ.
Dù sao một người đàn ông như anh , thật sự không phải kiểu mà một cô gái bình thường như tôi có thể đối phó nổi.
Một đứa suốt ngày chỉ thích tranh thủ lười biếng trong giờ làm như tôi , làm sao có thể gả vào hào môn được chứ?
Tôi không nhịn được mà thở dài.
Đúng lúc ấy , tôi thoáng nhìn thấy Lâm Vị Nhiên vừa rửa tay xong, đang đi về phía này , trong lòng lại không kìm được mà cảm thán thêm một câu.
Ôi trời ơi, đẹp trai thật đấy.
……
Tôi là đứa mê trai đẹp .
Tôi là đứa chỉ cần nhìn thấy trai đẹp là mềm lòng.
Tôi thừa nhận.
Thế nên, anh có thể đừng dùng nhan sắc của mình để quyến rũ tôi nữa được không ?
Dễ khiến người ta phạm sai lầm lắm đấy…
11
Cuối cùng cũng kết thúc được bữa trưa, tôi thuận lợi quay về văn phòng tiếp tục làm việc. Thế nhưng đến giờ tan ca…
Tôi lại , lại , lại , lại …
Lại bị Lâm Vị Nhiên gọi lên phòng làm việc của anh ???
Tôi tức ch//ết mất thôi…
Một lần nữa ngồi trong phòng Lâm Vị Nhiên, vừa uống trà vừa nhìn anh làm việc, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi mà lên tiếng phản đối.
“Sếp Lâm, trước đây anh bảo tôi lười biếng trong giờ làm . Bây giờ tôi không lười biếng nữa thì anh lại bắt tôi phải ngồi chơi. Anh thấy như thế có hợp lý không ?”
Thật ra có được ngồi chơi hay không chẳng quan trọng, quan trọng là tôi hoàn toàn không muốn ở đây.
Ngượng ch//ết đi được ấy .
“Được nghỉ ngơi mà vẫn có lương, không tốt sao ?”
Lâm Vị Nhiên dừng công việc đang làm , ngước mắt nhìn tôi , vẻ mặt dường như có chút khó hiểu.
Tôi nghẹn lời.
Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy hình như mình hơi không biết điều thật.
Rùa
Nhưng cũng chỉ đúng một khoảnh khắc ấy thôi.
Tôi thà làm việc đủ 8 tiếng mỗi ngày còn hơn phải ngồi chung phòng với Lâm Vị Nhiên.
“ Tôi cho cô nghỉ ngơi không phải vì chuyện gì khác. Tối nay có một buổi tiệc rượu, cô đi cùng tôi .”
Lâm Vị Nhiên liếc nhìn tôi , sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc, chỉ bình thản dặn dò một câu.
Tôi : “……”
“Vậy có được tính là tăng ca không ạ?”
“Tiền tăng ca 500 tệ một tiếng, buổi tiệc chắc kéo dài khoảng 3 tiếng.”
Tôi : “...”
Sếp ơi, anh đúng là vị thần của đời em.
Tôi lập tức tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng còn bận tâm đến chuyện mình đang phải ngồi trong phòng làm việc của Lâm Vị Nhiên nữa.
“ Nhưng mà… anh có thể cho tôi về nhà nghỉ ngơi, trang điểm thay đồ một chút được không ? Tôi ăn mặc thế này mà đi dự tiệc rượu với anh thì không hợp lắm nhỉ?”
Tôi
cúi xuống
nhìn
chiếc áo phông và quần jeans đơn giản
trên
người
mình
,
không
khỏi giật giật khóe miệng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-6
“Không cần đâu . Cũng chẳng phải buổi tiệc gì quá quan trọng, tôi chỉ định đưa cô đi gặp vài người thôi.”
Lâm Vị Nhiên ngước mắt nhìn tôi , cả ánh mắt lẫn giọng nói đều thấp thoáng ý cười .
Động tác vò vạt áo của tôi chợt khựng lại , trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tiền tăng ca 500 tệ một tiếng…
Không phải là muốn tôi làm cái chuyện đó đấy chứ?
Cả người tôi lập tức thấy bất ổn .
Chẳng lẽ Lâm Vị Nhiên lại thuộc kiểu đàn ông không có được thì nhất định phải hủy hoại sao ?
Anh đưa tôi đến tiệc rượu là để đem tôi ra làm công cụ giao dịch à ?
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những câu chuyện bi t/h/ả/m của các nữ nhân viên công sở từng bị đem ra làm công cụ giao dịch. Tôi mải suy nghĩ đến mức chẳng hề hay biết Lâm Vị Nhiên đã rời khỏi chỗ ngồi , bước đến bên cạnh mình từ lúc nào.
“Cái đầu nhỏ của cô suốt ngày nghĩ linh tinh những gì thế hả?”
Giọng Lâm Vị Nhiên pha lẫn chút bất lực và ý cười chiều chuộng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng b/úng một cái vào trán tôi .
Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra , chẳng biết từ bao giờ mình đã vô thức nói hết những suy nghĩ trong lòng ra thành tiếng.
Tôi : “……”
Lại thêm một ngày mất mặt nữa rồi .
“Lần sau bớt mấy suy nghĩ viển vông ấy lại đi . Tôi còn chưa vô liêm sỉ đến mức đem phụ nữ ra làm công cụ giao dịch đâu .”
Lâm Vị Nhiên đứng thẳng người dậy, vẻ mặt bình thản, ngay cả giọng nói cũng nhàn nhạt như không .
Hình như anh giận rồi ?
Tôi vừa xoa cái trán bị b/úng đau, vừa chớp mắt đầy khó hiểu.
Tôi chỉ suy đoán một cách hợp lý thôi mà, có gì đâu mà phải giận chứ?
Hơn nữa, người bị b/úng trán rõ ràng là tôi cơ mà?
Lần sau nhất định tôi phải tìm cơ hội b/úng lại anh mấy cái thật đau mới được .
12
Đến khi nhận ra mình đã lên nhầm thuyền giặc thì tôi cũng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn xuống cũng chẳng xuống nổi nữa rồi .
Ở thành phố chúng tôi có một gia tộc lâu đời, với lịch sử truyền qua nhiều thế hệ. Mà trùng hợp làm sao , gia tộc ấy lại mang họ Lâm.
Đúng vậy , chính là họ Lâm của Lâm Vị Nhiên và Lâm Hy đấy.
Khi xe của Lâm Vị Nhiên chạy vào khu nhà tổ nhà họ Lâm, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đến mức bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để xuống xe. Thế là mọi chuyện sau đó coi như đã được định đoạt.
Huống hồ còn có Lâm Hy không ngừng đứng bên cạnh tiếp tay nữa chứ.
Tôi thật sự không ngờ, buổi tiệc rượu mà Lâm Vị Nhiên nhắc đến lại chính là tiệc gia đình của nhà họ Lâm?
Mà tôi lại là người phụ nữ đầu tiên được Lâm Vị Nhiên đưa về nhà trong suốt bao nhiêu năm qua.
Thế nên tất cả những người tham dự bữa tiệc hôm nay đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi .
Tôi : “……”
Sao đời tôi khổ thế này ???
Các món ăn trong bữa tiệc gia đình đều ngon vô cùng, nhưng tôi không dám ăn.
Mặc dù Lâm Hy và Lâm Vị Nhiên ngồi hai bên, liên tục quan tâm chăm sóc tôi , nhưng tôi vẫn không dám ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.