Loading...
Tôi lập tức giơ tay.
“Được rồi , giám đốc Phú Quý đã bỏ phiếu phản đối.”
Cố Hoài Đình ngồi dậy, nhìn tôi và con mèo.
Một lúc lâu sau , anh chậm rãi hỏi:
“Vậy anh có quyền biểu quyết không ?”
Tôi nhìn anh .
“Có.”
Anh thở phào.
Tôi bổ sung:
“ Nhưng chỉ một phiếu.”
Cố Hoài Đình: “…”
Cuối cùng, chúng tôi đạt được thỏa thuận.
Phú Quý có ổ riêng bên cạnh giường.
Nó có thể lên giường trong thời gian nhất định, miễn không chiếm chỗ ngủ của hai vợ chồng.
Cố Hoài Đình phụ trách mua thức ăn cho mèo.
Tôi phụ trách vuốt ve mèo.
Còn Phú Quý?
Nó phụ trách khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi thêm phần thú vị.
Tôi nghĩ đây là một sự phân công rất hợp lý.
Dù sao , người làm chủ gia đình không nhất thiết phải là người kiếm được nhiều tiền nhất.
Đôi khi, người làm chủ gia đình chỉ cần là con mèo biết kêu đúng lúc.
Hai năm sau , Tạ thị chính thức hoàn thành giai đoạn tái cấu trúc quan trọng nhất.
Công ty không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân như trước . Các bộ phận có quy trình rõ ràng, quyền hạn được phân định, các khoản chi phí lớn đều phải trải qua cơ chế kiểm soát thích hợp.
Tôi cũng thành lập một quỹ hỗ trợ đào tạo nghề cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào các chương trình có thể giúp họ tìm được việc làm ổn định.
Tôi không làm chuyện ấy để chứng minh mình tốt đẹp .
Tôi chỉ nhớ cảm giác bất lực khi một người không có đủ cơ hội phải đứng trước quá nhiều lựa chọn tồi tệ.
Nếu có thể giúp họ có thêm một con đường, tôi muốn thử.
Còn Cố Hoài Đình vẫn là Cố Hoài Đình.
Anh tiếp tục điều hành Vân Tẫn, tiếp tục học cách nấu ăn, và vẫn chưa thể thắng được Phú Quý trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của tôi .
Một tối cuối tuần, tôi đang ngồi trên sofa đọc báo cáo.
Cố Hoài Đình bưng một chiếc đĩa đến.
Trên đó là một chiếc bánh kem nhỏ.
Tôi nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn anh .
“Anh tự làm à ?”
“Ừ.”
Tôi lập tức đặt báo cáo xuống.
“Anh có chắc ăn được không ?”
“Anh đã thử rồi .”
“Thế nào?”
“Không c/h/ế/t.”
Tôi cầm thìa, nếm một miếng.
Vị ngọt hơi quá mức.
Cốt bánh hơi khô.
Kem cũng chưa thật sự mịn.
Nhưng tôi vẫn ăn hết một miếng.
Cố Hoài Đình nhìn tôi .
“Không ngon à ?”
Tôi ngẩng đầu.
“Ngon.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng không tin.
Tôi đặt thìa xuống, nghiêm túc giải thích:
“Ngon theo tiêu chuẩn của người mới học.”
Anh bật cười .
“Vậy anh sẽ tiếp tục học.”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt . Nhưng lần sau đừng làm quá nhiều.”
“Vì sao ?”
“Vì nếu anh làm hỏng mười chiếc bánh, em sẽ phải ăn mười chiếc để động viên anh .”
Cố Hoài Đình ngồi xuống cạnh tôi .
“Anh có thể làm ít hơn.”
“Được.”
Anh ôm tôi vào lòng.
Tôi dựa vào vai anh , nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Một ngày bình thường.
Không có âm mưu.
Không có họp báo.
Không có ai đòi tôi phải giải thích tại sao mình không khóc vì một người đàn ông.
Tôi bỗng nhớ đến những ngày đầu xuyên sách.
Khi ấy , tôi chỉ muốn sống sót.
Tôi muốn tránh kết cục bi t/h/ả/m của nữ phụ, muốn thoát khỏi những mối quan hệ độc hại, muốn bảo vệ tài sản của gia đình.
Tôi đã nghĩ chỉ cần không đi theo cốt truyện, mình sẽ có được một cuộc đời tốt đẹp .
Nhưng tôi đã nhầm.
Một cuộc đời tốt đẹp không tự động xuất hiện chỉ vì bạn từ chối đi theo con đường cũ.
Bạn vẫn phải lựa chọn.
Vẫn phải chịu trách nhiệm.
Vẫn phải trả giá cho những sai lầm.
Và đôi khi, bạn phải học cách tha thứ cho chính mình vì những điều không thể sửa chữa.
Tôi từng là một nữ phụ.
Một nhân vật được viết ra để làm nền cho cuộc đời của người khác.
Nhưng tôi không còn muốn đóng vai đó nữa.
Tôi muốn trở thành người quyết định mình sẽ sống như thế nào.
Tôi muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình .
Muốn yêu một người đàn ông không yêu cầu tôi phải nhỏ bé hơn anh .
Muốn được cười , được giận, được mệt mỏi, được nghỉ ngơi.
Muốn có một mái nhà mà khi trở về, tôi không cần phải chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.
Và tôi đã làm được .
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Đình.
“Anh này .”
“Ừ?”
“Nếu một ngày em không còn làm tổng giám đốc, không còn kiếm được nhiều tiền, không còn là người phụ nữ mạnh mẽ như bây giờ, anh có còn yêu em không ?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, anh đặt chiếc đĩa xuống bàn.
“Minh Châu, anh yêu em không phải vì em có thể giải quyết mọi vấn đề.”
Tôi im lặng.
“Anh yêu em vì em là em. Vì em dám bảo vệ điều mình tin tưởng, vì em có thể cười khi mọi chuyện rối tung lên, vì em luôn cố gắng làm những điều em cho là đúng.”
Anh khẽ nắm tay tôi .
“
Nhưng
em cũng
không
cần
phải
mạnh mẽ
mọi
lúc. Nếu một ngày em mệt,
anh
có
thể chăm sóc em. Nếu em thất bại, chúng
ta
có
thể cùng tìm cách giải quyết. Nếu em
muốn
nghỉ ngơi,
anh
sẽ
không
bắt em
phải
tiếp tục chiến đấu chỉ để chứng minh
mình
xứng đáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-nay-khong-dinh-lam-nguoi-tot-nua/chuong-17
”
Tôi nhìn anh .
Trong lòng bỗng mềm đi .
Tôi từng nghĩ tình yêu là tìm được một người khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Bây giờ, tôi hiểu tình yêu còn là tìm được một người cho phép mình yếu đuối mà không cảm thấy xấu hổ.
Tôi vòng tay ôm lấy anh .
“Cố Hoài Đình.”
“Anh đây.”
“Em yêu anh .”
Anh khựng lại .
Tôi mỉm cười .
“Anh nghe rõ chưa ?”
“Rõ.”
“Có cần em nói lại không ?”
“Có.”
Tôi bật cười .
“Không có chuyện đó đâu .”
Anh cúi xuống hôn tôi .
Tôi nhắm mắt.
Phú Quý đúng lúc ấy nhảy lên sofa, chen giữa hai chúng tôi .
“Meo!”
Tôi lập tức mở mắt.
“Ôi, bảo bối của mẹ !”
Cố Hoài Đình: “…”
Anh nhìn con mèo, rồi nhìn tôi .
Tôi ôm Phú Quý vào lòng.
“Anh đừng ghen. Nó còn nhỏ.”
Cố Hoài Đình bình tĩnh hỏi:
“Nó bao nhiêu tuổi rồi ?”
“Ba tuổi.”
“Vậy nó còn nhỏ ở đâu ?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Trong lòng em.”
Cố Hoài Đình nhắm mắt, hít sâu một hơi .
Tôi ôm mèo, cười đến mức đau bụng.
Đúng lúc ấy , điện thoại của anh vang lên.
Là trợ lý gọi đến, thông báo có một tài liệu cần anh xác nhận vào sáng hôm sau .
Cố Hoài Đình trả lời vài câu rồi cúp máy.
Tôi tò mò hỏi:
“Công việc à ?”
“Ừ.”
“Anh phải làm thêm sao ?”
“Không. Sáng mai xử lý.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng.
“Tiến bộ rồi đấy.”
Anh nhướng mày.
“Vì sao ?”
“Vì trước đây, anh sẽ xử lý ngay lập tức, sau đó mất hai tiếng để lập kế hoạch cho ngày hôm sau .”
Cố Hoài Đình bật cười .
“Anh đã học được cách nghỉ ngơi.”
Tôi gật đầu.
“Rất tốt . Học viên Cố Hoài Đình, khóa học yêu đương của anh đã tốt nghiệp.”
Anh ôm lấy tôi từ phía sau .
“Vậy giảng viên có phần thưởng cho học viên không ?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
“Là gì?”
Tôi quay đầu, hôn nhẹ lên má anh .
“Ngày mai em sẽ làm bánh kem cho anh .”
Cố Hoài Đình nhìn tôi .
“Em biết làm bánh à ?”
Tôi mỉm cười đầy tự tin.
“Không.”
Anh im lặng.
Tôi vỗ vai anh .
“ Nhưng em sẽ học.”
Cố Hoài Đình bật cười , kéo tôi vào lòng.
Còn Phú Quý nằm giữa sofa, cuộn tròn như một ông chủ nhỏ.
Ngoài cửa sổ, thành phố Vân Khê vẫn sáng đèn.
Tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Có thể Tạ thị sẽ gặp khó khăn mới.
Có thể tôi sẽ mắc sai lầm.
Có thể tôi và Cố Hoài Đình sẽ cãi nhau vì một chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Nhưng tôi không còn sợ tương lai như trước .
Bởi vì lần này , tôi không phải một nữ phụ bị buộc phải đi đến kết cục đã định.
Tôi là Tạ Minh Châu.
Tôi có công việc của mình , có người mình yêu, có gia đình, có một con mèo cam béo ú và có quyền quyết định cuộc đời mình sẽ đi về đâu .
Tôi từng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết để thay đổi số phận.
Cuối cùng, thứ tôi thay đổi không chỉ là số phận của một nhân vật.
Mà còn là cách tôi nhìn nhận chính mình .
Tôi không cần trở thành nữ chính trong câu chuyện của bất kỳ ai.
Bởi vì tôi đã có câu chuyện của riêng mình .
Và câu chuyện ấy vẫn đang tiếp tục.
Ngoại truyện: Sáng hôm sau
Bảy giờ sáng.
Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn đầu giường.
Tôi cầm lên.
Trên đó là nét chữ ngay ngắn của Cố Hoài Đình.
Bản kế hoạch ngày hôm nay.
1. Ăn sáng cùng vợ.
2. Đi làm .
3. Tan làm đúng giờ.
4. Mua bánh kem.
5. Dành thời gian cho vợ.
6. Dành thời gian cho mèo.
7. Không ghen với mèo.
Tôi nhìn đến dòng cuối, lập tức cười ngặt nghẽo.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn.
Ghi chú: Mục số bảy là thử thách khó nhất.
Tôi ôm tờ giấy, cười đến mức nước mắt chảy ra .
Cố Hoài Đình từ phòng tắm bước ra , nhìn tôi .
“Em cười gì vậy ?”
Tôi giơ tờ giấy lên.
“Cố tổng, anh thật sự định thực hiện kế hoạch này à ?”
“Ừ.”
“Vậy em có thể bổ sung một mục không ?”
“Em nói đi .”
Tôi lấy b/út, viết thêm vào cuối trang.
8. Mỗi ngày phải yêu Tạ Minh Châu nhiều hơn một chút.
Tôi đưa tờ giấy cho anh .
Cố Hoài Đình nhìn dòng chữ ấy , rồi nhìn tôi .
Anh cầm b/út, viết thêm một câu bên dưới .
Đã thực hiện. Sẽ tiếp tục thực hiện cả đời.
Tôi đứng ngây ra .
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, tôi quay đầu hét lớn:
“CỐ HOÀI ĐÌNH! ANH LẠI DÙNG LỜI NGỌT NGÀO TẤN CÔNG EM!”
Phú Quý giật mình nhảy khỏi giường.
Cố Hoài Đình bật cười .
Còn tôi vừa đuổi theo con mèo, vừa cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình .
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tạ Minh Châu vẫn sẽ kiếm tiền.
Cố Hoài Đình vẫn sẽ yêu vợ.
Phú Quý vẫn sẽ tranh giành vị trí trung tâm trong gia đình.
Và cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ tràn ngập những chuyện dở khóc dở cười .
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.