Loading...
005:
Khuyết Chấp đương nhiên biết .
Người trong giới thích soi mói hắn , đương nhiên hắn cũng chẳng ngồi yên chịu trận. Chuyện riêng tư của nhà người ta , hắn biết rõ như lòng bàn tay, huống hồ chỉ là chuyện một người đàn ông qua lại với mấy người phụ nữ cùng lúc trong cùng một khu, quan hệ nam nữ rối rắm.
Bản thân Tổng Giám đốc Cẩu cũng không cảm thấy đây có thể coi là vấn đề, đối ngoại chưa từng giấu giếm.
" Nhưng anh cũng gọi bà Cẩu nhỏ là bà Cẩu mà..."
"Người ta giới thiệu là bà Cẩu, lẽ nào ta không nể mặt?"
"..."
Khuyết Chấp nhìn vẻ ngẩn ngơ vì kinh ngạc của Kiều Ước, vốn định cố nhịn một chút, rốt cuộc không nhịn được .
Nụ cười dần mở rộng, bật ra thành tiếng cười nhẹ: "Cái này thì tính là gì."
Cũng chỉ có Kiều Ước ngây thơ đơn thuần như vậy mới cảm thấy thế giới quan như bị đảo lộn.
"Vợ cả của Tổng Giám đốc Cẩu chỉ để ý cổ phần, ngay cả người có quyền lên tiếng nhất cũng chẳng phản đối, người ngoài lại càng không có gì để nói ."
"Bọn họ sống yên ổn , đều không coi là chuyện gì, người ngoài chẳng có lý do gì để bận tâm hơn chính người trong cuộc."
"..."
Vợ cả cũng tồn tại, Kiều Ước im lặng hồi lâu.
Khuyết Chấp ôm cậu vào lòng, vừa xoa mặt cậu vừa cười , khẽ lắc đầu:
"Còn nhớ chuyện trong nhà anh từng kể với em không ?"
Kiều Ước cũng coi như biết cấu trúc gia đình Khuyết Chấp. Cha anh từng kết hôn hai lần , người vợ trước sinh một trai một gái, còn người vợ sau sinh Khuyết Chấp. Gia đình hiện tại gồm cha mẹ và ba người con.
Chỉ không biết vì sao Khuyết Chấp đột nhiên nhắc đến.
Đang mải suy nghĩ, Kiều Ước chợt nghe Khuyết Chấp hỏi: "Em đoán xem ngoài đôi anh chị phế vật kia , anh còn bao nhiêu em trai em gái?"
Kiều Ước thoáng khựng lại . Hiểu ra ý ngầm trong câu nói của hắn , cậu lập tức biết được đáp án——
"Hơn hai mươi người ."
Kiều Ước: "... Cha mẹ anh ?"
"Đương nhiên không ly hôn."
"..."
Khuyết Chấp nói tiếp: "Toàn quốc, thành phố kinh tế tốt cơ bản mỗi nơi đều có , du học nước ngoài cũng có hai người , ngoài việc không có quyền thừa kế, cuộc sống ai cũng không kém, đều được chu cấp tiền tiêu hàng tháng."
"Ông già nhà anh cứ hết đợt này đến đợt khác mà phong lưu, cách một thời gian lại có thêm một đứa con, một đám người ai cũng cảm thấy mình là kết tinh của tình yêu, ai quan tâm có phải con trong giá thú hay không ."
Vậy nên chuyện như thế này ... rất phổ biến sao ?
Có lẽ những chuyện như vậy vốn chẳng hiếm lạ. Chỉ là cậu còn quá ít trải nghiệm, chưa hiểu hết sự phức tạp của lòng người , nên mới thấy kinh ngạc đến thế?
Kiều Ước hiểu ý Khuyết Chấp muốn nói với mình , trong lòng cũng rõ chuyện tình cờ chứng kiến của người khác vốn chẳng liên quan gì đến cậu , nhưng cậu cứ cảm thấy như có gì mắc nghẹn nơi cổ họng. Đến tối sau khi rửa mặt xong, đã qua mấy tiếng, Kiều Ước vẫn không có tinh thần.
Khuyết Chấp nhìn thấy, túm người ngồi lên đùi, bất lực nhéo mặt Kiều Ước một hồi. "Em đấy."
Hắn cứ nhéo má cậu mãi, cho đến khi Kiều Ước ngoan ngoãn tựa vào vai hắn , chịu mở lòng tâm sự.
"Em thật sự không ngờ Tổng Giám đốc Cẩu lại là người như thế..." Kiều Ước nói .
Sở dĩ Kiều Ước chưa từng nghi ngờ, bởi trong mắt cậu , Tổng Giám đốc Cẩu và bà Cẩu nhỏ vẫn luôn giống một đôi vợ chồng bình thường. Cử chỉ thân mật, cách trò chuyện tự nhiên, những chuyện vụn vặt trong gia đình... tất cả đều khiến người ta tin rằng họ thật sự gắn bó với nhau .
Không ai ngờ rằng vẻ sợ vợ, nhường nhịn và thân mật tự nhiên của ông ta lại có thể dành cho nhiều người đến thế, thậm chí không chỉ ba.
"Em nghĩ đến bà Cẩu nhỏ, người tao nhã như vậy , lại thấy hơi buồn."
Khuyết Chấp lên tiếng: "Bà Cẩu nhỏ người ta tự mình còn không buồn."
"..."
Điều này lại thật sự không thể phản bác.
Kiều Ước nhất thời cứng họng.
Ngồi thẳng nhìn Khuyết Chấp.
Cậu nhìn Khuyết Chấp, Khuyết Chấp cũng nhìn cậu .
Hai người nhìn nhau một lúc, trái tim Khuyết Chấp lập tức mềm nhũn.
Đối với vẻ mặt vừa lo lắng vừa đáng thương của Kiều Ước hoàn toàn không có sức đề kháng, trong khoảnh khắc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất lực cưng chiều, nâng mặt người ta dỗ dành.
Thật là ngốc.
Nghe những chuyện
này
,
lại
còn đang quan tâm
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nien-thuong-daddy-noi-anh-khong-dinh-ket-hon/chuong-5
Khuyết Chấp vừa tận hưởng cảm giác thân mật khi dỗ dành người yêu, vừa thầm cảm thán như vậy .
Nếu là người khác, sau khi nghe những chuyện bẩn thỉu như thế, hẳn họ sẽ lo lắng cho chính mình trước tiên: liệu một ngày nào đó, họ có phải trải qua chuyện tương tự hay không , liệu người yêu có thật lòng chung thủy với mình hay không .
Thế nhưng Kiều Ước dường như chưa từng nghĩ đến chuyện Khuyết Chấp có thể là loại người giống Tổng Giám đốc Cẩu hay cha hắn .
Cậu tin tưởng hắn đến mức chẳng hề phòng bị , giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn để lộ nơi yếu mềm nhất của mình , không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ sẵn sàng lợi dụng sự ngây thơ ấy .
Nếu không phải Kiều Ước là thịt đầu tim của hắn , hắn không muốn nói một lời nặng nào, đ.á.n.h giá một tiếng ngốc cũng không tính là nặng.
May mà người Kiều Ước gặp là hắn .
Hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng ít nhất, trong chuyện tình cảm, hắn luôn chỉ có một người ở bên cạnh. Dù sau này có thay đổi thế nào, hắn cũng sẽ không bạc đãi Kiều Ước.
Ngốc nghếch cũng có cái phúc của mình . Kiều Ước chính là có vận may gặp được hắn .
"Đừng buồn nữa, thấy em không vui, anh cũng đau lòng, em nỡ hành hạ anh sao ?"
Khuyết Chấp cười , ôm ghì lấy cậu : "Đừng nghĩ đến người khác nữa, em không chịu nghĩ đến anh một chút sao ? Vậy thì nghĩ đến anh đi , bảo bối, cứ nghĩ đến anh thôi."
Vừa nói vừa hôn, đuổi theo môi Kiều Ước, không bao lâu hôn đến mức Kiều Ước hai tay che mặt, nào còn tâm trí để buồn.
Khuyết Chấp là người chủ động dỗ dành, vậy mà dỗ xong lại còn thở dài:
"Haizz, quá đơn thuần rồi ."
"Không thích mở công ty cũng tốt , nếu em rơi vào tay anh , anh có thể lột sạch quần áo của em."
"..."
Kiều Ước hoàn hồn, vành tai vẫn nóng bừng. Nghe hắn nói vậy , cậu mới hiểu hắn đang trêu mình bị hắn dễ dàng dụ cho quay mòng mòng, có chút ngượng.
Cũng có chút oan uổng:
"Đó là vì người đó là anh mà. Em thích anh quá thôi... tiên sinh , trước mặt người khác em đâu có như vậy ."
Cậu cố giải thích: "Với người em không thích, em cũng nghiêm túc và lạnh nhạt lắm."
"Thật đấy."
Nhưng mặt đó có liên quan gì đến Khuyết Chấp, Khuyết Chấp chú định không thấy được .
Kiều Ước cũng tự biết biểu hiện mất trí trước mặt Khuyết Chấp của mình hoàn toàn không có sức thuyết phục, gắng gượng hai câu, bản thân cũng bỏ cuộc.
Chẳng mấy chốc, Khuyết Chấp đã bế cậu lên giường.
Sao có thể không bế, Kiều Ước vừa nãy còn nói với hắn quá thích, người đàn ông nào có thể thờ ơ trước lời ngọt ngào như vậy .
Đêm dài đằng đẵng.
Có Khuyết Chấp ở đây, cảm giác buồn bã đương nhiên cả đêm không tái diễn.
Sáng hôm sau thức dậy, Kiều Ước không cố chấp nghĩ mãi về chuyện đó nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao , suốt cả tuần tiếp theo, tâm trạng cậu vẫn cứ sa sút, chẳng thể nào khá lên.
Sự sa sút này dường như là sinh lý, không hiểu sao tâm trạng thấp, vừa thấp liền không nhịn được đi tìm Khuyết Chấp, nhắn tin cho Khuyết Chấp thường xuyên hơn.
【Ồ—— có người bắt đầu quấn người rồi đây.】
Khuyết Chấp vốn thích trêu cậu . Thấy Kiều Ước chủ động nhắn tin, hắn lập tức không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo.
Kiều Ước hơi sửng sốt: 【Em quấn người lắm sao ?】
Khuyết Chấp trả lời ngay: 【Quấn lắm. (Mèo con bất lực)】
Kiều Ước: 【Vậy anh có thấy phiền không ?】
Khuyết Chấp không trả lời.
Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại , nếu là người hay nghĩ ngợi, có lẽ đã bắt đầu lo lắng.
Nhưng Kiều Ước không nghĩ nhiều. Cậu đoán Khuyết Chấp đang bận việc. Buổi trưa, Khuyết Chấp đã nói với cậu rằng chiều nay hắn có một buổi tiệc thương mại lớn. Tính thời gian, có lẽ bữa tiệc cũng vừa bắt đầu.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao , Kiều Ước vẫn thấy nhớ Khuyết Chấp da diết, chỉ mong có thể sớm gặp mặt.
Cậu cố nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà gửi thêm tin nhắn:
【Hôm nay mấy giờ anh mới xong việc?】
【Em đến đón anh được không ?】
Vài phút sau , Khuyết Chấp gửi một tin nhắn, giải đáp tất cả những băn khoăn của cậu , kể cả chuyện hắn có thấy phiền vì cậu quấn quýt hay không .
【Không cần đợi đến lúc tan tiệc. Bây giờ đến đây đi . Anh nhớ em đến mức không chịu nổi rồi . Mười phút nữa ra cổng trường nhé, anh bảo Trợ lý Vương đến đón em.】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.