Loading...

Nhóc con nhận mẹ, vương gia nhận thê
#11. Chương 11

Nhóc con nhận mẹ, vương gia nhận thê

#11. Chương 11


Báo lỗi

Sở Đình Lan hít sâu một hơi . Khi cất tiếng lần nữa, giọng hắn đã bình thường hơn đôi chút:

“Chúc tiểu thư, thực sự xin lỗi nàng. Cuối cùng vẫn để nàng biết những chuyện đau lòng ấy . Nhưng nàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tìm cách khôi phục ký ức cho nàng nữa. Nàng cứ xem như mình vừa nghe một câu chuyện của người khác là được .”

“Nếu nàng không chê, ta nguyện tiếp tục ở lại sơn trại, bưng trà rót nước hầu hạ nàng, coi như bù đắp phần nào.”

Hắn quay đầu nhìn vào màn đêm mênh m/ô/n/g. 

“Còn nếu… nếu nàng không muốn gặp lại ta nữa, ta sẽ lập tức xuống núi, tuyệt đối không dây dưa.”

Gió đêm khẽ thổi tung vài lọn tóc mai của hắn , khiến dáng vẻ hắn càng thêm ủ rũ.

Đường đường là Nhiếp chính vương điện hạ, vậy mà lại cố tình ngoảnh mặt đi , chẳng dám nhìn ta . Bộ dạng ấy quả thực rất thú vị.

Ta lạnh giọng gọi:

 “Sở Đình Lan.”

Hắn như bị dọa giật mình , vội quay đầu: 

“Nàng cứ nói .”

“Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta không muốn khôi phục ký ức?”

Hắn sững người , phải mất một lúc lâu mới hiểu ý ta , nhíu mày nói : 

“Những chuyện ấy chỉ khiến nàng đau khổ…”

Ta hỏi ngược lại :

 “Từ khi chúng ta quen biết đến lúc yêu nhau , chẳng lẽ không có lấy một khoảng thời gian vui vẻ nào sao ?”

Hắn vội đáp: “Đương nhiên là có …”

“Vậy ta rất muốn biết những khoảng thời gian ấy đã diễn ra như thế nào.”

Sở Đình Lan lắc đầu:

 “Ta có thể kể cho nàng nghe , nàng thực sự không cần phải nhớ lại cả những đau khổ ấy .”

“Dù vui vẻ hay đau khổ, đó đều là những chuyện chính ta từng trải qua.” Ta nói .

 “Cho dù cuộc sống hiện tại có tốt đẹp đến đâu , ta cũng không muốn mãi mãi là một người có hơn 20 năm cuộc đời hoàn toàn trống rỗng.”

Nói đến đây, ta thẳng lưng, hơi nâng cằm:

“Ngươi không cần lo lắng cho ta . Ta không biết Diệu Diệu trước kia là người thế nào, nhưng Chúc Diệu Phong của hiện tại tuyệt đối không yếu đuối đến mức không thể đối diện với quá khứ.”

Nghe ta nói kiên quyết như vậy , đôi mắt đã ảm đạm suốt một thời gian dài của Sở Đình Lan cuối cùng cũng ánh lên chút sáng.

Thế là ta nhếch môi, lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh:

“Còn chuyện có tiếp tục ở bên ngươi hay không , đợi ta nhớ lại quá khứ rồi tính tiếp.”

Vào ngày sinh thần tròn 3 tuổi của Tiểu Bảo, ta chính thức gả cho Sở Đình Lan làm thê t/ử.

Đến ngày lại mặt, Sở Đình Lan cùng ta đưa Tiểu Bảo trở về Chúc gia trại.

Cha ta đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn từ sớm, còn khui cả một vò rượu ngon cất giữ suốt nhiều năm.

Chúng ta vừa bước vào cửa, ông đã niềm nở gọi mọi người đến ngồi bên bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhoc-con-nhan-me-vuong-gia-nhan-the/chuong-11

Sở Đình Lan nhìn ra ngoài cửa, hỏi: 

“Cha, mẫu thân con đâu rồi ?”

Ừm, Thành vương phi ấy mà, hiện giờ đang sống ở Chúc gia trại.

Vào ngày ta quyết định khôi phục ký ức, cha ta đã trò chuyện với bà suốt cả đêm.

Tuy cuối cùng ông vẫn không thể khiến bà ủng hộ hôn sự giữa ta và Sở Đình Lan, nhưng ít nhất cũng thuyết phục được bà tự mình lánh đi nơi khác, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Cha ta cười xua tay: “Bà ấy không muốn gặp Diệu Phong, nên đã xuống núi đi dạo từ sớm rồi .”

Sở Đình Lan lắc đầu, mỉm cười thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Rùa

Còn ta thì ghé sát tai cha, thì thầm hỏi: 

“Cha theo đuổi được bà ấy chưa ?”

“Hả? Ha ha, đói rồi à ? Mau, mau cầm đũa lên ăn đi .”

Hừ, lão già đáng ghét, còn giả ngốc với ta nữa.

Có lẽ vì quá hài lòng với cuộc sống hiện tại, ta cũng chẳng còn oán hận Thành vương phi bao nhiêu.

Cha ta yêu bà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu thành thân . Ta thực lòng mong hai người có thể nên duyên.

Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng đến lượt ta phải bận tâm. Cứ để lão già đáng ghét ấy tự mình cố gắng đi .

Sau ba tuần rượu, mặt cha ta đã đỏ bừng. Ông nắm lấy tay Sở Đình Lan:

“Hiền tế?”

Sở Đình Lan ngoan ngoãn gật đầu: “Cha.”

Cha ta cười tít mắt, chẳng còn thấy đâu đôi mắt nữa: 

“Cha bàn với con một chuyện được không ?”

Sở Đình Lan khẽ mỉm cười , không đáp lời, chỉ cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ dài.

Đôi mắt lão Chúc lập tức sáng rực lên.

Ông cẩn t/h/ậ/n mở hộp, xác nhận bên trong chính là “bảo vật trấn trại” mà mình ngày nhớ đêm mong, lúc ấy mới mãn nguyện đậy nắp lại , cất vào n/g/ự/c áo.

Trên đường trở về, ta hỏi Sở Đình Lan:

 “Rốt cuộc cây trâm vàng ấy có lai lịch thế nào?”

Sở Đình Lan mím môi cười : 

“Đó là đồ vật cũ của mẫu thân ta . Lệnh tôn không nỡ nhìn bà ấy xuất giá, muốn giữ lại một món đồ t/ùy thân của bà làm kỷ niệm, nhưng lại chẳng mở miệng xin được , thế là dứt khoát trộm luôn một món.”

Ta kinh ngạc: “Hả? Sao lão già đáng ghét ấy lại làm chuyện như vậy chứ?”

Sở Đình Lan cười nói : 

“Vì chuyện ấy mà ông đã nơm nớp lo sợ suốt hơn 20 năm. Năm xưa, khi ta dẫn binh đ/á/n/h lên Chúc gia trại, ta phát hiện ra mối duyên xưa giữa ông và mẫu thân mình , nên đồng ý tha cho ông một lần , chỉ giữ lại cây trâm vàng làm vật thế chấp. Nếu Chúc gia trại có bất kỳ hành động bất chính nào, ta sẽ mang cây trâm ấy đến tố cáo ông với mẫu thân .”

Ta không nhịn được bật cười : “Lão Chúc đúng là tên đầu lĩnh sơn tặc dễ khống chế nhất thiên hạ.”

Sở Đình Lan gật đầu tán thành, sau đó nói : “Cho đến tận bây giờ, ta vẫn vô cùng may mắn vì năm ấy đã nghĩ ra diệu kế này .”

 

Chương 11 của Nhóc con nhận mẹ, vương gia nhận thê vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo