Loading...
11
Tôi không muốn đi nhưng mẹ tôi vẫn hẹn đối phương, ngay tại quán cà phê ở cổng khu tập thể.
Mẹ đưa tôi sang đó rồi quay trở về nhà tôi .
Đúng như lời mẹ nói , Bùi Hằng là một người rất tốt , tính cách hay gia thế đều tuyệt vời.
Tôi trò chuyện với Bùi Hằng một lúc rồi chào tạm biệt, tự mình ngồi lại quán cà phê thêm một lúc mới về nhà.
Lúc tôi về đến nhà đã là giữa trưa, cửa lớn mở toang, người ra ra vào vào đông đúc.
Mẹ tôi thuê người đến dọn dẹp vệ sinh, bà còn sắm thêm cho tôi rất nhiều đồ đạc nội thất.
Tôi lách qua đám người đi vào phòng lại phát hiện mẹ không có ở đây.
Tôi không để ý lắm, quay về phòng mới nhận ra có điểm không đúng.
Tôi lại sang phòng ngủ phụ tìm, không có , vào bếp tìm cũng không thấy, khắp các ngóc ngách trong nhà đều chẳng thấy đâu .
Tiểu Bắc đi ra ngoài rồi sao ?
Không đúng, hiện tại đang là lúc phương bắc lạnh nhất, Tiểu Bắc đã ngủ đông suốt một tháng nay rồi , làm sao lại chui ra ngoài vào lúc này được ?
Cô gái phụ trách lắp tủ thấy vậy liền hỏi sao tôi lại cuống cuồng tìm đồ thế:
"Nhà cháu có một con rắn, cô có thấy không ạ?"
"Ôi chao, là cái con rắn dài hơn hai mét ấy hả? Cô thấy rồi , to lắm luôn!"
"Nó ở đâu rồi cô?"
"Đấy là rắn cưng nhà cháu à ? Thế không phải tìm nữa đâu , mẹ cháu bảo nuôi rắn không tốt nên đã thuê người bắt đi rồi !"
"Lúc đấy cô còn đứng xem mà, con rắn đấy chẳng có tính tấn công gì cả, thấy người là chỉ chực chạy trốn thôi. Về sau mẹ cháu vẫn thuê người khiêng giường ra để tóm bằng được con rắn. Con rắn đấy thông minh lắm, còn định tự mở l/ồ/ng sắt ra cơ nhưng bị mấy người bắt rắn lấy dây mây có gai trói c/h/ặ/t lại làm xước xát chảy cả m/á/u..."
Trong phút chốc tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội vàng gọi điện cho mẹ nhưng bà không bắt máy.
Tôi hít một hơi thật sâu, vừa bước đi vừa gọi điện thoại cho bố.
"Bố ơi, bố sang đây mau! Mẹ thuê người bắt con rắn của con đem bán rồi !"
Vừa cất lời, giọng tôi đã nghẹn ngào chực khóc .
Bố tôi cũng bị dọa cho hoảng hốt, vội vàng an ủi:
"Đừng sợ, giờ bố sang ngay đây."
Hôm đó tôi gọi điện cho mẹ mãi không được , thậm chí chẳng biết phải đi đâu mà tìm, vừa khóc vừa chạy thẳng đến Cục Công an.
Sau đó cảnh sát cùng
tôi
đi
tìm
mẹ
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-thang-toi-o-nha-trong-dua/chuong-6
Mẹ
tôi
lúc đầu còn im lặng
không
nói
một lời, mãi
sau
bị
gặng hỏi dồn dập mới thốt
ra
:
"Nó nuôi rắn, vạn nhất con rắn đó c/ắ/n nó thì sao ! Tôi là mẹ nó, buổi tối nằm mơ cũng sợ nó bị c/ắ/n! Con gái à , con không được nuôi con rắn đó..."
Lúc đó tôi thực sự đã sụp đổ đến tột cùng. Tiểu Bắc do một tay tôi chăm bế từ lúc còn nhỏ tí bằng lòng bàn tay cho đến tận bây giờ, tôi nuôi đứa em nhỏ này suốt 16 năm trời cơ mà!
Về sau tôi không buồn hỏi nữa, lao tới túm lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh đập nát bét chiếc bàn trà bằng kính nhà bà:
"Lý Thời Lan, tôi mà không tìm thấy con rắn của tôi thì tôi liều mạng với bà!"
Tôi cầm ghế đập nát bàn trà xong lại phát điên xông đến định đập cả bà, cảnh sát phía sau vội vàng ôm c/h/ặ/t lấy tôi .
Tôi không buông tay, lại nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ to tướng. Hôm đó làm ầm ĩ một hồi lâu, mẹ tôi bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, đến khi bị người ta hỏi dồn mới chịu khai ra đã bán cho ai.
Bố dẫn tôi tìm được Tiểu Bắc thì đã là rạng sáng. Tiểu Bắc nằm bệt trong l/ồ/ng sắt, khắp người toàn là m/á/u.
Gã thu mua rắn bảo Tiểu Bắc giãy giụa dữ dội quá nên đã tiêm t/h/u/ố/c mê. Lúc tôi ôm nó về nhà, con rắn nhỏ vẫn còn đang mê man chưa tỉnh.
Tôi lau vết m/á/u trên người nó, nước mắt lại lã chã rơi.
"Bố ơi..."
"Đừng khóc , đừng khóc nữa con! Đừng sợ, không sao đâu , Tiểu Bắc đâu phải con rắn bình thường, làm sao mà dễ gặp chuyện thế được . Giờ chúng ta đến bệnh viện thú cưng ngay."
Tìm rất lâu cũng không có nơi nào nhận khám rắn. Về sau bố tôi c/ắ/n răng, dẫn tôi về trong thôn tìm một thầy bán tiên nhờ xem giúp.
Vị bán tiên kia nhìn con rắn rồi lại nhìn tôi , sắc mặt có chút kỳ quặc, cuối cùng đưa cho tôi ít t/h/u/ố/c.
"Cái này uống, còn cái này bôi ngoài da."
Tôi nhìn gói giấy cùng lọ nhỏ chẳng ghi một chữ nào, nhịn không được hỏi một câu:
"Mấy thứ này là t/h/u/ố/c gì thế ạ?"
Vị bán tiên khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cất lời:
"Bột Ibuprofen với dung dịch Povidone."
"..."
Nhìn ánh mắt mờ mịt của tôi , vị bán tiên lại bật cười :
"Cô con gái nhỏ à , vẫn phải tin tưởng vào khoa học nhé! Với cả con rắn nhà cô nhìn thì nghiêm trọng thế thôi chứ thật ra toàn là chấn thương ngoài da. Dù không bôi t/h/u/ố/c thì qua hai ngày nữa cũng tự khỏi, ta kê ít t/h/u/ố/c này là để cô an tâm thôi. Yên tâm đi ! Không sao đâu ."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.