Loading...
9
Cuối tháng Tám.
Lứa dưa cuối cùng đã được thương lái chất từng xe chở đi khắp bốn phương tám hướng, rốt cuộc thì vụ dưa cũng đã thu hoạch xong xuôi.
Hôm đó tôi đóng c/h/ặ/t cửa ngõ, vừa quay về giường trong viện là lăn ra ngủ say như c/h/ế/t.
Ban đêm trời không quá nóng nên tôi chẳng bật điều hòa, cứ thế ôm Tiểu Bắc ngủ.
Ở dạng người , Tiểu Bắc cũng mát rượi.
Lúc trời nhá lem tối, bố tôi đã xuất viện về nhà. Cánh cửa phòng phát ra tiếng "kẹt" nhẹ rồi bị đẩy ra :
"Kiều Nam, dậy ăn cơm..."
Bố tôi đứng ngơ người nhìn tôi , ánh mắt bàng hoàng hệt như lần đầu tiên ông lật chăn thấy con rắn năm nào.
Ông nhìn tôi vừa mới lờ đờ mở mắt, mặt không cảm xúc phả ra một hơi :
"Ra ăn cơm."
Nói xong, ông liền lùi bước đi ra ngoài.
Để lại một mình tôi ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ thật lâu, chẳng còn mặt mũi nào bước ra cửa gặp bố.
Tôi thực sự không biết phải giải thích làm sao về việc mình ở nhà ôm một gã đàn ông ngủ say sưa thế này .
Cuối cùng vì đói cồn cào không chịu nổi, tôi đành nhắm mắt đưa chân bước ra ăn cơm.
Tiểu Bắc đã biến thành con rắn nhỏ rúc gọn trong lòng tôi .
Nó cũng sợ bố tôi lắm, dẫu sao từ nhỏ ngày nào nó chẳng nghe bố dọa đem đi nấu canh.
Bố liếc nhìn con rắn đang cuộn tròn trong lòng tôi rồi hỏi tôi tính thế nào.
Tôi lắc đầu:
"Con cũng không biết nữa..."
Bố khựng lại một chút, sắc mặt vẫn bình thản nói tiếp:
"Thế thì con tranh thủ chọn hôm nào dẫn nó đi làm cái hộ khẩu đi ."
Tôi sửng sốt:
"Nó... hộ khẩu... Nó cũng phải làm hộ khẩu cơ ạ?"
"Thời đại tiến bộ rồi , không làm thì thành kẻ không giấy tờ chứ sao ."
"..."
10
Mấy năm tôi học đại học, thu nhập nhà tôi khá tốt .
Vừa vào thu dạo ấy , bố đã tính mua cho tôi một căn hộ nhỏ ở trên thành phố.
Xem xét mất một thời gian dài, căn nhà tuy không hẳn là quá xuất sắc, thuộc dạng chung cư cũ chật hẹp nhưng bù lại nằm ngay trung tâm thành phố, vừa ra khỏi cổng khu tập thể đã là Công an Thành phố, an ninh cực kỳ đảm bảo.
Thành phố quê
tôi
không
quá nổi tiếng, kinh tế phát triển cũng chẳng mấy vượt trội nhưng may mắn là
tôi
vẫn tìm
được
việc
làm
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-thang-toi-o-nha-trong-dua/chuong-5
Lương không tính là cao, sau khi trừ các khoản đóng bảo hiểm thì thực nhận 5500, bảo hiểm thất nghiệp và hưu trí được 800.
Tuy nhiên vì không phải đau đầu lo tiền thuê nhà, mỗi tháng tôi ăn uống chi tiêu xong xuôi thì vẫn tích góp được một khoản khá khá.
Mẹ tôi cũng sống ở trên thành phố. Đến lúc này tôi mới biết , năm đó sau khi tốt nghiệp cao học, bà đã quay về thành phố làm công chức cấp cơ sở.
Bây giờ bà đã tái giá, đối phương cũng là người trong cơ quan nhà nước, chức vụ lại khá cao.
Tôi chẳng bận tâm nhưng mẹ tôi thì có . Bà dường như rất muốn bù đắp cho tôi .
Dạo tôi mua nhà, bà nhất quyết đòi gánh một nửa tiền nhưng bố tôi đã gạt đi . Mua nhà xong xuôi tôi mới biết chuyện này .
Chuyện của thế hệ trước , tôi cũng không hỏi han nhiều làm gì.
Có điều, ngay hôm thứ hai sau khi tôi dọn sang nhà mới ở, mẹ tôi đã tìm đến bảo là mang ít đồ ăn sang cho tôi .
Kể từ dạo ấy , bà thường xuyên ghé qua.
Khi thì bảo sang nấu cơm cho tôi , khi thì mang đồ sang biếu, lúc lại thuê người đến dọn dẹp vệ sinh nhà cửa giúp tôi .
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bắc, bà lại nhịn không được mà chau mày.
Mẹ tôi không thích Tiểu Bắc, bà không hiểu nổi vì sao tôi lại nuôi một con rắn làm thú cưng.
Tôi chẳng buồn giải thích, mà chủ yếu cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu .
Nói hồi nhỏ không có bạn chơi cùng?
Hay nói bố quá bận, tôi phải ra ruộng trông dưa mà không có đồ chơi?
Những lời đó nghe sao mà xa lạ quá, tôi chẳng thể thốt ra những tâm sự trong lòng.
Rốt cuộc tôi chỉ im lặng ăn cơm. Bà bảo tính cách tôi có phần hướng nội, lại ít nói , có thể đi khám bác sĩ tâm lý để điều trị xem sao .
Tôi khựng lại .
Về sau mẹ bảo đã hẹn giúp tôi một người vào cuối tuần, chính là bác sĩ tâm lý lại vừa hay là con nhà bạn bà.
"Cậu đó tên là Bùi Hằng, bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, ngoại hình lại sáng sủa, thu nhập mỗi năm 500 vạn, vừa hay cuối tuần này về chơi, con liệu mà nắm bắt cơ hội đấy."
"..."
Mẹ ruột của tôi hình như đặc biệt sốt sắng với chuyện đại sự cả đời của tôi thì phải .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.