Loading...
003:
Đây là lần đầu tiên Kiều Ước gặp bạn của Khuyết Chấp, nghĩ đến thôi cậu đã không khỏi có chút hồi hộp.
Khuyết Chấp lại chẳng mấy bận tâm. Sau khi chốt thời gian, anh báo cho Kiều Ước rồi còn dịu giọng an ủi:
"Có gì đâu , em cứ thoải mái. Chẳng phải chuyện gì to tát cả."
"Cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì. Đến tuổi này rồi , những người bạn anh quen biết từ thuở trẻ, sau bao thăng trầm, phần lớn đều đã chẳng còn ở bên. Những người hiện tại qua lại với anh đều tùy duyên, cũng tùy lợi ích. Khi nào có chuyện làm ăn với ai thì lúc ấy mới tiếp xúc nhiều hơn. Nói là bạn bè, chi bằng gọi là đối tác làm ăn."
"Đừng coi trọng quá, cũng đừng để bụng. Cứ thả lỏng đi , chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi."
Nói thì nói vậy .
"Thật sự đãi khách ngay tại nhà mình sao ?"
"Sao thế? Em không thích có người ngoài đến nhà à ?"
"Chỉ là… tay nghề nấu nướng của em…"
"Tay nghề của em thì có gì không tốt ? Anh thích ăn đồ em nấu. Món cơm nhà mới là thứ khó có được ."
Khuyết Chấp vốn chẳng để tâm đến chuyện ấy .
"Em nghĩ đi đâu vậy ? Đâu cần em phải xuống bếp. Dù em có muốn làm , anh cũng không nỡ để bảo bối nhà mình vất vả. Anh đã gọi nhà hàng chuẩn bị sẵn đồ ăn, đến lúc đó họ sẽ mang thẳng đến đây, có khác gì nhau đâu ."
Anh lại nói :
"Hay là chúng ta ra ngoài ăn luôn? Không để người ngoài nhìn thấy thì mới gọi là tổ ấm riêng của hai ta ."
Kiều Ước do dự một lát.
"… Vẫn nên ăn ở nhà thì hơn."
"Nhìn em kìa."
Khuyết Chấp bật cười .
Bữa cơm được hẹn vào hai ngày sau .
Hôm ấy , Kiều Ước vừa mong chờ vừa hồi hộp, từ trưa đã về nhà, tất bật sắp xếp chỗ này chỗ kia .
Không ngờ, bữa tối hôm ấy lại diễn ra suôn sẻ hơn Kiều Ước tưởng tượng. Không hề có sự ngượng ngùng hay lạnh nhạt, trái lại , bầu không khí còn thoải mái, vui vẻ hơn cả một buổi gặp gỡ thông thường.
Bạn của Khuyết Chấp là một thương nhân lớn tuổi hơn anh ba bốn tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, họ Cẩu.
Tuy ngoại hình rõ ràng nhìn không cùng thế hệ với Kiều Ước, mặc chiếc áo polo xám, ngồi cạnh Khuyết Chấp ăn mặc tinh xảo bảnh bao có chút đối lập giữa thực tế và ảo tưởng, nhưng vô cùng nhiệt tình hài hước.
Ngay khi vừa bước vào cửa, một tiếng "chị dâu" đã xóa tan vẻ khách sáo ban đầu, khiến Kiều Ước đỏ bừng mặt. Suốt bữa ăn sau đó càng không thấy cảm giác ngăn cách, bốn người trò chuyện qua lại , người này tiếp lời người kia , dù thế giới của mỗi người hoàn toàn khác nhau , nhưng không có một câu nào bị bỏ lơ.
Đến giữa bữa ăn, Kiều Ước mới thực sự trút bỏ được một nửa nỗi lo trong lòng.
Đến sau bữa ăn, tâm trí đã hoàn toàn thư thái.
Hai người đàn ông sau bữa ăn còn muốn uống chút rượu vang, Kiều Ước và cô Cẩu nhỏ – vợ của Tổng Cẩu – không uống, hai người ra ban công hóng gió.
Cô Cẩu nhỏ mặc chiếc váy bạc, đứng bên cạnh Kiều Ước cao một mét tám chỉ thấp hơn vài phân.
Dưới ánh đèn đêm, cô Cẩu nhỏ tao nhã ngồi trên ghế mây, hai chân bắt chéo. Chiếc váy bạc lấp lánh ánh sáng, càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Kiều Ước không khỏi nhìn cô thêm mấy lần . Ban đầu, ánh mắt chỉ lướt qua chiếc váy bạc, nhưng khi nhìn lên gương mặt cô, cậu bỗng ngẩn người .
Hoàn hồn lại , Kiều Ước bất giác đỏ mặt:
"… Cô Cẩu nhỏ, cô thật xinh đẹp ."
Cô Cẩu nhỏ khẽ cười : "Em khách sáo quá, trường em thiếu người đẹp sao ."
Trong trường Kiều Ước quả thật có không ít người đẹp , nhưng ngay cả giữa đám đông ấy , cô Cẩu nhỏ vẫn nổi bật.
Kiều Ước đoán tuổi thật của cô chắc ngoài ba mươi, nhưng nhìn bề ngoài tuyệt đối không quá hai mươi lăm, hơn nữa, trên người chắc hẳn có nền tảng khiêu vũ hơn mười năm.
"Không, cô thật sự là một người đẹp . Nếu không phải gặp ở nhà, ra ngoài gặp em chỉ dám gọi cô là chị."
"Thật sao ?"
Cô Cẩu nhỏ bỗng áp lại gần, thấy Kiều Ước vì khoảng cách đột ngột thu ngắn mà thần sắc lúng túng, mím môi lại cười : "Mặt mỏng như vậy , thật đáng yêu."
"Tổng Khuyết nói em chưa tốt nghiệp?"
"Sắp rồi ."
"Năm nay hai mươi hai?"
"Hai mươi tư."
"Ồ, trước đây giữa chừng có chuyện gì trì hoãn sao ? Nhìn không giống. Đừng nói hai mươi tư, nói em năm nhất đại học e rằng cũng có người tin."
Kiều Ước không phải lần đầu bị nói mặt non, cười cười cho qua.
Đang cười , cô Cẩu nhỏ không cười nữa, nghiêm túc nhìn Kiều Ước từ trên xuống dưới , khẽ thở dài: "Vẫn là em có phúc."
Kiều Ước hiểu cô đang ám chỉ Tổng Cẩu và Khuyết Chấp, nhưng không tiện tiếp lời. Xét về ngoại hình, hai người quả thật chênh lệch khá rõ.
Cô Cẩu nhỏ cũng không đợi cậu đáp, bỗng trêu chọc nháy mắt với cậu : "Tổng Khuyết nhà ta người đẹp lại biết thương người thì thôi đi – ra tay còn hào phóng."
"……"
Một cảm giác kỳ lạ chợt thoáng qua trong đầu Kiều Ước.
Lông mày Kiều Ước bất giác nhíu lại , giây tiếp theo, tay đã bị cô Cẩu nhỏ nắm lấy, không kiêng kỵ như hai người khác giới.
"Tổng Khuyết nói muốn đầu tư cho em mở studio? Hỏi em là đúng rồi ."
"Chị một mình cũng chán, em đến góp vốn, vậy thì tốt quá, chị cầu còn không được ."
Cô cũng chẳng hề giấu giếm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tận tình chỉ bảo Kiều Ước, chẳng khác nào một người chị thân thiết.
"Hai người bên ấy hợp nhau quá, thành ra hai chúng ta lại hóa người thừa rồi ."
Tổng Cẩu trong nhà cười xòe tay, nhìn hai bóng người trên ban công, lại nhìn Khuyết Chấp – đang chọn ly trong tủ.
Định đi theo vào bếp xem giúp lấy đồ, liếc mắt nhìn chỗ bếp nhỏ xíu, nghĩ nghĩ lại ngồi xuống.
Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, còn gian bếp thì nhỏ đến đáng thương, gần như chẳng đủ chỗ xoay người . Kiếm cơ nghiệp đến mức của bọn họ, căn nhà cỡ này , dù ở hay nhìn đều hơi quá nhỏ.
Dù chỉ ở ngắn hạn, dù không thuê biệt thự trang viên, thuê một phòng tổng thống khách sạn cũng chỉ là chuyện nhấc miệng. Ngay từ lúc bước vào , Tổng Cẩu đã cảm thấy căn nhà này vừa chật chội vừa đơn sơ, hoàn toàn không giống nơi ở của người có điều kiện như Khuyết Chấp.
Khuyết Chấp lại sống ở nơi như vậy với bạn trai nhỏ, thật khiến người ta không ngờ.
Trớ trêu thay , có lẽ theo cách nghĩ thông thường, đây nên là biểu hiện của việc Khuyết Chấp keo kiệt với nửa kia .
Nhưng trong mắt Tổng Cẩu, giống như một gia đình có nhà rộng lại chọn sống trong căn hộ cũ chỉ rộng vài chục mét vuông ở khu trường học.
Chẳng lẽ gia đình ấy có điều kiện mà lại không biết hưởng thụ hay sao ? Chẳng phải vì con cái đi học.
Cùng lý lẽ, ngược
lại
chứng minh bạn trai nhỏ
này
có
phân lượng
không
tầm thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nien-thuong-daddy-noi-anh-khong-dinh-ket-hon/chuong-3
"Không ngờ, Tổng Khuyết lại ở chung với người ta , còn dụng tâm như vậy , đích thân lo liệu tiền đồ cho người ta ."
Tổng Cẩu nhận ly rượu Khuyết Chấp đưa, nhìn kỹ vẻ mặt Khuyết Chấp, trong lòng không khỏi cảm khái.
Trong giới của họ, Khuyết Chấp vốn là một nhân vật có tiếng.
Tổng Cẩu cũng không thiếu tiền, nhưng trước người như Khuyết Chấp, luôn có chút không thẳng nổi lưng.
Đúng là người giàu tự gây dựng cơ nghiệp có khác, sự nghiệp tự mình gây dựng, không chỉ đứng đúng gió, còn có kinh nghiệm phá sản lại bò lên, sóng gió gì chưa thấy.
Nhưng đối với người như Khuyết Chấp – mấy đời tích lũy, tổ tiên có liên hệ ngàn sợi vạn mối với sách lịch sử, bản thân cũng tài trí xuất chúng – đó lại là khoảng cách giữa lưng chừng núi và đỉnh núi.
Ngay cả trong giới thượng lưu, những người có thể ung dung trước nguy cơ phá sản cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa Khuyết Chấp bản thân cũng là nhân vật. Dù gia tộc anh vẫn còn nặng tư tưởng gia trưởng và những quy củ cũ, anh là con trai vợ chính sinh ra , nhưng mẹ ruột của Khuyết Chấp là vợ kế, trên đầu còn có anh chị vợ chính khác, trong tình huống như vậy vẫn giành được quyền thừa kế, khó trách mắt mọi người xung quanh đều thích nhìn anh .
Người không ai không mộ mạnh, Tổng Cẩu cũng ngầm chịu ảnh hưởng của anh .
Có thể nói , anh chọn cô Cẩu nhỏ, ý nghĩa nào đó cũng là một biểu hiện – cô Cẩu nhỏ kiểu mỹ nhân đậm nét như hoa hồng này vừa hợp với thẩm mỹ sở thích trước đây của Khuyết Chấp, mấy người tiền nhiệm có tên có tuổi công khai của Khuyết Chấp đều theo phong cách này .
Nghĩ đến đây, anh kín đáo liếc nhìn Kiều Ước.
Trước khi đến, anh đã có chút chuẩn bị tâm lý rằng Kiều Ước khác với mấy người tiền nhiệm trước của Khuyết Chấp.
Khoảng mấy tháng trước , trong giới đã có tin đồn Khuyết Chấp bên cạnh có người .
Loại tin đồn này khó giấu nhất, có thể trong sự thăm dò liên tục của mọi người chỉ tiết lộ chút thông tin "khác với kiểu bạn đời trước của Tổng Khuyết", đã coi là giữ bí mật rất tốt .
Giới tính của đối tượng thì không quan trọng, người trước của Khuyết Chấp là nam.
Tổng Cẩu lúc đó tò mò một trận, sau đó mấy tháng không nghe thêm động tĩnh, còn tưởng đã chia tay.
Khuyết Chấp đào hoa nhiều, nhưng mỗi bông hoa đều ngắn, cũng bình thường, không ngờ lại qua một thời gian, đột nhiên nghe nói hai người ở chung.
Rồi lại mấy tháng không động tĩnh.
Đến gần đây anh tiếp xúc làm ăn với Khuyết Chấp, mới biết hai người vẫn ở chung, Khuyết Chấp chưa chia tay.
Chưa chia tay??
Nếu không phải Khuyết Chấp đích thân nói , anh suýt nghĩ đối phương đang cố tình nói đùa.
Lại là thật lòng.
……
Quay lại chuyện trước mắt, Kiều Ước không thể xấu .
Nhưng có cô Cẩu nhỏ bên cạnh, cũng không thể khen cậu kinh diễm.
Cậu thuộc kiểu sáng sủa thanh tú, nhìn kỹ ngũ quan, đều được , nhưng cũng không xuất sắc.
Sống mũi cao, da trắng mịn, ngoài ra , hình như không có đặc điểm gì đặc biệt.
Nhưng một khi đặt cậu vào đám đông, cậu lại có khí chất như phủ ánh sáng, khiến người ta thấy trong một nhóm người , cậu đẹp , nhìn thuận mắt hơn người khác.
Thế nhưng, nếu hỏi cậu đẹp ở điểm nào, người ta lại khó lòng chỉ ra một nét thật sự nổi bật.
Thoạt nhìn đẹp , nhìn kỹ lại không nói ra được đẹp ở đâu , thoải mái dễ nhìn , sạch sẽ, có cảm giác thanh khiết tươi mới khó nói , đó là ấn tượng Kiều Ước mang lại .
Nếu phải tìm một cách để miêu tả, có lẽ chỉ có thể nói rằng Kiều Ước rất đặc biệt. Cậu toát lên vẻ ôn hòa, điềm đạm, lại có một nét thanh thoát khó gọi thành tên.
"… Em lại ở chung với người ta ."
Tổng Cẩu nói lại lần nữa.
"Quen em hơn hai mươi năm chưa từng thấy em ở chung với ai."
Cảm khái càng sâu, giấu cũng không giấu nổi: "Nói thế nào, là định rồi ?"
Hai người đều nâng ly, mỗi người nhấp một ngụm, nhất thời không nói .
Uống cạn ly này , chút rượu còn lại cũng chẳng còn nữa.
Khuyết Chấp nhịn không được hừ cười ra tiếng, thấy hơi buồn cười .
"Định cái gì."
Hai người Kiều Ước trên ban công đang nói gì đó, quay đầu nhìn lại .
Phát hiện ánh mắt Kiều Ước, Khuyết Chấp không biết xấu hổ liếc mắt đưa tình với Kiều Ước, ánh mắt hai bên chạm nhau , ngọt ngào như kéo ra được sợi đường.
Khuyết Chấp môi cong, nụ cười không ngừng, giọng điệu thong thả tùy ý.
"Có cảm tình thì ở bên nhau , hết cảm tình thì chia tay. Trên đời này , chẳng phải quan hệ nào cũng thế sao ? Cứ gắn thêm cái danh yêu đương hay sống chung thì có gì đặc biệt?"
Nói xong cười nhìn Tổng Cẩu một cái: "Sao thế, anh cũng tò mò chuyện yêu đương như đám sinh viên mới lớn à ?"
Rượu trong ly chỉ còn một ngụm.
Uống hết là hết.
Khuyết Chấp đi lấy chai rượu, rót thêm một ly, nhưng không vội uống.
Kiều Ước chỉ cho anh hai ngụm, ly thứ hai đương nhiên phải uống chậm hơn.
Anh qua ly cao nhìn Kiều Ước không xa, cũng không trêu Tổng Cẩu nữa, nhìn sâu, thưởng thức kỹ.
Bóng dáng Kiều Ước in qua thành chiếc ly cao, méo đi đôi chút.
Nhưng dù từ mảnh vỡ mờ ảo này , anh cũng có thể tưởng tượng ra thần sắc Kiều Ước lúc này . Mắt cụp xuống, môi hơi mím.
Kiều Ước thật dễ hiểu.
Đôi khi anh không cần đặc biệt trêu, Kiều Ước cũng luống cuống, rối thành một cục.
Vì trong lòng trong mắt Kiều Ước đều là anh , mọi tình cảm đều đến thuần túy rõ ràng.
Trước đây, Khuyết Chấp vốn rất phản đối chuyện đàn ông lớn tuổi yêu người trẻ hơn mình . Anh coi đó là biểu hiện của yếu ớt và già nua.
Nhưng Kiều Ước xuất hiện trước mắt anh , anh đang độ tráng niên, không có gì để nói , cảm giác đến là nhận hết. Kiều Ước dịu dàng, chân thành, hiểu chuyện và đáng yêu — hoàn toàn khác với kiểu người anh từng yêu thích.
Nhưng như vậy cũng tốt .
Anh rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Kiều Ước.
"Đương nhiên——"
Khuyết Chấp ra hiệu với Tổng Cẩu, bắt đầu chậm rãi thưởng rượu.
"Thích thì chắc chắn rất thích, anh chưa bao giờ lãng phí thời gian vào người và vật không thích."
Khuyết Chấp lại cười nhẹ với Kiều Ước đang nhịn không được lén nhìn anh .
Vừa cười vừa cưng chiều nói : "Cho nên, nếu một ngày bọn anh chia tay, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận được một món quà chia tay vô cùng hậu hĩnh. Đến lúc đó, có khi em còn xót thay cho cậu ấy ấy chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.