Loading...
002:
Kiều Ước vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình .
Một phần vì niềm vui sướng trào dâng trong l.ồ.ng n.g.ự.c khiến cậu gần như choáng váng. Một phần vì lòng cậu rối bời, có điều gì đó thôi thúc cậu thổ lộ, tưởng chừng chỉ chực bật thành lời—
Cậu không phải là người ít mọc râu.
Mà là chưa từng mọc râu bao giờ.
Làn da của cậu cũng đẹp hơn người bình thường, và điều đó không phải không có nguyên do.
Thật ra , trong lòng cậu vẫn luôn cất giấu một bí mật.
Bí mật ấy đã theo cậu từ khi chào đời.
Không phải cậu cố tình giấu giếm đến tận bây giờ. Chỉ là khi hai người mới quen nhau , nào có ai chủ động kể chuyện như thế với đối phương. Đến khi đã thân thiết hơn, chuyện này cũng chẳng phải điều có thể tùy tiện nhắc đến trong những lúc chuyện trò thường ngày…
Có nên nói ra ngay lúc này không ?
Không khí dường như vừa hay thích hợp để cậu nhân cơ hội này thổ lộ.
Bao nhiêu ý nghĩ liên tiếp lóe lên trong đầu Kiều Ước. Nhưng đến khi cậu định mở lời, cơ hội đã vụt mất.
Khi đang yêu nhau say đắm, mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Khuyết Chấp nửa dìu nửa bế cậu đến bên ghế sofa.
Trước mắt Kiều Ước bỗng xuất hiện một chiếc hộp quà cỡ vừa .
Hộp không buộc dây, mở ra rất dễ dàng, dường như chỉ để món quà thêm phần trang trọng.
Khuyết Chấp mỉm cười , mở hộp lấy tấm thiệp bên trong rồi đưa cho cậu .
“Tặng em.”
“Anh để trong đó hai triệu.”
Kiều Ước “a” một tiếng, nhất thời sững sờ.
Giây tiếp theo Khuyết Chấp bật cười , kéo Kiều Ước lên đùi mình .
“Em đừng nói gì, nghe anh nói đã .”
“Biết em sẽ có áp lực tâm lý, không thích quà đắt tiền, nên anh cũng không lấy nhiều.”
“Số tiền này cũng không phải đưa thẳng cho em, là anh mở studio cho em, em cứ coi đây là một khoản đầu tư.”
Kiều Ước vẫn chưa hoàn hồn, “… Studio ạ?”
Khuyết Chấp khẽ vuốt cổ tay Kiều Ước. Mỗi khi nói đến chuyện nghiêm túc như thế này , anh lại tỏ ra ung dung, nhàn nhã, “Em sắp tốt nghiệp rồi mà bảo bối.”
Kiều Ước học chuyên ngành thiết kế trang phục.
“Anh đã tìm hiểu giúp em rồi . Nếu em không muốn chuyển sang nghề khác hay vào xưởng may làm việc, thì mở studio riêng cũng là một hướng đáng cân nhắc. Mà mở studio, sao có thể không có tiền đặt nền móng trước .”
“……”
Đúng là mở studio riêng luôn là lựa chọn lý tưởng của sinh viên ngành thiết kế trang phục sau khi tốt nghiệp. Nhưng với xuất thân gia đình bình thường, chỉ riêng vốn khởi nghiệp đã không biết chặn c.h.ế.t bao nhiêu người .
Hai triệu, với người có thân phận như Khuyết Chấp nghe thì chẳng đáng gì. Nhưng xét trên thực tế, với một người chưa có vốn liếng hay chỗ đứng trong ngành, hai triệu là khoản đầu tư khổng lồ để bắt đầu xây dựng studio riêng.
“Studio riêng trong ngành này nhiều vô kể, nhưng có thể tạo dựng danh tiếng và phát triển quy mô lại chẳng được bao nhiêu. Muốn làm nên chuyện, ngoài năng lực còn phải có kênh phân phối và nguồn lực phù hợp.”
“Anh có một người bạn, vợ anh ấy mấy năm trước xuống làm thương hiệu, cũng khá ổn .”
“Hai hôm nữa, vợ chồng họ sẽ đến nhà mình ăn cơm. Đến lúc đó, em gặp chị ấy rồi trò chuyện thử nhé. Nếu cần, cứ nhờ chị ấy chỉ dẫn thêm.”
“Em không cần lo chuyện kênh phân phối hay nguồn lực đâu , anh đã chuẩn bị cả rồi .”
Một loạt thông tin dồn dập kéo đến, Kiều Ước mãi không thốt ra được lời nào.
Khuyết Chấp thấy cậu chẳng khác nào một chú thỏ ngốc nghếch, mềm mại mà ngoan ngoãn, dù vóc dáng chẳng hề nhỏ bé, anh không nhịn được , khẽ lay người cậu .
“Anh cũng không phải định hướng thay em, chỉ muốn dọn đường trước cho em. Để sau này nếu em muốn theo đuổi con đường ấy , mọi việc sẽ thuận lợi hơn một chút.”
Vừa nói vừa cười :
“Em đừng có áp lực, không hứng thú cũng không sao . Hai triệu này có thể lấy làm việc khác, ví dụ mua một căn nhà, trả trước , giải quyết chuyện hộ khẩu—dù sao anh cũng sẽ không thu lại . Kỷ niệm một năm, chẳng lẽ Khuyết tiên sinh không được phép chúc mừng theo cách riêng của mình sao ? Em đừng cãi anh , cũng đừng nhìn anh như thế, haiz, anh muốn hôn em mất rồi .”
Hai người vẫn hôn nhau .
Khuyết Chấp nâng mặt Kiều Ước. Đến khi tách ra , đôi mắt Kiều Ước đã long lanh ướt, gương mặt cũng ửng hồng. Giọng cậu vang lên mơ hồ, tựa như vẫn còn chìm trong mộng.
“Anh tốt với em quá… Tiên sinh, bố em cũng rất thương em, nhưng hình như ông ấy còn chẳng lo cho em chu đáo như anh .”
“Sao lại đem bố em ra so với anh ? Anh đâu có già đến thế.”
Khuyết Chấp làu bàu một câu rồi lại cười cợt trêu cậu , “Anh không lo cho em được sao ? Ai bảo anh là bạn trai em chứ, bảo bối…” Ngón tay anh nghịch ngợm vuốt nhẹ cằm Kiều Ước, “Anh nghiêm túc đấy.”
“……”
Kiều Ước vốn chỉ đỏ mặt, giờ thì đỏ bừng.
Hai chữ “nghiêm túc” có một câu chuyện riêng giữa hai người , liên quan đến cuộc gặp gỡ của họ.
Kiều Ước đã thi đại học hai lần . Lần thi thứ hai, cậu đỗ vào một trường đại học danh tiếng — chính là ngôi trường cậu đang theo học. Từ đó điều kiện kinh tế mới khởi sắc, nhưng trước đó, từng có một thời gian rất thiếu tiền.
Thời gian đó để lại cho cậu rất nhiều trải nghiệm làm thêm, quen biết nhiều người đủ ngành đủ nghề, cũng chịu chút ân tình và kết giao vài người bạn từng giúp đỡ lẫn nhau . Nên trong thời gian đại học, tuy không thiếu tiền, nếu có ai tìm đến nhờ giúp thì cậu cũng sẽ đi .
Một hôm, người bạn của cậu cần gấp vài nhân viên phục vụ tiệc đã qua đào tạo, có ngoại hình ưa nhìn và khí chất phù hợp. Vì thiếu người , người bạn ấy tìm đến nhờ cậu giúp đỡ, thế là Kiều Ước nhận lời.
Đó là một bữa tiệc thương mại với khoảng mười người tham dự.
Kiều Ước chỉ đến hỗ trợ cho đủ
người
, phụ trách đón tiếp và hướng dẫn khách ở bên ngoài. Cậu
lại
may mắn gặp
được
một hot girl nổi tiếng
trên
mạng, từng gây sốt dư luận mà
cậu
cũng
biết
—vì từng kiếm
được
khoản thu nhập khổng lồ nên xuất hiện
trên
nhiều bản tin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nien-thuong-daddy-noi-anh-khong-dinh-ket-hon/chuong-2
Hot girl uống chút rượu, mặt không đỏ mà trắng bệch, vừa ra ngoài vừa gọi điện, đi vội va chạm, được Kiều Ước đỡ một cái, miệng nhất thời không kịp dừng, “ Tôi đã nói không đến rồi ! Công ra công, tư… căn bản không chen vào được .”
Kiều Ước không cố ý nghe , chỉ khi quay đầu lại , bỗng từ khe cửa thấy một người đàn ông, ở giữa đám đông, được mọi người vây quanh nhưng lại rõ ràng có khoảng cách.
Chính là Khuyết Chấp.
Thời gian hơn một năm trôi qua, Kiều Ước vẫn không quên được ánh mắt như sao băng cuốn lửa lướt qua bầu trời ấy .
Trong cảnh chén chú chén anh xung quanh, Khuyết Chấp cũng chỉ là một người có tay có chân có đầu có mặt, nhưng tư thái của anh khó nói thành lời.
Những người cười với anh xung quanh ai cũng có cảm giác giằng xé giữa nịnh bợ và tự tôn, chỉ có nụ cười trên mặt anh là tự tại thoải mái.
Tư thái này được bao bọc dưới lớp da thịt trưởng thành đặc biệt tuấn tú xuất chúng của anh . Chỉ một cái nhìn vội, hồn Kiều Ước như bị rút đi rồi nhét lại .
Cậu cố ý tăng ca đến cuối cùng, theo sau người quản lý ca hôm đó, mãi đến khi tiệc kết thúc Khuyết Chấp rời đi mới tan ca.
Khi tiễn người ra ngoài, cậu có được cơ hội tiếp tục nhìn Khuyết Chấp thêm vài lần . Nhưng không hiểu sao , rõ ràng muốn nhìn lại không dám nhìn . Đến khi không nhìn nữa thì Khuyết Chấp sắp lên xe, cậu mới lén lút không để ai biết liếc Khuyết Chấp một cái.
Đôi mắt cáo dài hẹp.
Nhìn một lần không quên, nhưng lại quá hiếm gặp, người thường cả đời cũng không gặp được kiểu này trong cuộc sống, giống như cả con người người đàn ông ấy .
Kiều Ước ghi nhớ mặt anh , chỉ là ghi nhớ, ghi trong lòng.
Không ngờ khoảng nửa tháng sau , trong một hoạt động từ thiện do trường tổ chức kết nối, cậu lại gặp Khuyết Chấp.
Không chỉ gặp lại anh , Kiều Ước còn được anh chủ động bắt chuyện vào lúc tâm trí cậu đã bay tận đâu , cả ngày cứ ngẩn ngơ, đến khi hoạt động sắp kết thúc vẫn chưa hoàn hồn.
Kiều Ước không nhớ rõ mọi chuyện lúc ấy . Nhưng sau này , khi xâu chuỗi lại từng chi tiết, cậu mới nhận ra Khuyết Chấp đã cố tình tìm cơ hội bắt chuyện với mình ngay trước khi rời đi .
Anh ngồi trên xe, đi ngang dừng trước mặt cậu hỏi: “Em tên Kiều Ước đúng không ?”
Kiều Ước đã không còn nhớ rõ vẻ mặt và giọng điệu của anh lúc ấy . Anh hỏi: “Em có đi làm thêm không ? Cuộc sống có khó khăn gì không ?”
“Nếu em có khó khăn, anh có thể giúp em.”
Rồi xin cách liên lạc của cậu .
Đó là ý gì nhỉ?
Anh biết tên cậu , biết cậu đi làm thêm, anh cũng thấy cậu , nhớ cậu ?
Kiều Ước nghĩ cả một đêm, cả đêm không ngủ.
Sức hấp dẫn của Khuyết Chấp đối với cậu gần như không thể che giấu. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau , dường như cả hai đã ngầm hiểu điều đó.
Trằn trọc một đêm, cuối cùng cậu vẫn chủ động gọi điện cho Khuyết Chấp.
Nhưng vừa mở miệng lại khó chịu rơi lệ.
“Không biết có phải em hiểu sai ý ngài không , em sẽ không vì thiếu tiền mà nhận sự giúp đỡ riêng tư có điều kiện ẩn của người khác.”
“Em đi làm thêm cũng không phải vì thiếu tiền.”
Càng nói , giọng cậu càng nghẹn lại , cuối cùng chỉ còn biết lặng lẽ khóc .
Khóc thật ra không phải trạng thái bình thường của cậu .
Nhưng trước mặt Khuyết Chấp, Kiều Ước chưa bao giờ biểu hiện bình thường.
Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nhận ra cậu đang khóc , bởi sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Kiều Ước không nhớ đối phương có nói gì hay không .
Cậu tự mình nói nhanh xong liền lập tức cúp máy, sợ ý chí mình cũng không kiên định đến thế.
“Em rất có thiện cảm với ngài, nhưng em chỉ muốn yêu đương với người mình thích… bình thường nhưng nghiêm túc.”
Cậu c.ắ.n hai chữ nghiêm túc nhẹ mà c.h.ặ.t.
Nghĩ lại , cậu nhẫn tâm chặn Khuyết Chấp.
Sau cuộc gọi ấy , Kiều Ước chìm trong tâm trạng u ám suốt một ngày một đêm.
Chính xác là vì một ngày một đêm sau , Khuyết Chấp trực tiếp xuất hiện trước mặt Kiều Ước.
Trong ánh mắt hoàn toàn mờ mịt kinh ngạc của Kiều Ước, Khuyết Chấp thấy vẻ mặt đó liền cười , vừa bất lực vừa buồn cười : “Không muốn gặp anh sao ?”
Kiều Ước: “……”
Kiều Ước còn chưa kịp trả lời, Khuyết Chấp đã thu lại vẻ mặt, chậm rãi nói : “Ừ, được . Em muốn yêu đương nghiêm túc, vậy chúng ta yêu đương nghiêm túc. Anh rất thích em, có thể trực tiếp hẹn hò, còn em? Có muốn anh theo đuổi em một thời gian không ?”
Anh nhìn cậu rất ôn hòa, nụ cười trên mặt không nhiều không ít, vừa đủ khiến người ta an tâm, như một quý ông mang phong thái cổ điển, hiếm thấy trong những bộ phim ngày nay. “Anh có kiên nhẫn.”
Lúc đó Kiều Ước còn chưa biết Khuyết Chấp thật ra riêng tư lại là giọng điệu không đứng đắn thế này .
Có lẽ dù biết trước , cậu vẫn sẽ chẳng thể ngăn mình rung động.
……
Kiều Ước hồi tưởng chuyện cũ, hồi lâu không nặn ra được lời.
Cuối cùng, như mọi lần , cậu vẫn là người đầu hàng trước , ghé lên má Khuyết Chấp hôn một cái.
“Em rất vui, cảm ơn tiên sinh .”
“Tiên sinh… chúng ta ăn cơm đi .”
Chuyện hai người cùng nấu nướng rồi ăn tối xin không kể thêm.
Sáng hôm sau , lại thân mật một trận.
Người ta thường nói rằng khi bước qua một độ tuổi nhất định, nhu cầu thân mật sẽ giảm dần. Khuyết Chấp lại không giống số đông ở phương diện này , tần suất vẫn khá cao, không đến mức mỗi ngày một lần , hai ngày một lần là có .
Sau mấy ngày xa nhau vì công tác, chuyện hai người tranh thủ gần gũi nhiều hơn khi gặp lại cũng là điều bình thường.
Khi rời đi , Khuyết Chấp còn mang theo bó hoa Kiều Ước đã chuẩn bị hôm trước .
Nói muốn đặt trước bàn làm việc, thấy hoa như thấy người .
“……”
Kiều Ước chỉ lo ngại ngùng, mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, cũng nhất thời không nhớ ra .
Đợi đến khi bản thân cũng phải ra ngoài đến trường, trong đầu cậu mới lóe lên, nhớ ra tối qua Khuyết Chấp hình như có nhắc trong lúc nói chuyện, bạn anh và vợ hai người mấy ngày nữa sẽ đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.