Loading...
Chiến thắng là khi công ty có thể vận hành ổn định mà không cần tôi thức trắng đêm.
Là khi nhân viên có thể nhận được tiền lương xứng đáng.
Là khi tôi không còn phải lo lắng mỗi lần mở điện thoại sẽ thấy thêm một tin đồn mới.
Là khi tôi có thể tan làm đúng giờ, đi ăn một bữa ngon, rồi trở về nhà với người mình yêu.
Tôi cầm micro.
“Trước đây, tôi từng nghĩ người mạnh mẽ là người không bao giờ thất bại.”
Cả hội trường yên tĩnh.
“Sau này , tôi nhận ra người mạnh mẽ không phải người chưa từng ngã xuống. Mà là người biết đứng lên, biết sửa sai, biết yêu cầu giúp đỡ khi cần, và biết từ chối những điều không thuộc về mình .”
Tôi dừng lại , nhìn xuống hàng ghế đầu.
Cố Hoài Đình đang ngồi ở đó.
Anh nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng.
Tôi mỉm cười .
“Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi xây dựng Tạ thị. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục kiếm được nhiều tiền, làm những việc có ích và không bao giờ quên lý do mình bắt đầu.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu chào.
Khi bước xuống sân khấu, tôi lập tức đi về phía Cố Hoài Đình.
Anh đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.
Tôi nhận lấy.
“Anh có thấy em phát biểu rất hay không ?”
“Có.”
“Hay đến mức nào?”
“Đủ để anh muốn cưới em.”
Tôi đứng khựng lại .
Cố Hoài Đình nhìn tôi .
“Minh Châu, anh muốn kết hôn với em.”
Tôi chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, tôi quay đầu nhìn quanh.
“Khoan đã . Anh có mang nhẫn không ?”
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi nhìn chiếc hộp, lập tức lùi lại một bước.
“Cố Hoài Đình, anh định cầu hôn em ngay tại đây à ?”
“Ừ.”
“Anh đã xin phép ban tổ chức chưa ?”
“Rồi.”
“Đã chuẩn bị phương án dự phòng nếu em từ chối chưa ?”
“Rồi.”
Tôi sững sờ.
“Anh còn chuẩn bị phương án dự phòng?”
“Có.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Phương án gì?”
Cố Hoài Đình bình tĩnh đáp:
“Nếu em từ chối, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.”
Tôi im lặng.
Sau đó, tôi bật cười .
Trời ạ.
Người đàn ông này đúng là học trò xuất sắc nhất của khóa học yêu đương do tôi tự mở.
Anh đã biết cách giải quyết tình huống bất ngờ.
Biết cách chấp nhận câu trả lời của người khác.
Và quan trọng nhất, anh đã hiểu rằng tình yêu không phải một thương vụ có thể ép đối phương ký kết.
Tôi nhìn anh .
“Cố Hoài Đình.”
“Anh đây.”
“Em đồng ý.”
Anh khựng lại .
Dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi vẫn nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh .
Tôi chìa tay ra .
“Đeo nhẫn đi . Nhưng nói trước , sau khi kết hôn, em vẫn đi làm , vẫn quản lý Tạ thị, vẫn có quyền giữ tiền riêng.”
“Được.”
“Anh cũng phải làm việc của anh , không được lấy danh nghĩa chồng để can thiệp vô lý vào công việc của em.”
“Được.”
“Cuối tuần chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch, nhưng phải luân phiên chọn địa điểm.”
“Được.”
“Và nếu anh còn ghen với Phú Quý…”
Cố Hoài Đình ngẩng đầu.
“Anh sẽ làm gì?”
Tôi mỉm cười .
“Em sẽ cho anh ngủ ngoài phòng khách.”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi , sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy .
“Anh sẽ cố gắng cạnh tranh công bằng.”
Tôi phá lên cười .
Còn anh cúi xuống hôn tôi .
Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp hội trường.
Tiểu Đường đứng phía dưới , khóc như thể người vừa kết hôn là cô ấy .
Tôi nhìn cô ấy , không nhịn được hỏi:
“Tiểu Đường, em khóc cái gì?”
Cô ấy vừa lau nước mắt vừa trả lời:
“Em xúc động!”
“Vì chị kết hôn?”
“Không!”
Cô ấy nấc lên.
“Vì cuối cùng chị cũng tìm được người chịu đựng chị cả đời!”
Tôi : “…”
Tốt.
Tháng sau , tôi sẽ trừ thưởng của cô ấy .
Nhưng chỉ trừ một nửa.
Nửa còn lại dùng để mua bánh kem.
Đám cưới được tổ chức ba tháng sau .
Không có những nghi thức phô trương quá mức.
Chúng tôi mời gia đình, bạn bè và những người thực sự quan trọng.
Tạ Chính Nguyên
ngồi
ở hàng ghế đầu, sắc mặt
đã
tốt
hơn nhiều. Sau những chuyện xảy
ra
, ông dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời
làm
cố vấn cho các dự án phù hợp với sức khỏe của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-nay-khong-dinh-lam-nguoi-tot-nua/chuong-16
Tạ Uyển Ninh không xuất hiện.
Cô ấy đã chuyển đến một nơi khác, bắt đầu làm việc trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Chúng tôi không thân thiết trở lại , nhưng cũng không tiếp tục gây tổn thương cho nhau .
Tôi không biết tương lai của cô ấy sẽ ra sao .
Tôi chỉ mong cô ấy có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình .
Còn Bạch Nhược Vi, sau khi hoàn tất việc giải trình những vấn đề liên quan đến dự án, đã rời khỏi nhóm công việc từng gắn với Lục Cảnh Thâm.
Cô ta không còn xuất hiện trong những câu chuyện của tôi nữa.
Lục Cảnh Thâm gửi một món quà cưới.
Tôi trả lại .
Kèm theo một tấm thiệp.
Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình . Quà cưới không cần gửi, chúng ta không thân đến mức ấy .
Tiểu Đường đọc xong, cười đến mức suýt ngã.
“Chị, chị đúng là không nể tình.”
Tôi chỉnh lại váy cưới.
“Chị đã nể tình rồi .”
“Ở đâu ạ?”
“Chị không gửi hóa đơn phí tư vấn tình cảm cho anh ta .”
Tiểu Đường im lặng.
Sau đó, cô ấy giơ ngón tay cái.
“Chị thật sự là nữ cường.”
Tôi mỉm cười .
Không.
Tôi chỉ là người không muốn tiêu hao thời gian cho những chuyện đã kết thúc.
Ngày cưới, Cố Hoài Đình mặc bộ vest đen, đứng đợi tôi ở cuối lối đi .
Khi tôi xuất hiện, anh nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi bước đến trước mặt anh , nhỏ giọng hỏi:
“Cố tổng, hôm nay em có đẹp không ?”
Anh đáp:
“Rất đẹp .”
“Đẹp đến mức nào?”
“Đẹp đến mức anh cảm thấy mình đã dùng hết vận may của cả đời.”
Tôi mỉm cười .
“Câu này không tệ. Ai dạy anh ?”
“Anh tự nghĩ.”
“Tiến bộ vượt bậc.”
Anh nắm tay tôi .
“Minh Châu.”
“Ừ?”
“Cảm ơn em đã đồng ý.”
Tôi nhìn anh .
“Cảm ơn anh đã không ép em phải trở thành một người khác.”
Anh siết nhẹ tay tôi .
Chúng tôi trao lời thề.
Không ai hứa sẽ không bao giờ cãi nhau .
Không ai hứa sẽ luôn hoàn hảo.
Chúng tôi chỉ hứa sẽ thành thật, tôn trọng nhau , cùng giải quyết những vấn đề phát sinh và không lấy tình yêu làm lý do để kiểm soát đối phương.
Tôi thấy đó là lời hứa thực tế nhất.
Dù sao , cuộc sống sau hôn nhân chắc chắn vẫn có những cuộc tranh luận.
Ví dụ như ai rửa bát.
Ai đổ rác.
Ai phải dậy sớm cho mèo ăn.
Và ai sẽ là người đi mua bánh kem lúc mười giờ đêm.
Tôi tin rằng những chuyện ấy còn khó giải quyết hơn việc tái cấu trúc một tập đoàn.
Tôi đã đúng.
Sau khi kết hôn được một tuần, tôi và Cố Hoài Đình xảy ra cuộc tranh luận đầu tiên.
Nguyên nhân là Phú Quý.
Con mèo cam béo ú nằm giữa giường, chiếm gần hết chỗ của tôi .
Tôi vừa nằm xuống đã bị nó đạp vào bụng.
Tôi lập tức ôm nó lên.
“Bảo bối, con không thể đối xử với mẹ như vậy .”
Phú Quý kêu một tiếng.
“Meo.”
Tôi cảm động.
“ Đúng , mẹ biết con yêu mẹ .”
Cố Hoài Đình nằm bên cạnh, im lặng nhìn cảnh tượng ấy .
Tôi quay sang.
“Anh có ý kiến gì không ?”
“Không.”
“Thật không ?”
“Thật.”
Tôi hài lòng ôm mèo.
Năm phút sau , Cố Hoài Đình lên tiếng.
“Minh Châu.”
“Gì vậy ?”
“Anh có thể đề nghị một phương án không ?”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Phương án gì?”
“Phú Quý ngủ ở ổ riêng.”
Tôi nhìn anh như nhìn kẻ thù.
“Cố Hoài Đình, anh vừa kết hôn được bảy ngày.”
“Anh biết .”
“Anh đã bắt đầu muốn đuổi con em ra khỏi nhà?”
“Đây cũng là nhà anh .”
Tôi sững người .
Anh nói rất đúng.
Đây là nhà của cả hai.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc tuyên bố:
“Được. Chúng ta giải quyết công bằng.”
Cố Hoài Đình gật đầu.
“Em nói đi .”
“Đầu tiên, chúng ta tổ chức cuộc họp gia đình.”
Anh im lặng.
“Thứ hai, Phú Quý có quyền phát biểu.”
Anh nhìn con mèo.
“Thứ ba, nếu Phú Quý không đồng ý chuyển sang ổ riêng, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của nó.”
Cố Hoài Đình nhắm mắt.
“Minh Châu, nó là mèo.”
Tôi vỗ vai anh .
“Cố tổng, trong một gia đình dân chủ, mọi thành viên đều có quyền được lắng nghe .”
Phú Quý kêu một tiếng.
“Meo.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.