Loading...
Chồng liên hôn của tôi là một người ít nói , gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Thế nên tôi bắt đầu nảy sinh ý định trêu chọc anh , hết bóp m/ô/n/g rồi lại c/ắ/n yết hầu, thậm chí còn chẳng buông tha cho cả cơ n/g/ự/c săn chắc ấy .
Bùi Hành Hà tức đến mức hai tai đỏ bừng, vậy mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị, cứ như thể chẳng có chuyện gì đủ sức khiến anh mất bình tĩnh.
Cho đến một ngày nọ, sau khi tôi la cà bên ngoài đến tận khuya mới trở về, anh vừa nhìn thấy dấu hôn đỏ ch/ót trên cổ tôi thì đôi mắt lập tức đỏ lên, giọng nói cũng trở nên kích động: “Ai làm ?”
“Em có biết đã kết hôn rồi thì không được ngoại tình không ?”
“Anh hiểu rồi , chắc chắn là mấy con hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ em!”
“Em còn trẻ, chưa hiểu chuyện nên anh không trách em.”
Giây tiếp theo, anh lấy cổ mình ra so kè với xà nhà, giọng điệu đầy đe dọa: “Mau nói cho anh biết con hồ ly tinh đó là ai, nếu không anh c/h/ế/t cho em xem!”
Tôi : “?”
1.
Sau khi kết hôn liên hôn với Bùi Hành Hà, tôi phát hiện anh vẫn cổ hủ và nghiêm túc như trước , gương mặt quanh năm chẳng có lấy một nụ cười , cứ như thể bị liệt cơ mặt vậy . Đã thế, anh còn ít nói đến đáng sợ, ngày nào cũng chỉ chăm chăm giục tôi về nhà bằng mấy tin nhắn ngắn ngủn:
“Về.”
“Mau về.”
“Không về à ?”
“Vị trí.”
À, mỗi lần anh nhắn đến câu cuối cùng này , có nghĩa là anh đã hết kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị đích thân đến bắt tôi về rồi .
Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng anh sống theo giờ giấc của người già, mới mười giờ tối đã lên giường đi ngủ, vậy mà cứ nhất quyết phải kéo tôi về nhà cùng mình làm gì? Kéo tôi về thì thôi đi , anh còn đặt giờ giới nghiêm lúc chín giờ tối, trong khi bản thân vừa tan làm đã bắt đầu giục giã không ngừng, chẳng thèm quan tâm đến chuyện đồ ăn ngon còn chưa kịp dọn lên bàn.
Tôi vốn là người thích la cà bên ngoài, thường xuyên tụ tập với hội bạn thân đến tận sáng, vậy mà gia đình lại tìm cho tôi một đối tượng liên hôn như thế này . Không chỉ ngày nào cũng giục tôi về nhà, ép tôi đi ngủ sớm cùng anh , Bùi Hành Hà còn quản đủ mọi chuyện, từ việc tôi ăn gì, chơi gì cho đến những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt nhất.
Anh không cho tôi uống quá nhiều đồ lạnh, không cho tôi xỏ khuyên lưỡi, không cho tôi mặc quá hở hang, không cho tôi uống say, càng không cho phép tôi qua đêm bên ngoài.
Ban đầu, tôi thật sự không quen chút nào, đành phải kiên nhẫn thương lượng với anh : “Hay là chúng ta cứ làm vợ chồng trên danh nghĩa thôi, ai chơi phần người nấy, anh đừng quản em, em cũng chẳng quản anh , như thế chẳng phải tốt hơn sao ?”
Sắc mặt Bùi Hành Hà càng lạnh hơn,
anh
nhìn
tôi
rồi
bình thản đáp: “Lâm Thiên Văn, nếu em
chưa
quen thì
có
thể từ từ thích nghi, nhưng
anh
không
chấp nhận kiểu sống chung như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-1
”
Thế là giờ giấc sinh hoạt của tôi bị anh chỉnh đốn lại từ đầu, đến mức ban ngày muốn tìm bạn bè đi chơi cũng chẳng được , bởi phần lớn thời gian tôi đều phải tranh thủ ngủ bù. Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, từ im lặng chịu đựng cho đến cạn lời, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà bùng nổ.
Sau khi lại bị anh bắt về nhà thêm một lần nữa, tôi tức tối đá phăng đôi giày cao gót, ném túi xách vào người anh rồi gào lên: “Em chỉ muốn chơi thêm một lúc thôi mà! Có phải em không về đâu !”
“Anh đừng quản em c/h/ặ/t như thế được không ? Kết hôn với anh chẳng khác nào kiếm thêm một ông bố cả!”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Không, ngay cả bố em cũng chẳng quản em đến mức này !”
Bùi Hành Hà vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, bình thản đặt túi xách sang một bên rồi cầm dép lê đưa cho tôi , giọng điệu chẳng có chút d/a/o động nào: “Sàn nhà lạnh, đi dép vào .”
Một câu nói nhẹ tênh của anh khiến cơn tức giận của tôi chẳng khác nào nắm đ/ấ/m đ/ấ/m vào bông, không những chẳng giải tỏa được chút nào mà còn khiến tôi nghẹn đến phát điên.
Đến giờ đi ngủ, tôi vẫn đang đọc tiểu thuyết đến đoạn gay cấn nhất thì Bùi Hành Hà chỉ thản nhiên nhắc một câu rằng đã đến giờ, sau đó rút luôn máy đọc sách điện t/ử khỏi tay tôi rồi tắt đèn, còn điện thoại cũng bị anh đặt ở một nơi xa tít, khiến tôi muốn với lấy cũng không được .
Sáng hôm sau , anh lại đ/á/n/h thức tôi dậy bằng giọng điệu đều đều: “Chào buổi sáng, đến giờ ăn sáng rồi .”
Tôi ngơ ngác nhìn anh , trong đầu chỉ có một câu hỏi: Hôm nay anh không phải đi làm à ?
À, hóa ra lại là cuối tuần.
Tôi nghiến răng, bực bội đáp: “Chào buổi sáng cái đầu anh ấy !”
Ăn sáng xong, tôi ôm mèo con ngồi xem phim, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vừa ôm hôn không ngừng, tận hưởng những giây phút tự do hiếm hoi. Thế nhưng, ngay trước giờ ngủ trưa, Bùi Hành Hà lại mắc bệnh sạch sẽ đến mức nhất quyết tự tay nhặt từng sợi lông mèo trên tóc tôi xuống, khiến tôi chê anh phiền phức không thôi.
“Trước khi cưới anh , ngày nào em cũng ôm mèo ngủ đấy!”
Nói rồi , tôi cố tình ôm chầm lấy anh , cọ hết lông mèo lên người anh , còn cười đầy khiêu khích: “Anh cứ tập quen dần đi !”
Cơ thể Bùi Hành Hà lập tức cứng đờ, còn tôi thì vô cùng hài lòng, cứ thế nằm phịch xuống giường rồi lăn một vòng trên chỗ của anh , sau đó lại lăn thêm một vòng trên chỗ của mình , hoàn toàn không để ý đến vẻ bất lực của người bên cạnh.
Anh: “…”
Đến chiều, ga giường và vỏ chăn đã được thay mới hoàn toàn , khiến tôi không nhịn được mà bĩu môi than thở: “Sao anh không thay luôn cả em đi ? Ngày nào em cũng ôm mèo mà, thay em một lần chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề mãi mãi sao ?”
Bùi Hành Hà chẳng buồn đáp lời, chỉ quay vào phòng làm việc, trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi : “Lát nữa trời sẽ mưa, đừng chạy lung tung.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.