Loading...
2
"Cha!" Trương Thiên Nhất đột nhiên trầm quát một tiếng.
Nhưng bên ngoài tiếng kim ô gầm thét, càng thêm dồn dập.
Gia chủ nhà họ Trương đột nhiên trừng mắt nhìn Trương Thiên Nhất, rồi đẩy anh ta : "Con hãy đưa bọn họ về Vân Hải trước , bên đó nhân quan đã không giữ được nữa rồi . Không có con, không thúc đẩy được đại trận hộ sơn, nhanh lên.”
Trương Thiên Nhất lộ vẻ bi thương, quay đầu nhìn những con kim ô đang dang cánh bay đến bên ngoài, lại liếc nhìn tôi rồi nhìn cha mình , đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh về phía gia chủ nhà họ Trương.
Gia chủ nhà họ Trương lại cười haha: "Là ta đã không hiểu rõ cục diện mà ông nội con đã bố trí, gây ra nỗi tiếc nuối cả đời cho con. Nhưng làm cha rốt cuộc..."
Đầu óc tôi nhanh ch.óng tính toán, nhìn tình cha con sâu nặng của họ trong lòng có chút tiêu điều.
Người ta làm cha, nguyện lấy thân mình c.h.ế.t thay .
Gia chủ nhà họ Trương biết rằng, một khi tế quan tài sẽ không còn luân hồi chuyển thế.
Đây là hồn bay phách lạc thực sự, trở về hư vô.
Cái gọi là m.á.u thuần dương, hay đại trận hộ sơn đều chỉ là lý do để Trương Thiên Nhất sống sót.
Giống như tôi nói với Mặc U, U Minh giới không thể vô chủ.
Mặc U cũng nói với tôi có thể trấn thủ U Minh.
Mà T.ử Huyền, chỉ muốn ăn thịt tôi ...
Thì ra , yêu và không yêu, chính là rõ ràng như vậy .
Thấy Trương Thiên Nhất dập đầu xong, định rời đi , tôi gọi: "Khoan đã !"
Đôi mắt vàng của gia chủ nhà họ Trương co lại , từ vết thương rỉ m.á.u, có lông vàng sắp ra nhưng chưa ra . Ông ta quay người ngăn tôi lại , bảo vệ Trương Thiên Nhất phía sau : "Gia chủ nhà họ Quan có chỉ thị gì có thể nói với tôi ."
Đây là đặt ông ta và tôi ở cùng một cấp độ, ám chỉ tôi tha cho Trương Thiên Nhất.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
"Không cần lấy thân tế quan tài, chỉ cần một chút tâm đầu huyết của Trương thiếu chủ là được rồi ."
Tôi dứt khoát lật người vào quan tài, kéo sợi mực quanh eo, kéo chiếc dùi trở lại . Sau đó trực tiếp dùng dùi đ.â.m vào tim, thúc đẩy sợi mực dẫn m.á.u rồi đưa dùi mực cho Trương Thiên Nhất: "Xin Trương thiếu chủ dùng tâm đầu huyết, đổ đầy chiếc dùi mực này ."
"Quan Cửu..." Trương Thiên Nhất nhìn chiếc dùi mực cắm vào tim tôi , đồng t.ử nhảy lên nhưng lập tức xoay Chích Dương kiếm đ.â.m một kiếm vào tim.
Thanh kiếm đồng thời cổ đại trên đó đều có rãnh m.á.u. Máu theo rãnh m.á.u ào ào nhỏ vào giữa dùi mực.
Gia chủ nhà họ Trương
nhìn
thấy mặt tái mét, đôi mắt c.h.ế.t ch.óc
nhìn
chằm chằm
vào
tôi
như sợ
tôi
sẽ
làm
gì đó g.i.ế.c c.h.ế.t bảo bối duy nhất của nhà họ. Rồi
lại
ra
hiệu về phía
sau
, bảo
người
nhà họ Trương chuẩn
bị
t.h.u.ố.c, tránh cho vì một kiếm đó mà c.h.ế.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-12-canh-cua-di-gioi/chuong-2
Tôi nhìn tâm đầu huyết của mình , và tâm đầu huyết của Trương Thiên Nhất hội tụ trong dùi mực, đưa tay quấn sợi dây: "Đợi lát nữa m.á.u đầy, làm phiền gia chủ nhà họ Trương giúp tôi đóng quan tài. Cùng với chiếc quan tài Bôn Vân kia , và chiếc quan tài gỗ âm trầm này cùng lên Vân Hải."
"Bên U Minh dị giới, cũng xin gia chủ nhà họ Trương tạm thời chống đỡ một chút. Tôi sẽ trong thời gian này làm tốt chiếc nhân quan này Đợi đến Vân Hải, tôi sẽ ra khỏi quan tài giải quyết vấn đề chiếc nhân quan của nhà họ Trương. Sau đó, tôi sẽ dẫn quan tài vào U Minh trấn thủ dị giới."
Tôi kéo sợi mực, nhìn thân ảnh Mặc U hư ảo như sương mù bên cạnh.
Trong lòng tê dại, không còn cảm giác đau đớn cứ như thể mọi tri giác đã biến mất.
Thì ra , khi thực sự đau lòng, là như thế này đây.
Gia chủ nhà họ Trương dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi gật đầu.
Đợi ống mực đầy m.á.u ông ta liền vội vàng giúp Trương Thiên Nhất rút Chích Dương kiếm ra , lập tức đắp kim đan được đưa tới, rồi cho tôi và anh ta mỗi người một viên, rồi cho người băng bó vết thương.
Trương Thiên Nhất ôm vết thương trên n.g.ự.c, trầm mắt nhìn tôi , trong mắt lóe lên vẻ đau buồn.
Tôi mỉm cười với anh ta : "Cảm ơn."
Long Linh nói , anh ta thích tôi .
Chắc là thật.
Nhưng anh ta cũng biết , tình yêu và trách nhiệm, cái nào quan trọng hơn.
3
Quan tài vừa đóng lại , tôi nhắm mắt lại dùng d.a.o rạch tấm gấm trong quan tài, dựa vào đầu ngón tay sờ những mặt gỗ được bào.
Bề mặt gỗ được bào nhẵn bóng.
Nhưng bào bao nhiêu nhát, bào sâu bao nhiêu, vân gỗ có thay đổi gì, đây đều là số .
Những thứ này mắt thường không nhìn thấy được , nhưng khi ngón tay vuốt ve lại có thể cảm nhận rõ ràng hướng đi của vân gỗ.
Đặc biệt là gỗ âm trầm...
Sau khi xác định xong, tôi trực tiếp dùng ngón tay chấm m.á.u đã pha sẵn trong ống mực, theo vân gỗ bắt đầu thoa.
Âm dương khí, trở về hư vô.
Rồi mượn hơi thở của gỗ, rồi trở lại quan tài.
Dùng gỗ là vì bản thân gỗ chịu trách nhiệm về vận chuyển và chuyển hóa.
Chúng lấy rễ hút nước và khí đất, rồi dựa vào lá hút tinh hoa trời đất trong ánh nắng, mưa và sương. Lưu chuyển lên xuống, một năm một vòng mới vận hóa sinh ra thân gỗ.
Trên người tôi có bản mệnh tinh nguyên của Mặc U, lại thừa hưởng huyết mạch T.ử Huyền.
Kết hợp với tâm đầu huyết thuần dương của Trương Thiên Nhất, âm dương nhị khí cộng thêm bản nguyên, mượn gỗ âm trầm vận hóa...
Mặc dù không chắc có thể khiến Mặc U sống lại hay không , nhưng ít nhất cũng không hóa thành hư vô.
Mặc U cũng không muốn lấy người làm quan tài, trước tiên cứ giữ mạng đã .
Tay tôi dính m.á.u, theo dữ liệu tính toán ra trong trong đầu, mò mẫm sự thay đổi trên vân gỗ, từng chút một ghi nhớ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.