Loading...
6
Tôi tốt nghiệp cấp ba. Đến lúc lên đại học, vì nuôi rắn nên tôi không ở ký túc xá mà thuê một phòng ở bên ngoài.
Đại học bận rộn vô cùng. Ban ngày đi học, tôi tranh thủ thời gian thi lấy các loại chứng chỉ và giật giải thưởng. Buổi tối tôi còn làm thêm công việc dựng video thuê.
Tôi rất nỗ lực nhưng tôi lại chẳng thiết tha gì chuyện học lên cao học. Người khác thì ôm hoài bão lớn lao, còn tôi suy cho cùng vẫn quá lười. Tôi chỉ muốn mau ch/óng tốt nghiệp. Tôi vốn không thích đi học, từ nhỏ đã chẳng thích rồi .
Tôi không có hứng thú với việc học nhưng vì ai ai cũng học nên tôi cũng học theo. Thi lấy các chứng chỉ cũng vậy , chúng giống như từng nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, tôi chỉ muốn mau mau ch/óng ch/óng làm cho xong.
Bằng tiếng Anh B1, B2 tôi đều thi cả; chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ sư phạm cấp ba, thậm chí tận dụng thời gian nghỉ hè không về quê, tôi còn đăng ký lớp luyện thi kế toán viên. Nếu không phải vì trái ngành trái nghề, có khi chứng chỉ kiến trúc sư tôi cũng mò đi thi nốt.
Tôi ngồi ôn tập trong căn phòng thuê, ánh nắng ngày xuân chiếu rọi vào nhà. Tiểu Bắc cuộn tròn trong lòng tôi , mặc cho tôi thỉnh thoảng lại nắn vuốt người nó.
Về sau chắc nó thấy không dễ chịu, ch/óp đuôi liền gạt ngã cuốn sách của tôi , rồi quấn lấy ngón tay tôi nhè nhẹ c/ắ/n lấy đầu ngón.
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, tay kia của tôi theo bản năng định nhặt cuốn sách lên nhưng ngay giây sau , cổ tay bên này đã bị đuôi rắn quật cho một phát.
Con rắn nhỏ giận rồi , nó ngoạm mạnh một cái vào cổ tay tôi .
Bị c/ắ/n đau làm tôi ngơ ngác trong giây lát, hồi lâu sau mới nhịn không được hỏi một câu:
"Mày cũng đến kỳ kinh nguyệt đấy à ? Sao tính tình thất thường thế?"
Bạn đã bao giờ thấy con rắn nhỏ nổi xù lông lên chưa ?
Tôi thấy rồi đấy.
Năm đó Tiểu Bắc đã dài tới gần hai mét.
Nó hậm hực bò về phòng rồi chui tọt vào trong chăn, cửa phòng còn bị nó khóa c/h/ặ/t lại từ bên trong.
Hôm đó tôi học xong, làm xong đề thi, ăn uống xong xuôi, đến nửa đêm thì nằm ngủ luôn trên ghế sofa.
Đang ngủ giữa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, tôi mới chợt nhận ra .
Đa sang xuân, Tiểu Bắc to chừng này rồi , có phải là đến mùa phối giống rồi không ?
Tiểu Bắc tự nhốt mình trong phòng suốt tám ngày liền. Giống rắn này đặc biệt chịu đói giỏi, nửa tháng không ăn uống gì cũng chẳng sao nên tôi cũng kệ nó.
Sau này , đúng vào hôm tôi thi xong, nửa đêm nó mò chui vào trong chăn của tôi . Tôi bị nó làm cho tỉnh giấc liền ngáp dài một cái:
"Hết giận rồi đấy à ?"
Con rắn nhỏ
thân
mật cọ cọ
vào
cổ
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-thang-toi-o-nha-trong-dua/chuong-3
Tôi bật cười :
"Chà, ngủ đi thôi, tổ tông của tôi !"
7
Thời đại học tôi không ở ký túc xá cũng không tham gia câu lạc bộ, cho nên trừ những giờ lên lớp ra thì hầu như tôi chẳng mấy khi ở trường.
Tôi gần như không có giao thiệp với ai, thế nhưng vào cuối hè năm đó, tôi đột nhiên lại được tỏ tình.
Cậu nam sinh đó là tân sinh viên. Cậu ấy bảo từng biết tôi , hồi học cấp hai và cấp ba cậu ấy đều nhìn thấy tên tôi trên bảng vàng vinh danh của trường.
Cậu ấy bảo mình tên là Hạ Kha:
"Đàn chị, em thích chị lắm! Chỉ là mỗi lần em mới nhập học thì chị đã tốt nghiệp chuyển đi mất rồi , lần này rốt cuộc em cũng gặp được chị."
Hạ Kha là một cậu trai rất nhiệt tình nhưng tôi lại hơi mắc hội chứng nhạy cảm, thực sự không thể chấp nhận việc hẹn hò yêu đương với một người đàn ông mới quen chưa lâu, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau nắm tay, hôn phối rồi đi xem phim.
Hôm đó tôi im lặng hồi lâu, sau đó quyết đoán từ chối:
"Chị không thích người nhỏ tuổi hơn mình ."
"..."
Sau khi từ chối cậu ấy hôm đó, tôi liền quăng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục nỗ lực học hành và thi lấy chứng chỉ. Cho đến một ngày, có người gõ cửa phòng tôi .
Tôi mở cửa ra thì thấy Hạ Kha đang đứng ở bên ngoài.
"Đàn chị, thầy giáo nhờ em mang tài liệu luận văn đến cho chị."
Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu ấy liền vội vàng giải thích.
Cậu ấy bảo mình học cùng chuyên ngành với tôi , thầy dạy môn chuyên ngành cũng là cùng một người . Hiện tại cậu ấy đang ở trong nhóm nghiên cứu đề tài của thầy, nghe thầy bảo cần tìm người gửi tài liệu nên cậu ấy đã xung phong đi ngay.
Hạ Kha đưa tài liệu cho tôi , sau đó giương mắt mong chờ nhìn tôi :
"Đàn chị, em có thể vào nhà ngồi nhờ một lúc, uống cốc nước được không ?"
Lời cậu ấy còn chưa nói xong thì đột nhiên ánh mắt dán c/h/ặ/t vào vai tôi . Ngay trong khoảnh khắc đó, sắc mặt cậu ấy xám ngoét không còn một giọt m/á/u:
"Đàn chị... có ... có rắn..."
Vừa dứt lời, mắt cậu ấy trợn ngược rồi cả người ngã bật ngửa ra đằng sau .
Tôi ngơ ngác đứng hình, quay đầu nhìn Tiểu Bắc đang thò cái đầu ra từ trên vai mình .
"..."
Lúc Hạ Kha tỉnh lại , nhìn thấy tôi thì sắc mặt càng thêm nhợt nhạt:
"Đàn chị, chị... chị nuôi rắn ạ?"
"Ừ."
Hạ Kha mất một lúc lâu mới gượng gạo nặn ra được một nụ cười .
Hôm đó cậu ấy bị một trận hú vía, đến nước cũng chưa kịp uống đã vội vàng bỏ chạy. Từ dạo ấy trở đi , Hạ Kha không bao giờ đến tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt ở trường, cậu ấy cũng vắt chân lên cổ chạy mất hút.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.