Loading...
Thấy Sở Đình Lan vẫn khăng khăng không chịu nhượng bộ, bà nổi trận lôi đình, mắng ta là hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân, rồi ra lệnh cho người dùng gậy đ/á/n/h ch//ết ta .
Sở Đình Lan che chở cho ta , giằng co với bà rất lâu, cuối cùng bà đành lùi một bước.
Bà đồng ý cho ta ở lại biệt viện với danh phận bình thê, nhưng Sở Đình Lan phải lập tức cưới một tiểu thư khuê các danh giá khác làm chính thê.
Thế nhưng Sở Đình Lan vẫn không chịu đồng ý.
Trước khi rời đi , Thành vương phi buông lời đe dọa, nói rằng bà chỉ cho hắn nhiều nhất năm ngày để suy nghĩ.
Ai mà ngờ được , đường đường là Nhiếp chính vương nắm giữ triều chính, vậy mà bản thân hắn lại bị mẫu thân khống chế.
Sau khi Thành vương phi rời đi , ta và Sở Đình Lan bàn bạc với nhau rất lâu.
Cuối cùng, chúng ta nghĩ ra một cách: Sở Đình Lan sẽ không tiếp tục đòi danh phận chính thê cho ta nữa, đồng thời chấp nhận hạn chế số lần đến gặp ta mỗi tháng, đổi lại hắn sẽ không phải cưới vị tiểu thư khuê các kia .
Thành vương phi đồng ý.
Cả ta lẫn Sở Đình Lan đều không ngờ đó chỉ là kế hoãn binh của bà.
Vài ngày sau , nhân lúc Sở Đình Lan rời kinh thành, Thành vương phi phái người mang theo một dải lụa trắng đến biệt viện, ép ta tự vẫn.
Nhưng bà không biết rằng người được bà phái đến lại là cố nhân của ta , một tỷ muội thân thiết đã cùng ta luyện võ từ nhỏ.
Vị tỷ muội ấy không muốn gi//ết ta , nhưng cũng không muốn trái lệnh chủ nhân, bèn nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.
Nàng lấy cớ rủ ta ra ngoài khuây khỏa, dẫn ta đến vùng ngoại ô kinh thành. Dọc đường, nàng dỗ ta uống nước trong túi nước của mình .
Sau đó, nàng lấy dải lụa trắng ra cho ta xem, nói rằng chỉ cần ta còn ở bên cạnh Sở Đình Lan ngày nào, Thành vương phi sẽ không buông tha cho ta ngày ấy .
Nàng đã bỏ t/h/u/ố/c gây mất trí nhớ vào nước.
Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ thiếp đi . Đến khi tỉnh lại , ta sẽ trở thành một “con người mới”, chẳng khác nào đứa trẻ vừa chào đời.
Một người không biết mình là ai, càng không biết Sở Đình Lan là ai.
Rùa
Nói rằng từ nay trên đời không còn “Diệu Phong” nữa cũng chẳng sai.
Đối với nàng, kết cục ấy quả thực đã vẹn cả đôi đường.
Nhưng đương nhiên ta không thể chấp nhận.
Khi ấy t/h/u/ố/c đã bắt đầu phát tác, lẽ ra ta phải cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời. Thế nhưng khi giao đấu với nàng, ta lại ra đòn hung hãn hơn cả trước kia . Chỉ vài chiêu đã đ/á/n/h nàng bị thương, rồi nhân cơ hội bỏ chạy.
Ban đầu, ta định chạy về biệt viện, bởi nơi đó có những tâm phúc của Sở Đình Lan có thể bảo vệ ta .
Nào ngờ giữa đường lại gặp phải kẻ thù.
Ta liều mạng thoát khỏi cuộc truy sát của bọn chúng, nhưng trong quá trình
ấy
cũng lạc khỏi hướng
đi
ban đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhoc-con-nhan-me-vuong-gia-nhan-the/chuong-10
Cuối cùng, toàn thân đầy thương tích, ta ngất lịm trên sườn núi của Chúc gia trại.
Những chuyện xảy ra sau đó đều do Sở Đình Lan từng chút một điều tra được sau khi trở về.
Mọi dấu vết đều cho thấy cơ hội sống sót của ta vô cùng mong manh. Nhưng vì vẫn chưa tìm thấy t/h/i t/h/ể, Sở Đình Lan trước sau không chịu từ bỏ.
Trong hai năm ấy , hắn vừa tìm kiếm ta , vừa chăm sóc Tiểu Bảo khôn lớn, đồng thời cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Thành vương phi.
Đến nay, hắn đã âm thầm thay thế hoặc thu phục được chín phần mười số người bên cạnh Thành vương phi. Bởi vậy , lần đầu tiên bà dẫn binh đến Chúc gia trại, hắn mới có thể ra lệnh cho phó tướng của bà c/ư/ỡ/n/g é/p “hộ tống” bà rời đi .
Theo lý mà nói , hiện giờ hắn đã có thể đón ta trở về mà không cần e ngại điều gì nữa.
Nhưng khi thấy ta không có ác ý với Tiểu Bảo, hắn lại cố tình để thằng bé ở bên cạnh ta , còn bản thân lấy cớ đến thăm con để mặt dày ở lì trong sơn trại…
Mang theo t/h/u/ố/c giải của loại t/h/u/ố/c gây mất trí nhớ kia .
Hắn biết nếu đột ngột nói ra sự thật, chắc chắn ta sẽ phản kháng.
Bởi vậy , hắn định trộn t/h/u/ố/c giải vào thức ăn, để ta khôi phục ký ức trước rồi mới nói chuyện sau .
Nghe Sở Đình Lan kể đến đây, ta khó hiểu hỏi:
“ Nhưng tại sao sau đó ngươi lại đốt hết số t/h/u/ố/c ấy ?”
Sở Đình Lan im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ:
“Bởi vì ta không nỡ nữa.”
Ta nhíu mày: “Ý ngươi là sao ?”
Hắn không đáp mà hỏi ngược lại :
“Nàng muốn làm đại tiểu thư Chúc gia trại hơn, hay muốn làm ám vệ Diệu Phong hơn?”
Ta nói : “Vậy là ngươi mong ta tiếp tục làm đại tiểu thư Chúc gia trại hơn, đúng không ?”
Sở Đình Lan gật đầu, cụp mắt nhìn một ngọn cỏ nhỏ bên chân.
“Diệu Diệu đã chịu quá nhiều khổ cực. Trong lòng nàng ấy chưa từng nghĩ đến bản thân , lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho ta .”
Nói đến đây, giọng hắn dần nghẹn ngào như sắp khóc :
“Đáng hận là ta chẳng hề thấu hiểu nỗi khổ của nàng ấy , còn thản nhiên đón nhận mọi hy sinh của nàng.”
“Nàng ấy nói không quan tâm đến danh phận, ta liền thực sự định sắp xếp cho nàng ở biệt viện, chẳng khác nào một ngoại thất.”
“ Nàng ấy nói không muốn thấy ta vì mình mà trở mặt với mẫu thân , ta liền thực sự định giảm bớt thời gian được ở bên nàng, đổi lấy sự hòa thuận với mẫu thân . Báo ứng đến với ta quá nhanh, nhưng người thực sự phải chịu tổn thương lại là nàng ấy . Ta quả thực đáng hận…”
Hắn nhìn sâu vào mắt ta , ánh mắt chất chứa nỗi bi thương:
“Ta đã hại nàng ấy thê t/h/ả/m đến vậy , còn có tư cách gì thay nàng ấy lựa chọn cuộc đời? Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến nàng ấy sống tự do, phóng khoáng và vui vẻ đến nhường nào khi trở thành đại tiểu thư Chúc gia trại.”
Ta lặng im không nói .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.