Loading...
004:
Sau khi kết bạn và trao đổi phương thức liên lạc, Kiều Ước và bà Tô nhỏ dần trở nên thân thiết hơn. Từ đó, hai người xem như đã thành bạn bè, thỉnh thoảng lại nhắn tin qua lại .
Phần lớn đều là bà Tô nhỏ chủ động.
Nhưng còn chuyện mở studio cá nhân, sau khi cân nhắc, Kiều Ước vẫn quyết định không làm .
Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Khuyết Chấp tuy có ý muốn sắp xếp sẵn đường đi cho cậu , nhưng bản thân Kiều Ước lại không mấy hứng thú với việc này .
Lý do chính khiến cậu chọn ngành học hiện tại, nói cho cùng, chủ yếu là vì cha cậu từng theo đuổi con đường ấy . Cậu cũng muốn thử sức một lần , vậy thôi. Cậu chưa từng ôm tham vọng phải tạo dựng thành tựu lớn lao trong lĩnh vực chuyên môn.
Nghe có vẻ khá tùy hứng, cứ như chưa từng biết cuộc sống vất vả là gì.
Một sinh viên vừa tốt nghiệp, không cần nghiêm túc tính toán từng bước đi , cũng chẳng phải trăn trở về chuyện tìm việc làm . Chẳng biết phải có bao nhiêu gia sản chống lưng mới có thể sống ung dung đến vậy . Đúng là chưa từng nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội.
Nhưng thật ra , Kiều Ước từng bị cuộc đời vùi dập không ít. Chính những trải nghiệm ấy đã khiến cậu thay đổi cách nhìn về cuộc sống.
Cuối cùng, chuyện mở studio cũng tạm thời được gác lại .
"Vậy em định làm gì tiếp theo? Tìm một công ty game để làm việc à ?"
Khuyết Chấp cười , đôi mắt cong lên.
"Nghe nói hiện nay thiết kế trang phục cho nhân vật trong game cũng là một nghề khá hot."
"Em chưa nghĩ đến. Có lẽ em muốn học thêm một thời gian nữa."
"Đổi ngành?"
"Em cũng có suy nghĩ đó."
"Cũng được , tùy em thôi. Dù em muốn làm gì, anh cũng nuôi nổi em."
Kiều Ước vốn chẳng thể chống đỡ nổi những lời trêu chọc như vậy , nghe xong liền ngượng ngùng.
"Anh à , em có tiền tiết kiệm mà."
Khoản tiền Khuyết Chấp đầu tư cho cậu vẫn được cậu giữ nguyên, chưa hề động đến. Bản thân cậu cũng có một khoản tích lũy nho nhỏ.
"Nếu muốn thi cao học trong nước thì bây giờ chuẩn bị hơi muộn rồi ." Khuyết Chấp lại cười .
Một năm qua, Kiều Ước đều dành thời gian yêu đương với Khuyết Chấp. Xa nhau mới ba ngày đã nhớ nhung đến phát bệnh, tâm tư đặt ở đâu cũng quá rõ ràng.
Kiều Ước vừa xấu hổ vừa áy náy, đỏ mặt liếc Khuyết Chấp một cái, rồi đem quyết định của mình nói cho bà Tô nhỏ.
Bà Tô nhỏ gửi hai đoạn tin thoại để bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng cũng không vì thế mà giảm bớt giao lưu với Kiều Ước.
Hôm nay, Kiều Ước đang sắp xếp tài liệu trong thư viện trường thì nhận được lời mời của bà Tô nhỏ, rủ cậu cùng đến bệnh viện tư một chuyến —
Bà Tô nhỏ gần đây đang chuẩn bị mang thai, phải làm kiểm tra sức khỏe. Xem ra chị thật sự coi Kiều Ước như bạn thân mà đối xử.
Kiều Ước không bận, hơn nữa đến rất đúng lúc. Vì một số nguyên nhân, gần đây cậu đối với những chuyện như "mang thai", "kiểm tra sức khỏe" đúng là đang đặc biệt để tâm.
Trong đầu lóe lên lần không dùng biện pháp với Khuyết Chấp kia , tâm tư cậu cũng có chút bay xa.
Cậu thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi .
Có một người ở bàn khác cũng đứng lên, cùng lúc với cậu đi đến cửa.
Cả hai đều muốn lấy túi gửi, rất tự nhiên đối mặt nhau .
"Thì ra anh cũng ở đây, cũng xong rồi sao ?"
Kiều Ước có chút kinh ngạc, cười nhẹ hỏi.
Người đó là một nữ sinh xinh đẹp , hai người quen nhau , họ Lý, là học muội ngành khác.
Trước kia trong một hoạt động ở trường, hai người đã thêm phương thức liên lạc. Sau đó tuy giao lưu không nhiều, nhưng mỗi khi Kiều Ước đăng tác phẩm hoặc tranh nhỏ lên vòng bạn bè, đối phương đều sẽ like.
Học muội Lý: "Học trưởng đi nhà ăn sao ?"
Kiều Ước cùng cô đi song song. "Không phải , anh đi cửa đông."
"Trùng hợp vậy , em cũng đi cửa đông."
Học muội liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Rõ ràng tính cách cô khá hàm súc nội tâm, không giống như trên vòng bạn bè hoạt bát đến vậy . Xem ra cô rất muốn nói gì đó với Kiều Ước để khuấy động không khí, nhưng lại không có đề tài.
Đến khi Kiều Ước cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu bèn lấy từ trong túi ra hai đóa hoa trang trí còn thừa lại từ lúc làm trang phục trước kia , tặng cô, nói nếu không chê thì có thể lấy làm dây buộc tóc hoặc kẹp tóc. Lúc đó, học muội mới tìm được một chủ đề để bắt chuyện:
"Cuối tháng này , ở sân vận động S thị có buổi hòa nhạc của Tiêu Lam."
Tiêu Lam là một nam nghệ sĩ nổi tiếng. Anh không phải xuất thân ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hai năm gần đây cực kỳ bùng nổ, đã gần đạt đến hàng đỉnh lưu trong giới.
Kiều Ước thì không đu idol, nhưng trong ngành này , ít nhiều gì cậu cũng từng nghe qua, cũng từng xem phim truyền hình của Tiêu Lam.
"Học trưởng, anh ..."
Cô đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy một chiếc xe sang màu đỏ đỗ trước cổng trường. Bên cạnh xe, bà Tô nhỏ đang mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với Kiều Ước. Những lời còn chưa kịp thốt ra lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Cô đứng sững tại chỗ.
"Học muội ?"
Kiều Ước cũng nhìn thấy bà Tô nhỏ, bèn vẫy tay lại .
Cậu quay đầu muốn tạm biệt học muội Lý, nhưng học muội Lý lại chỉ thất thần nhìn bà Tô nhỏ.
Đợi sau khi tạm biệt học muội Lý, Kiều Ước đi đến chỗ bà Tô nhỏ. Bà Tô nhỏ cũng gần như vậy , vô tình hay cố ý nhìn theo bóng lưng học muội Lý vài cái, rồi tùy ý hỏi Kiều Ước: "Bạn cùng lớp à ?"
"..." Kiều Ước đối với phản ứng của cả hai bên đều cảm thấy hơi khó hiểu, "Học muội ạ."
Hai người vừa nói vừa lên xe. Xe của bà Tô nhỏ, đương nhiên là bà Tô nhỏ lái. Lên xe rồi , bà Tô nhỏ cũng không nói sang đề tài nào khác.
Chị cười nói : "Làm phiền em đến bầu bạn với chị. Chị ở đây thật sự không có mấy người bạn tâm đầu ý hợp. Không trễ việc của em chứ?"
"Không có . Kỳ thi năm nay không kịp nữa rồi , đành phải đợi đến kỳ tuyển sinh năm sau ."
Bà Tô nhỏ lại tỏ ra rất có hứng thú: "Em muốn thi cao học?"
"Em muốn đọc ngành văn."
Bà Tô nhỏ nhướng mắt nhìn cậu : "Không đọc ngành thương mại mà đọc ngành văn?"
Kiều Ước đáp: "Đọc ngành văn, làm những việc trước kia mình muốn làm . Tốt nghiệp cao học rồi , nói không chừng em còn tiếp tục thi, đến đại học làm thủ thư."
Bà Tô nhỏ cười cười .
Chị chỉ coi cậu đang nói đùa:
"Tìm được một vị tổng như Khuyết tổng, không mở studio thì thôi, sao có thể không làm kinh doanh chứ."
"Lại không sợ lỗ, có người dựa vào , còn có người ra chủ ý. Điều kiện thuận lợi như vậy , người khác cầu còn không được , chẳng lẽ có người lại chê tiền nhiều?"
Kiều Ước
không
đáp lời, cũng
không
đổi lời, chỉ
cười
nhẹ. Vẻ mặt
cậu
hoàn
toàn
thành thật, bình tĩnh và ngoan ngoãn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nien-thuong-daddy-noi-anh-khong-dinh-ket-hon/chuong-4
Không biết có phải ảo giác của Kiều Ước không , bà Tô nhỏ trong gương chiếu hậu chợt nhìn cậu một cái thật sâu, ánh mắt vi diệu mà phức tạp.
Bệnh viện rất nhanh đã đến. Bệnh viện tư giá đắt, dịch vụ cũng cực kỳ chu đáo.
Từ cửa vào đã có người dẫn đường, suốt đến khi làm xong kiểm tra đều có người kiên nhẫn đi cùng.
Bà Tô nhỏ đã có một con trai ở nhà, lần này là muốn chuẩn bị đứa thứ hai.
Kiều Ước có chút tư tâm, các loại kiểm tra đều theo dõi rất tỉ mỉ, khiến bà Tô nhỏ có chút không yên, không khỏi cảm ơn một trận, ngược lại làm cậu có chút ngại ngùng.
"Cái này , vốn dĩ chị gọi em đến chỉ để bầu bạn nói chuyện phiếm với chị thôi —"
Sau đó, bà Tô nhỏ nhất định phải làm chủ mời khách.
Kiều Ước đẩy không được , chỉ có thể tìm một trung tâm thương mại, để bà Tô nhỏ chịu thiệt thòi.
"Cái này cũng tốt . Lát nữa ăn xong còn có thể đi dạo mua sắm. Thương hiệu ở đây đầy đủ nhất, mấy cửa hàng xa xỉ đều tập trung ở đây."
Bà Tô nhỏ không để ý, đối với món ăn gia đình Kiều Ước chọn thì rất hài lòng. Đi đến đâu , chị cũng khen nơi đó khá ổn .
Nhưng sự việc không phải như vậy . Kiều Ước rất nhanh đã phát hiện ra rằng quyết định của cậu thật ra là chọn nhầm chỗ.
Vì ăn xong, hai người vừa mới chuẩn bị thanh toán rồi đi dạo, thì Kiều Ước lướt mắt nhìn thấy chồng của bà Tô nhỏ — tổng Giàu.
Hai người chẳng hề che giấu, cứ thế thân mật sánh bước bên nhau . Ông ta còn dắt theo một cô gái trẻ đang khoác tay mình .
Kiều Ước giật mình . Cậu còn tưởng cả đời gặp phải một lần chuyện như vậy đã là hiếm lắm rồi .
Không ngờ lại đụng phải lần thứ hai.
Lần này tuy không phải bản thân cậu thiết thân liên quan, nhưng bà Tô nhỏ đang ở ngay bên cạnh, cảm giác kinh ngạc và bối rối chẳng khác gì lần trước . Đầu óc cậu lập tức trở nên trống rỗng.
Hai bên không đối mặt tại chỗ. Đợi bà Tô nhỏ thanh toán đi ra , tổng Giàu nhận một cuộc điện thoại rồi đi trước một bước.
Chỉ để lại người phụ nữ đó, vào cửa hàng tiếp tục dạo.
Có chuyện như vậy , Kiều Ước còn tâm trạng nào đi dạo nữa, trong lòng rối bời.
Bà Tô nhỏ cũng là người rất biết quan sát sắc mặt và chăm sóc người khác. Thấy Kiều Ước không có trạng thái, đi hai cửa hàng rồi chị cũng nói mình mệt, hỏi Kiều Ước có muốn về không .
"Cũng được ạ."
Kiều Ước đồng ý ngay. Hai người liền ra cửa. Trên đường, ngoài mặt Kiều Ước vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rối bời, không biết có nên nói hay không .
Ngoại tình —
Nên là ngoại tình.
Hai người đó cử chỉ thân mật, ngoại hình cũng không giống nhau chút nào, nhìn ra được không có quan hệ huyết thống.
Kiều Ước từng tận mắt thấy tổng Giàu và bà Tô nhỏ ở chung. Ngoại hình hai người tuy nhìn không xứng, nhưng cử chỉ thân mật, rất có ăn ý.
Có người ngoài ở thì có thể giả vờ, nhưng lúc chiều làm kiểm tra, bà Tô nhỏ trong lời nói có nhắc đến tổng Giàu, cũng nghe ra được tình cảm giữa họ không tệ. Việc chuẩn bị m.a.n.g t.h.a.i là hai người đều đang chuẩn bị .
"... Nhà chị ở gần đây, có muốn vào ngồi một chút không ?"
Giọng bà Tô nhỏ truyền đến: "Tầng ba chị dọn ra làm kho, để rất nhiều áo khoác mới đặt may. Em có hứng thú không ?"
Kiều Ước lờ mờ nhận ra bà Tô nhỏ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc dẫn cậu đến mở studio, vẫn đang vô tình hay cố ý thử, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Xe chạy vào khu biệt thự. Chuyến đi vốn chỉ để làm kiểm tra bỗng tạm thời thêm một tiết mục xem quần áo.
Quần áo xem rồi , bà Tô nhỏ ở tầng một hai, sao có thể không xem.
Xem hết một lượt, ra ngoài đã là buổi chiều.
Kiều Ước hồi tưởng lại cái nhìn trong trung tâm thương mại, luôn cảm thấy trong lòng đè nặng một chuyện. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của bà Tô nhỏ, cậu lại cảm thấy bồn chồn.
Không ngờ tình huống còn có thể tệ hơn. Ngay khi cậu do dự mãi, không biết có nên nói thẳng với bà Tô nhỏ hay không , lại sợ khiến chị khó xử trước mặt mình , cậu đang cân nhắc xem liệu sau khi về nhà có nên nhắn tin nhắc khéo chị một chút hay không , thì bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ đã đi cùng tổng Giàu.
Ngay cổng khu.
Người phụ nữ đó đợi trên đường cậu rời đi nhất định phải qua, mang theo nụ cười chủ động gọi cậu lại .
"Anh là Kiều Ước phải không ?"
"...!"
Kiều Ước rất chắc chắn mình không quen người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu , bèn chủ động bắt chuyện giải thích: " Tôi cũng ở khu này , chính là tòa sau lưng đây."
Nói rồi , cô chỉ vào căn biệt thự ba tầng sau lưng.
Trước cửa biệt thự đậu một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Trừ màu sắc, nhãn hiệu và kiểu dáng đều giống chiếc của bà Tô nhỏ.
"Vừa nãy bảo mẫu ra cửa, nói người họ Tô ở cổng tự mình tiễn khách. Tôi đoán chính là anh , Kiều Ước. Anh chắc không quen tôi , không sao , thế này chẳng phải quen rồi sao ! Tôi họ Diêu, sớm đã nghe nói về anh từ tổng Giàu. Đây là danh thiếp của tôi ."
Ở cùng một khu, lái xe cùng kiểu, thông tin chứa đựng đã rất nhiều.
Cô ấy còn quang minh chính đại nhắc đến tổng Giàu, biết sự tồn tại của bà Tô nhỏ, và không hề kiêng dè, đến bắt chuyện với khách của bà Tô nhỏ.
Kiều Ước im lặng vài giây, trong lòng không khỏi chấn động.
Tai nghe người phụ nữ trước mắt nhiệt tình tự giới thiệu, nói mình mở tiệm thẩm mỹ, vẫn luôn muốn gặp Kiều Ước, vân vân.
Cuối cùng, cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi:
"Cô không sợ..."
Bà Diêu không hiểu: "Sợ gì?"
Kiều Ước im lặng.
Bà Diêu lại rất lanh lợi. Chỉ một cái chớp mắt, cô đã hiểu Kiều Ước đang băn khoăn điều gì. Cô cười phóng khoáng: " Tôi sợ cô ta ? Ngầm hiểu không phạm nước sông không phạm nước giếng. Cô ta không đến trêu tôi , tôi cũng không đi trêu cô ta . Có gì đáng sợ chứ."
"Chỉ sợ bây giờ cô ta có chút sợ tôi . Lần trước gặp trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại, là cô ta tránh trước ."
Nói rồi , cô nhìn sắc mặt Kiều Ước: "Hả... Kiều Ước không biết sao ?"
Bà Diêu liếc hướng Kiều Ước đến, khá không để ý:
"Chúng tôi ai cũng không phải vợ chính."
Kiều Ước sững sờ.
Mãi đến khi về đến nhà mình , nhìn thấy Khuyết Chấp đang đợi cậu , cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong đầu Kiều Ước lúc này có quá nhiều suy nghĩ hỗn độn. Cậu không thể chờ thêm được nữa, chỉ muốn lập tức kể hết mọi chuyện cho người mình yêu.
Không ngờ Khuyết Chấp nghe xong, nửa điểm cũng không kinh ngạc.
"..."
Kiều Ước nhìn vẻ mặt Khuyết Chấp đang nhấp nháp nụ cười nhạt, dần dần ý thức được gì đó, nhất thời kinh ngạc.
Ngẩn ngơ, hoảng hốt, sững sờ.
"... Anh đã biết từ trước rồi sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.